Điểm tin mới 8/9: Bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bỏ rơi cùng lá thư đẫm nước mắt của người mẹ

( PHUNUTODAY ) - Đêm 6/9, một số người dân xóm 7, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương (Nghệ An) nghe tiếng khóc của trẻ con, sau đó họ phát hiện một bé gái hơn hai tháng tuổi bị bỏ rơi cạnh nhà văn hoá xóm.

Bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bỏ rơi cùng lá thư đẫm nước mắt của người mẹ

Đêm 6/9, một số người dân xóm 7, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương (Nghệ An) nghe tiếng khóc của trẻ con, sau đó họ phát hiện bé gái nằm ngửa, đầu kê gối bông ở cạnh nhà văn hoá xóm.

Bệnh cạnh em bé là một lá thư viết tay cùng giỏ quần áo sơ sinh xếp ngay ngắn và hộp sữa bột. Chính quyền xã đưa bé tới trạm y tế xã để thăm khám, xác định đứa trẻ hơn hai tháng tuổi, nặng 4,8 kg, sức khoẻ bình thường.

diem-tin-moi-8-9-be-gai-hon-2-thang-tuoi-bi-bo-roi-cung-la-thu-dam-nuoc-mat-cua-nguoi-me-1

 Em bé đang được cán bộ y tế xã Thanh Hương chăm sóc

Ông Nguyễn Văn Tư - Chủ tịch xã Thanh Hương cho biết, lá thư bên cạnh em bé có nội dung cảm ơn gia đình nào nhận nuôi cháu và cho biết người mẹ sẽ không quay lại nhận con.

Hiện cháu bé được chăm sóc tại tram y tế xã. Chính quyền xã sẽ thông báo rộng rãi trên loa phát thanh địa phương trong thời gian bảy ngày để tìm người thân; sau đó giải quyết theo quy định.

Nữ sinh lớp 8 bị xe tải cán tử vong thương tâm

Ngày 7/9, tại ngã tư Trường Chinh – Lê Trọng Tấn (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến một em học sinh lớp 8 tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, xe tải 43C-144.81 do tài xế Trần Văn P. lái chạy hướng từ đường Lê Trọng Tấn rẽ vào phải vào đường Trường Chinh.

diem-tin-moi-8-9-be-gai-hon-2-thang-tuoi-bi-bo-roi-cung-la-thu-dam-nuoc-mat-cua-nguoi-me-2

Hiện trường vụ tai nạn

Xe tải bất ngờ xảy ra va chạm với em Lê Thị Hồng A. (học sinh lớp 8, trú Khu tập thể 375 Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) đang đi xe đạp điện. Tai nạn khiến nữ sinh ngã xuống đường, bị xe tải cán qua người và tử vong tại chỗ. Chiếc xe đạp điện bị biến dạng hoàn toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, làm rõ vụ việc.

Hải Phòng: Chở con đi học bị sét đánh, mẹ chết thương tâm

Người mẹ trẻ tử vong tại chỗ vì bị sét đánh khi chở con đi học, cháu bé bị thương nặng vào khoảng 12h30 trưa 7/9, tại xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng).

Theo ông Phạm Văn Tốt, Chủ tịch UBND xã Thắng Thủy, sự việc xảy ra trong lúc mưa rất to kèm theo sét đánh.

diem-tin-moi-8-9-be-gai-hon-2-thang-tuoi-bi-bo-roi-cung-la-thu-dam-nuoc-mat-cua-nguoi-me-3

Nạn nhân tử vong tại hiện trường

Có mặt tại hiện trường, cơ quan chức năng xã Thắng Thủy và Công an Vĩnh Bảo xác định người mẹ đã tử vong do sét đánh. Cháu bé ngồi sau xe bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trẻ em Hải Phòng.

Nạn nhân bị sét đánh tử vong năm nay 35 tuổi, trú tại thôn Chanh Chử 3, xã Thắng Thủy. Sau bữa cơm trưa, nạn nhân đèo con trai đang học lớp 5 đến trường bằng xe máy. Hai mẹ con gặp nạn khi mới ra khỏi nhà chừng 2km.

Đâm chết người vì mâu thuẫn nợ nần

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45, Công an Hà Nội) cho biết đã phối hợp với Công an huyện Hoài Đức bắt giữ các đối tượng để điều tra về vụ giết người xảy ra trên địa bàn.

diem-tin-moi-8-9-be-gai-hon-2-thang-tuoi-bi-bo-roi-cung-la-thu-dam-nuoc-mat-cua-nguoi-me-4

Ảnh minh hoạ

Trước đó, 19h00, ngày 4/9, tại thôn Minh Hiệp 3 (xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội), do mâu thuẫn vay nợ đã dẫn đến xô xát giữa Nguyễn Công T. (25 tuổi), Nguyễn Văn B. (28 tuổi),cùng trú tại huyện Hoài Đức với anh Đỗ Hùng Q. (23 tuổi, trú thôn Minh Hiệp 3, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức).

Lúc này, Đỗ Hùng Đức H. (17 tuổi, trú thôn Minh Hiệp 3, xã Minh Khai), là em họ Q., đi chơi về nhà, thấy trong nhà Q. đang xảy ra xô xát nên đã cầm sẵn một tuýp sắt dài khoảng 1,2m đầu gắn lá thép mũi nhọn đợi ngoài ngõ nhà Q.

Khi B. chạy ra ngoài ngõ, H. đã dùng tuýp sắt đâm một nhát vào bắp đùi trái B. Hậu quả B. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tuyên tử hình kẻ ủ mưu giết hàng xóm để cướp xe

Ngày 7/9, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Trịnh Hữu Thuần (21 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) mức án tử hình về tội "Giết người"; 9 năm tù tội "Cướp tài sản"; tổng hợp mức hình phạt là tử hình.

Theo cáo trạng, Thuần thuê nhà trọ tại khu phố 5, phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Vào đầu tháng 1, do túng thiếu, Thuần nảy sinh ý định giết chị Nguyễn Thị V. (30 tuổi, ngụ huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) là hàng xóm thuê trọ bên cạnh phòng mình để cướp tài sản.

diem-tin-moi-8-9-be-gai-hon-2-thang-tuoi-bi-bo-roi-cung-la-thu-dam-nuoc-mat-cua-nguoi-me-5

Bị cáo Thuần tại tòa

Để thực hiện âm mưu giết người, Thuần giấu một con dao dưới chậu cây kiểng trong dãy phòng trọ.

Chiều ngày 7/1, dãy trọ khá vắng người, gã thanh niên ngủ dậy thấy chị V. dắt xe máy ra để trước phòng trọ rồi tưới cây cảnh thì hắn quyết định ra tay thực hiện tội ác. Khi chị V. quay lưng đi vào phòng, Thuần liền lén đi theo sau và dùng dao thủ sẵn đâm nhiều nhát vào người chị V. rồi bóp cổ chị V. cho đến chết.

Hắn lấy mền đắp lên người nạn nhân sau đó lau dọn hiện trường rồi lấy chiếc xe của nạn nhân bỏ trốn. 5 ngày sau khi gây án, tên giết người tàn độc bị công an bắt giữ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link