Điểm tin 16/10: Tin mới vụ Hoa hậu Phương Nga: Hợp đồng tình ái là giả mạo?

( PHUNUTODAY ) - Tin mới vụ Hoa hậu Phương Nga: Hợp đồng tình ái là giả mạo?, Không có tay, em bé này vẫn có thể tự chăm sóc tốt cho mình, Hotgirl Đà Lạt đâm chết bạn trai vì mâu thuẫn... là điểm tin mới.

Không có tay, em bé này vẫn có thể tự chăm sóc tốt cho mình

Đoạn clip ngắn quay lại hình ảnh em bé loay hoay thao tác bằng đôi chân để ăn đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Một đoạn Clip đang ăn của cô bé khoảng 2 tuổi chưa đầy 20 giây vừa được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây kinh ngạc cho người xem.

Cũng như bao đứa bé khác, cô bé đang phải vật lộn với đĩa ăn của mình, chỉ có điều, em phải dùng đến đôi chân thay cho hai tay khuyết thiếu của mình. Việc sử dụng đôi chân để thao tác tỉ mỉ với chiếc dĩa, đồ ăn đôi khi cũng khiến cô bé phải toát mồ hôi…

Có lúc, miếng ăn đã đưa sát miệng em mà vẫn không thể ăn được… Bé con thông minh dùng chân chỉnh lại chiếc dĩa hướng sát về phía mình rồi rướn người đưa miếng ăn ngon lành vào miệng. Cô bé rất đáng yêu với mái tóc hoe vàng nhưng khiến mọi người thương cảm bởi em không hề có tay. Để ăn, em dùng chính đôi chân lành lặn của mình để thao tác, sử dụng khá thành thạo chiếc dĩa để lấy thức ăn.

Cũng có lúc khá loay hoay, em phải dùng 1 chân để xiên thức ăn, sau đó dùng chân còn lại để có thể sửa lại chiếc dĩa cho thuận tiện đưa được vào miệng mình.

Đoạn clip khi vừa được đăng lên mạng chưa đầy 3 ngày đã thu hút tới 16 triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt Like và gần 500k lượt chia sẻ. Hầu hết mọi người đều thể hiện sự khâm phục với nghị lực phi thường của bé con, đặc biệt cho rằng dù em được Thượng đế tạo ra chưa hoàn hảo, nhưng bù lại đã ban cho em một trí thông minh đáng ghen tị.

Đặc biệt, dù không có tay nhưng nhìn vào ánh mắt, thao tác của cô bé vẫn khiến nhiều người tin tưởng em sẽ lớn lên, tận hưởng cuộc sống sau này và hết lời khen ngợi: “Quả là một cô bé xinh đẹp”, “Đáng ngưỡng mộ!”, “thông minh quá!”,…

Nhiều người còn liên tưởng em với Nick Vujicic, người từng nổi tiếng khắp thế giới về nghị lực phi thường, lạc quan với cuộc sống và đạt được rất nhiều thành công.

Tin mới vụ Hoa hậu Phương Nga: Hợp đồng tình ái là giả mạo?

Cao Toàn Mỹ tố cáo người dựng các hình ảnh chụp email vu khống về “hợp đồng tình ái” với Hoa hậu Phương Nga.

Hoa hậu Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung tại tòa. Ông Cao Toàn Mỹ vừa có đơn tố cáo người dựng email vu khống về hợp đồng tình ái.

phuong-nga-0613-0959

 Tin mới vụ Hoa hậu Phương Nga: Hợp đồng tình ái là giả mạo?

Theo nguồn tin của Báo Giao Thông, chiều 14/10 ông Cao Toàn Mỹ (39 tuổi) đã có đơn gởi các cơ quan chức năng TP.HCM, tố cáo người dựng lên những hình ảnh được cho là “hợp đồng tình ái” với hoa hậu Phương Nga. Ông Cao Toàn Mỹ khẳng định, mình không viết những email thỏa thuận đổi tình lấy tiền với hoa hậu Phương Nga, và người dựng lên các email này phải bị xử lý về hành vi vu khống.

Như Báo Giao thông đưa tin, từ trưa 22/9 xuất hiện gần 20 bức ảnh chụp nội dung từ email cá nhân của người có tên là My Cao hay Garry Cao trên mạng xã hội đã gây xôn xao. Những hình ảnh này được cư dân mạng chia sẻ đến chóng mặt và nhận được rất nhiều ý kiến bình luận.

Người tung những hình ảnh cho rằng, đây là trao đổi qua lại giữa hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ, để đi đến thống nhất bản “hợp đồng tình ái” hay một phần của hợp đồng tình ái.

Nội dung trong gần 20 bức ảnh này thể hiện người tên Garry Cao đề nghị cô gái tên Nga làm vợ 2 trong 7 năm, 10t (có thể là 10 tỷ). Người tên Garry Cao có đoạn trao đổi với cô gái tên Nga về sex một cách khác người, sex ở nhiều nơi khác nhau.

Nhiều đoạn email có nội dung kỳ kèo tiền bạc qua lại giữa Garry Cao và Nga. Cụ thể như: “Hiện nay em yêu cầu 2 tỷ giao ngay và 1 căn nhà dưới 3 tỷ trong 6 tháng phải không?....Mình sẽ mở 1 đồng tài khoản ở nước ngoài. Anh bỏ vào ngay 3,5 tỷ (em vẫn giữ 1 tỷ ở VN cho đỡ rắc rối… Em sẽ không bỏ chạy được vì là đồng tài khoản. Anh cũng không có incentive (tức khuyến khích) bỏ chạy vì kiểu gì cũng đã mất tiền…”.

Một trong những ảnh chụp về email được cho là thỏa thuận hợp đồng tình ái, nhưng đại gia Cao Toàn Mỹ đã bác bỏ

Ngoài ra, trong một số bức ảnh chụp email có thể hiện, đại gia Garry Cao đưa ra một số yêu cầu với cô gái tên Nga như: “Không được cưỡng ép tài chính với anh nữa”, “anh chủ động thời gian thăm em”, "không đóng phim có cảnh nóng”… Trong một email, đại gia Garry Cao còn thân thiết gọi cô gái là “em Nga của anh”….

Sau khi gần 20 ảnh chụp email thể hiện các nội dung nói trên lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, ông Cao Toàn Mỹ từng phủ nhận: “Tôi chắc chắn không viết những email này”.

Công an phải điều tra lại toàn bộ vụ án

Trước tình tiết bất ngờ này, luật sư Nguyễn Kiều Hưng người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hoa hậu Phương Nga đã có đơn gởi các cơ quan chức năng, đề nghị làm rõ “hợp đồng tình ái” giữa ông Cao Toàn Mỹ và Phương Nga. Theo luật sư Hưng, ảnh chụp các email nói trên có một số nội dung, tình tiết phù hợp với hồ sơ vụ án, và lời khai của Phương Nga tại tòa. Nếu chứng minh được bản thỏa thuận tình ái là có thật, thì Phương Nga sẽ vô tội. Theo đó, những người tạo chứng cứ giả đưa hoa hậu Phương Nga vào tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ phải chịu trách nhiệm.

Diễn biến nội dung vụ án như sau, ngày 21/9 TAND TP HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm Trương Hồ Phương Nga (29 tuổi, hoa hậu người Việt tại Nga), và Nguyễn Đức Thùy Dung (29 tuổi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại tòa, Phương Nga đã bất ngờ tung ra hàng loạt lời khai mà trước đó trong quá trình điều tra cô hoàn toàn giữ im lặng, không khai báo gì. Phương Nga khai tại tòa rằng Cao Toàn Mỹ chủ động làm quen với cô qua facebook. Sau đó, ông Mỹ chủ động thỏa thuận một bản “hợp đồng tình ái” với Nga trong vòng 7 năm, với giá 16,5 tỷ đồng. “Hợp đồng tình ái” chỉ có một bản, ông mỹ ép Nga lăn tay vào hợp đồng và cất giữ, nội dung yêu cầu nếu Phương Nga kết thúc trước 7 năm thì phải hoàn trả toàn bộ số tiền.

Phương Nga cũng khai sau khi nhận 16,5 tỷ của ông Mỹ, thì tình cảm giữa hai người có xích mích. Sau đó có một nhóm người ép Phương Nga đến một quán karaoke ở quận 1, để ký vào hợp đồng mua bán nhà do họ soạn sẵn. Từ hợp đồng mua bán nhà giả mạo này, ông Mỹ đã tố cáo Nga lừa đảo chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng.

Trước những lời khai mới của Nga, tòa đã trả hồ sơ cho Viện KSND TP đề nghị điều tra lại. Trong diễn biến mới nhất, ngày 14/10 Viện KSND TP đã trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan CSĐT công an TP điều tra lại toàn bộ lời khai của Hoa hậu Phương Nga. Làm rõ có hay không bản “hợp đồng tình ái” trị giá 16,5 tỷ. Làm rõ lời khai của Nga về việc còn có một số người khác liên quan, dựng chứng cứ giả đưa Nga vào tù gồm bà Mai Phương, bà Tâm, 4 người đàn ông ép Nga ký hợp đồng mua bán nhà. Làm rõ kiến nghị của luật sư về việc có hay không các email thỏa thuận, và có hay không hợp đồng tình ái…

Người phụ nữ béo nhất thế giới quan hệ 7 lần/ngày để giảm cân

Không muốn duy trì thân hình quá khổ, người phụ nữ béo nhất thế giới đang áp dụng phương pháp giảm cân vô cùng đặc biệt, đó là quan hệ tình dục tới 7 lần mỗi ngày.

Người phụ nữ này là cô Pauline Potter (47 tuổi, người Mỹ), được kỷ lục Guinness ghi nhận là người phụ nữ béo nhất thế giới với cân nặng 330kg.

Hotgirl Đà Lạt đâm chết bạn trai vì mâu thuẫn

Mới quen 2 tháng đã nảy sinh mâu thuẫn, Ngân bất ngờ rút dao đâm 1 nhát vào ngực Quang rồi bỏ đi.

Ngày 14/10, Công an TP Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết đã bắt được nghi phạm của vụ giết người xảy ra vào khuya 12/10 tại hẻm An Dương Vương, phường 2, thành phố Đà Lạt.

giet-1551

 Hotgirl Đà Lạt đâm chết bạn trai vì mâu thuẫn.

Nghi can chính được xác định là Văn Kiều Thiên Ngân (SN 1999, trú phường 2, TP Đà Lạt). Bên cạnh đó 2 đối tượng tên Long và Bình cũng bị tạm giữ để làm rõ về hành vi "Không tố giác tội phạm”, thông tin trên tờ Tiền Phong cho hay.

Theo điều tra ban đầu, nạn nhân Nguyễn Thế Quang (23 tuổi, tạm trú ở đường Thông Thiên Học, phường 2, Đà Lạt) có quen với Văn Kiều Thiên Ngân mới được 2 tháng.

Sáng 12/10, giữa Quang và Ngân có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến tranh cãi nhau qua điện thoại. Sau đó, cả hai cùng hẹn gặp tại hẻm 41 An Dương Vương, phường 2, TP Đà Lạt để giải quyết mâu thuẫn.

Đến 22h40 cùng ngày, Quang và Ngân gặp nhau rồi tiếp tục tranh cãi gay gắt. Bất ngờ, Ngân dùng dao thủ sẵn trong người đâm vào ngực anh Quang một nhát rồi bỏ đi.

Vết thương sâu khiến anh Quang gục ngay tại chỗ. Nạn nhân được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng đã tử sau ngay sau đó.

Công an TP Đà Lạt, Lâm Đồng nhanh chóng vào cuộc thu thập thông tin và khoanh vùng các đối tượng. Sau 16 giờ tích cực truy bắt Công an TP Đà Lạt, Lâm Đồng đã bắt giữ Ngân khi đang lẩn trốn tại nhà người quen tên Long và Bình, tờ Trí thức trẻ thông tin.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Cụ ông tử vong cạnh con dao dính máu trong ngôi nhà khóa trái cửa

Cụ ông được mọi người phát hiện trong căn nhà khóa trái trên người có nhiều vết đâm, bên cạnh là một con dao.

cu_ong_ezry

 Cụ ông tử vong cạnh con dao dính máu trong ngôi nhà khóa trái cửa.

Đến đêm 14/10, Công an quận Thủ Đức mới hoàn tất công tác khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân tử vong của một cụ ông xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân ban đầu được xác định là cụ Trần Văn Sâm (79 tuổi).

Theo đó, khoảng 15h chiều cùng ngày, người dân nghe tiếng la hét đau đớn phát ra từ cuối hẻm 858, quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức nên chạy đến kiểm tra thì phát hiện cụ Sâm đang bên trong nhà đã khóa trái.

Lúc này, mọi người tìm cách phá cửa vào trong thì thấy trên người cụ có nhiều vết đâm bên cạnh là một con dao nên đưa cụ đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Vụ việc nhanh chóng được người dân trình báo cho cơ quan chức năng xử lý.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Thủ Đức có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, cụ Sâm tử vong có thể là do tự tử vì cụ sống 1 mình, gần đây cụ phát hiện mình bị bệnh tật nhiều và có biểu hiện chán nản./.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn