Đời người nếu tham 4 việc này thì phá hỏng gia đình, con cháu gánh nghiệp

09:31, Thứ tư 12/06/2024

( PHUNUTODAY ) - Rượu bia vốn không phải là thứ xấu, nếu như có chừng mực sẽ mang lại những tốt đẹp cho cơ thể. Nhưng nếu nghiện rượu thì sức khỏe của bản thân sẽ bị ảnh hưởng.

Tham tiền bỏ mặc người thân

Đời này con người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Có nhiều người thậm chí còn phó mặc bản thân cho đời rồi chạy theo tiền bạc. Chúng ta sống trong thế giới này, nhiều khi sự gặp gỡ chỉ vì lợi ích.

Một người theo đuổi sự giàu có thì chẳng có điều gì xấu, nhưng người đó phải có nguyên tắc, điểm mấu chốt. Nếu không thì chỉ ham muốn tiền bạc mà đi hại người, hại cả ruột thịt của mình.

Người chỉ biết theo đuổi của cải mù quáng thì mệnh không thành khó, của cái có được cũng không bền.

Người chỉ biết theo đuổi của cải mù quáng thì mệnh không thành khó, của cái có được cũng không bền. (ảnh minh họa)

Người chỉ biết theo đuổi của cải mù quáng thì mệnh không thành khó, của cái có được cũng không bền. (ảnh minh họa)

Tham rượu quá chén mà không quan tâm đến người khác

Rượu bia vốn không phải là thứ xấu, nếu như có chừng mực sẽ mang lại những tốt đẹp cho cơ thể. Nhưng nếu nghiện rượu thì sức khỏe của bản thân sẽ bị ảnh hưởng.

Rượu bia vốn không phải là thứ xấu, nếu như có chừng mực sẽ mang lại những tốt đẹp cho cơ thể.  (ảnh minh họa)

Rượu bia vốn không phải là thứ xấu, nếu như có chừng mực sẽ mang lại những tốt đẹp cho cơ thể. (ảnh minh họa)

Ham cờ bạc không màng đến gia đình

Cờ bạc nếu biết dừng thì sẽ không nghiện, nhưng khó mà không nghiện cờ bạc khi thua tự nhiên lại muốn đánh trận lớn, muốn được đền đáp. Như vậy càng lún sâu, ảnh hưởng kinh tế gia đình. Vợ con ly tán, gia đình tan nát.

Việc ham mê sắc đẹp không chỉ khiến ý chí của con người thay đổi mà ngày càng yếu đi, cuối cùng dẫn đến cái kết cục thảm hại. (ảnh minh họa)

Việc ham mê sắc đẹp không chỉ khiến ý chí của con người thay đổi mà ngày càng yếu đi, cuối cùng dẫn đến cái kết cục thảm hại. (ảnh minh họa)

Tham dục vọng coi thường thân thể

Việc ham mê sắc đẹp không chỉ khiến ý chí của con người thay đổi mà ngày càng yếu đi, cuối cùng dẫn đến cái kết cục thảm hại.

Thế nên người xưa cực kỳ coi trọng việc kỷ luật bản thân, sợ sẽ gây tai họa cho con cháu đời sau. Phóng túng dục vọng thì sẽ làm tiêu hết phúc đức.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt
Từ khóa: ở đời tham lam