Edward Snowden được đề cử Nobel Hòa bình 2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Hai chính trị gia Nauy đề cử Edward Snowden, người đang bị an ninh Mỹ truy nã vì đã tiết lộ chương trình nghe lén của nước này, để trao giải thưởng Nobel Hòa bình cao quý.

Hai chính khách theo đường lối xã hội là Vegar Solhjell và Snorre Valen nói rằng Snowden có thể đã làm nguy hại đến an ninh quốc gia của một số nước. Tuy nhiên hai vị này tin tưởng rằng việc tiết lộ chương trình nghe lén bí mật đã châm ngòi một cuộc tranh luận của công chúng và dẫn đến các thay đổi về chính sách. Những thay đổi đó, theo họ, là sự đóng góp cho một trật tự thế giới ổn định hơn và hòa bình hơn.

Từng là nhân viên của hãng làm việc cho Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ, mùa hè năm ngoái, Snowden gây chấn động thế giới với việc công khai các chương trình thu thập thông tin điện thoại của cơ quan này đối với các công dân Mỹ cũng như giới lãnh đạo nước ngoài.

Chính phủ Mỹ muốn đưa Snowden ra xét xử với tội danh gián điệp và ăn cắp các tài liệu mật. Hiện Snowden đang tị nạn tại Nga với thời hạn một năm.

                                                             

Cựu nhân viên an ninh Mỹ Edward Snowden. Ảnh: AP

Thời hạn đề cử giải Nobel Hòa bình sẽ hết vào cuối tuần này, theo VOA. Ủy ban giải thưởng không tiết lộ các ứng viên, và giải sẽ được công bố vào tháng 10. Danh sách đề cử của mỗi năm sẽ được giữ kín trong vòng 50 năm sau đó. Năm ngoái, Nobel Hòa bình được trao cho Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học toàn cầu vì những nỗ lực giải giáp vũ khí hóa học Syria.

Theo các quy định của Ủy ban Nobel Na Uy, Bard Vegar Solhjell và Snorre Valen hoàn toàn có đủ khả năng giới thiệu các đề cử cho giải Nobel với tư cách là những nhà lập pháp.

Đây là một trong 5 giải thưởng ban đầu của giải Nobel và theo nguyện vọng ghi trong di chúc của Alfred Nobel, giải thưởng này nên được trao cho “những người đã có đóng góp to lớn trong việc đẩy mạnh tình đoàn kết giữa các quốc gia, trong việc giải trừ hoặc hạn chế các lực lượng vũ trang và trong việc tổ chức hay xúc tiến các hội nghị hòa bình”.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn