Đốt rơm gây nổ kho đạn, 20 người t.ử v.ong và hơn 600 người bị thương

( PHUNUTODAY ) - Vụ nổ xảy ra vào ngày 7/3, tại thành phố cảng Bata, miền tây Guinea Xích đạo.

Theo AFP, có ít nhất 20 người đã chết và hơn 600 người bị thương, nhiều người còn mắc kẹt bên dưới đống đổ nát. Hình ảnh do kênh truyền hình địa phương công bố, toàn bộ căn cứ và nhiều khu dân cư xung quanh đã bị san phẳng, nhiều người gào khóc, tìm cách tháo chạy ra khỏi hiện trường vụ nổ.

Vụ nổ khiến 20 người tử vong và hơn 600 người bị thương. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu (Ảnh: Twitter)

Vụ nổ khiến 20 người tử vong và hơn 600 người bị thương. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu (Ảnh: Twitter)

Được biết, vụ nổ xảy ra vào ngày 7/3, tại thành phố cảng Bata, miền tây Guinea Xích đạo, khi nông dân đốt rơm trên một cánh đồng và để ngọn lửa bùng phát mất kiểm soát. Đám cháy sau đó lan đến doanh trại Nkoa Ntoma gần đó, kích hoạt các loại thuốc nổ và đạn cỡ lớn được lưu trữ tại đây, dẫn tới ít nhất 4 vụ nổ dây chuyền.

Nhiều người dân sợ hãi, hoảng loạn chạy ra khỏi hiện trường vụ nổ (Ảnh: Twitter)

Nhiều người dân sợ hãi, hoảng loạn chạy ra khỏi hiện trường vụ nổ (Ảnh: Twitter)

Tổng thống Teodoro Obiang Nguema cho biết, các vụ nổ là do "bất cẩn" liên quan đến việc cất giữ thuốc nổ của doanh trại quân đội.

Bộ Y tế Guinea Xích đạo, hiện 3 bệnh viện trong khu vực đã quá tải bệnh nhân do số người "bị thương nặng và rất nặng" vẫn đang được chuyển đến, đồng thời kêu gọi cộng đồng hiến máu khẩn cấp.

Hiện, người dân ở khu vực bán kính 4m xung quanh kho đạn được sơ tán để đề phòng các hóa chất đọc hại bị phát tán trong vụ nổ. Bộ Quốc phòng Guinea Xích đạo cam kết sẽ mở cuộc điều tra về nguyên nhân vụ nổ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link