Điểm tin 28/2: Nhóm học sinh truy sát bạn đến chết trong hẻm

( PHUNUTODAY ) - Điều tra hai nhóm thanh niên truy sát nhau trên phố Hà Nội, Kỷ luật tổ bảo vệ 'loan tin' lâm tặc cướp gỗ gây xôn xao dư luận...là những thông tin đáng chú ý

Nhóm học sinh truy sát bạn đến chết trong hẻm

Sáng 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm pháp y, điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại TP Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Nạn nhân tử vong được xác định là em Nguyễn Văn Hiếu, học sinh lớp 11 ở TP Vũng Tàu.

Thông tin ban đầu, nhóm Hiếu mâu thuẫn từ trước với nhóm của Nguyễn Tuấn Khang (19 tuổi - học sinh lớp 12 tại TP Vũng Tàu).

Khoảng 22h đêm 26/2, nhóm Khang tụ tập tại một quán cà phê rồi tìm đến nhà Hiếu trong một con hẻm trên đường Lê Hồng Phong để "giải quyết" mâu thuẫn nhưng không tìm thấy nên dùng đá ném vỡ cửa kính nhà Hiếu và bỏ đi.

diem-tin2 phunutoday

 Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Khi nhóm này bỏ đi, Hiếu gọi điện cho một số người bạn (chưa rõ số lượng) đến nhà để đề phòng nhóm Khang quay lại.

Đến 1h sáng 27/2, nhóm của Hiếu đi đến khu vực Ngã 5 (TP Vũng Tàu) thì bị nhóm đối phương dùng mã tấu phát hiện, đuổi chém.  Sau đó Hiếu bỏ chạy vào hẻm 97 Lê Hồng Phong thì bị đuổi kịp và bị chém liên tiếp vào đầu, người, sau đó Hiếu gục tại chỗ.

Sau khi chém Hiếu xong, nhóm Khang bỏ đi. Nhóm bạn của Hiếu đã quay lại đưa Hiếu đi cấp cứu nhưng em đã tử vong.

Sáng 27/2, nhiều người trong nhóm Khangg bị Công an Bà Rịa - Vũng Tàu triệu tập để điều tra.

Điều tra hai nhóm thanh niên truy sát nhau trên phố Hà Nội

Chiều 27/2, một lãnh đạo công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra, xác minh vụ việc hai nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người cầm dao, kiếm, xẻng rượt đuổi nhau ngay giữa ban ngày khiến nhiều người hoảng loạn.

diem-tin3 phunutoday

 Hình ảnh cắt ra từ clip

Vị lãnh đạo thông tin thêm, vụ việc xảy ra trên phố Trần Đại Nghĩa (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào ngày 26/2 đã được camera nhà dân ghi lại và được đăng tải trên mạng xã hội.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do trước đó, hai nhóm này có xích mích với nhau trong quán nhậu gần đó dẫn đến xô xát.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Chở thực phẩm bẩn bị phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy đâm thẳng vào CSGT

Ngày 27/2, Công an TP Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 03 tháng lái xe Phạm Văn Thủy (SN 1989, trú tại Trung Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 17/02, tổ công tác thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, cao tốc, Cục CSGT nhận được tin báo của người dân về chiếc xe ô tô tải nhãn hiệu Suzuki mang NKS 89C-122.38 có dấu hiệu vận chuyển thực phẩm bẩn đi từ Lạng Sơn về Hà Nội.

diem-tin4 phunutoday

 Lái xe cùng chiếc xe chở thực phẩm bẩn bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh CACC

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng phát hiện đối tượng và ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, đối tượng đã tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao.

Đến Km 137, lực lượng tuần tra áp sát xe đối tượng, lúc này, lái xe buộc phải chấp hành hiệu lệnh và cho xe dừng lại đỗ đúng làn đường.

Tuy nhiên, khi lực lượng CSGT kiểm tra thì lái xe bất ngờ lùi lại rồi tăng ga nhằm bỏ chạy, lao thẳng vào lực lượng CSGT.

Tiếp tục bị truy đuổi, tài xế điều khiển lạng lách, đánh võng, va quệt vào xe tuần tra làm hư hỏng.

Cùng với sự hỗ trợ của tài xế khác đang lưu thông trên tuyến, chiếc xe vi phạm buộc phải dừng lại và xuống làm việc.

Khai thác tại chỗ, lái xe cho biết đã vận chuyển thịt cá không rõ nguồn gốc từ Lạng Sơn về Hà Nội tiêu thụ.

Kỷ luật tổ bảo vệ 'loan tin' lâm tặc cướp gỗ gây xôn xao dư luận

Ngày 27/2, ông Trương Phước Anh, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Gia Lai cho biết, Sở này họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm, đồng thời đưa ra hình thức kỷ luật 8 cán bộ tung tin không đúng sự thật xảy ra tại ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh (xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) gây xôn xao dư luận.

diem-tin1 phunutoday

 Hiện trường vụ tai nạn

Theo ông Anh, Lê Đức Nhàn, Tổ trưởng tổ Quản lý bảo vệ rừng xã Hà Tây và Phạm Thanh Hoàng, tổ Quản lý bảo vệ rừng xã Hà Tây nhận hình thức kỷ luật là cảnh cáo. Năm thành viên trong tổ bảo vệ đồng nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Riêng ông Nguyễn Quốc Thuận, Trưởng ban Quản lý rừng tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Trước đó, rạng sáng 1/2, ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh vì thiếu trách nhiệm, quản lý lỏng lẻo để mất 45/73 lóng gỗ (tổng cộng 17,68m3) là tang vật vi phạm. Sợ liên lụy trách nhiệm, tổ bảo vệ rừng thống nhất loan tin hàng chục lâm tặc với súng tự chế, dao, rựa đi trên 8 chiếc xe máy cày đã vào tiểu khu 174 đe dọa cướp đi số gỗ trên.

Tuy nhiên, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai vào cuộc điều tra phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, dấu vết không giống như vụ cướp gỗ theo trình báo. Sau đó, tổ bảo vệ rừng có liên quan đứng ra thừa nhận đó chỉ là thông tin bịa đặt nhằm trốn trách nhiệm.

Tai nạn tại mỏ đá, một người tử vong khi rơi từ độ cao 50 m

Chiều 27.2, trung tá Trần Đức Tới, Phó trưởng Công an H.Quảng Ninh (Quảng Bình), cho biết cơ quan này đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn chết người xảy ra tại mỏ đá Rào Trù (xã Trường Xuân, H.Quảng Ninh).

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng địa phương, sáng 27.2,  ông Võ Đức Hưởng (45 tuổi, ở xã An Ninh, H.Quảng Ninh) đang trèo lên lèn đá cao khoảng 50 m để khoan nhồi thuốc nổ mìn khai thác đá thì dây bảo hộ bị đứt khiến ông rơi tự do xuống chân núi và tử vong tại chỗ.

diem-tin phunutoday

 Hiện trường vụ tai nạn

Ông Hưởng là công nhân của 1 nhà máy xi măng trên địa bàn, do nhà máy không có việc làm nên ông vào mỏ đá làm thuê từ 2 năm nay.

Mỏ đá này do Công ty TNHH Thế Thịnh khai thác. Công ty TNHH Thế Thịnh được cấp phép khai thác 2 mỏ đá trong khu vực nhưng chỉ tổ chức khai thác 1 mỏ, mỏ còn lại công ty hợp đồng cho các hộ dân khai thác đá bán ra thị trường và thu tiền.

               

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn