Điểm tin 11/3: Mẹ cán phải chó, bé 10 tháng tuổi nguy kịch

( PHUNUTODAY ) - Bình Dương: Cháy lớn ở vựa phế liệu khiến nhiều người hoảng loạn, chở gỗ lậu bị phát hiện, nhóm lâm tặc chạy tán loạn vào rừng...là những thông tin đáng chú ý

Nổ biến áp ở Sài Gòn, 2 nhân viên điện lực bỏng nặng

Chiều 10/3, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, cho biết đang tích cực điều trị vết bỏng cho 2 bệnh nhân là Lư Gia Kỳ (35 tuổi, ở quận 8) và anh Lê Đinh Minh Châu (33 tuổi, kỹ sư, ở quận Thủ Đức).

Theo bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, 2 nạn nhân nhập viện lúc 17h25 ngày 9/3, trong tình trạng nguy kịch do bỏng nặng. 

Các bác sĩ đã cho 2 bệnh nhân thở khí quản và theo dõi hô hấp vì cả 2  bị bỏng độ 2-3-4 chiếm hơn 60% diện tích cơ thể.

diem-tin1 phunutoday

Bác sĩ Hiệp đang điều trị cho bệnh nhân bị bỏng. Ảnh: Khánh Trung. 

Bác sĩ Hiệp cho biết, bệnh viện đã nhiều lần khuyến cáo người dân phải thận trọng khi sửa chữa điện. Theo bác sĩ điều trị, đa số bệnh nhân bị bỏng do tia lửa điện thường để lại di chứng nặng nề như cụt chân tay. 

Trước đó, 2 nhân viên trên đang làm việc tại Trạm biến áp Linh Trung 2 (đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức), bất ngờ trụ điện phát nổ, phóng điện khiến 2 người bỏng nặng.

Sau đó, cả hai nạn nhân được đưa đi Bệnh viện Thủ Đức cấp cứu và chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Mẹ cán chó, bé 10 tháng tuổi nguy kịch

Ngày 10-3, tin từ Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh cho biết đang cấp cứu cho 2 mẹ con bị tai nạn giao thông khi cán phải con chó băng qua đường.

Theo đó, chị Trần Thị Hồng H. (24 tuổi, ngụ xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) chở con gái 10 tháng tuổi ngồi ghế phụ trước xe máy, đến đoạn đường sỏi thì bất ngờ cán con chó chạy qua đường. Cú tông mạnh khiến xe chị ngã xuống đường, 2 mẹ con bị chấn thương đầu và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh lúc 10 giờ 45 phút ngày 10-3.

diem-tin2 phunutoday

Bé U. đang nguy kịch do bị chấn thương sọ não 

Chị H. bị chấn thương trán và mặt, còn tỉnh táo. Riêng đứa con gái 10 tháng tuổi (Trần Thị Phương U.) của chị bị hôn mê. Kết quả chụp CT-Scanner, bác sĩ kết luận bé bị nứt sọ trán (P), tụ máu ngoài màng cứng. Chị H. cho biết, do khi thắng gấp, bé U. bị đập trán vào đầu xe trong khi còn đeo đai an toàn.

Một nhân viên ngân hàng nghi tự thiêu

Trưa 10/3, người dân phát hiện một thi thể bị cháy sém, đã tử vong nghi tự thiêu nằm cạnh lề đường Trần Phú thuộc phường 5, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Đại diện Công an TP Tuy Hòa cho biết nạn nhân được xác định là ông N.H.B (36 tuổi), quê Thái Bình, đang làm việc tại một ngân hàng thương mại ở Phú Yên.

Tại hiện trường vụ việc lúc 11h30, lực lượng công an lập hàng rào khoanh vùng khu vực, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết.

diem-tin3 phunutoday

 Hiện trường vụ tự thiêu

Theo người nhà nạn nhân, thời gian qua ông B. gặp chuyện bế tắc trong cuộc sống. Trước khi chết, ông gọi cho người em đến nhận xác ông về.

Cùng ngày, lãnh đạo một ngân hàng thương mại cổ phần trên đường Hùng Vương, TP Tuy Hòa xác nhận ông N.H.B, nhân viên ngân hàng này đã tử vong.

Bình Dương: Cháy lớn ở vựa phế liệu khiến nhiều người hoảng loạn

Chiều 10/3, tại đường Huỳnh Văn Lũy, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xảy ra một vụ cháy lớn tại một vựa phế liệu chứa vỏ ôtô cũ rộng chừng 600m2, khiến cho nhiều người dân hoảng loạn.

Theo nhiều người dân quanh đó, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, vào giờ tan tầm đi làm về, mọi người đã thấy một cột khói đen bốc cao hàng km từ vựa phế liệu trên theo chiều gió hướng về Trung tâm hành chính Bình Dương.

diem-tin4 phunutoday

Hiện trường vụ cháy. 

Vựa vỏ xe bị cháy nằm giữa khu dân cư, mọi người sợ ngọn lửa sẽ cháy lan sang các nhà dân xung quanh nên đã dốc lực chữa cháy. Do ngọn lửa quá lớn, đám cháy ngày càng lan nhanh và phát ra những tiếng nổ lớn, người dân không thể khống chế kịp, đã báo với các cơ quan chức năng.

Khoảng 17 giờ, 10 xe chữa cháy và hàng chục chiến sỹ đã có mặt tại hiện trường khống chế ngọn lửa, không cho đám cháy lan sang nhà người dân xung quanh.

Vụ cháy không có thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Chở gỗ lậu bị phát hiện, nhóm lâm tặc chạy tán loạn vào rừng

Chiều 10/3, đại tá Lê Quang Thanh, Trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), cho biết khoảng 5h cùng ngày, tổ công tác thuộc công an huyện này khi đang tuần tra trên tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt (đoạn qua xã Sơn Thái) thì phát hiện một xe tải đậu bên đường với nhiều dấu hiệu khả nghi.

Khi tổ tuần tra đến gần, phát hiện có 8 người đang khiêng hàng chục khúc gỗ lên thùng xe. Thấy công an, nhóm người tháo chạy tán loạn vào rừng. Tổ công tác áp sát khống chế được tài xế xe tải.

Tiến hành kiểm tra tại hiện trường, công an xác định tại đây có 17 khúc gỗ gồm nhiều loại khác nhau. Gỗ đã được xẻ thành quy cách với chiều dài từ 2-3 m.

diem-tin phunutoday

 Số gỗ lớn bị bắt giữ. Ảnh: T.L.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế khai tên Nguyễn Vũ Giang (34 tuổi, trú huyện Diên Khánh), không xuất trình được giấy tờ hợp lệ của số gỗ nói trên.

“Sáng nay em nhận điện thoại của một người tên Nam ở huyện Diên Khánh, kêu lên Sơn Thái chở gỗ với tiền công 500.000 đồng. Anh Nam cũng không đưa giấy tờ gì”, Nguyễn Vũ Giang khai với công an.

Toàn bộ tang vật và xe tải đã được về Công an huyện Khánh Vĩnh đề đều tra, làm rõ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn