Em bé 1 tuổi bị suy thận do thói quen nấu nướng sai lầm của mẹ: Hãy loại bỏ ngay thói quen này

( PHUNUTODAY ) - Vì thiếu hiểu biết về sức khỏe và nguyên tắc ăn uống của trẻ nhỏ, người mẹ này đã vô tình gây hại đến chính con trai của mình.

Em bé 1 tuổi bị suy thận do thói quen nấu nướng sai lầm của mẹ

Tại Vũ Hán, Trung Quốc tuần trước vừa tiếp nhận một bệnh nhân vô cùng đặc biệt, nhập viện vì suy thận. Điều đáng nói bệnh nhân này mới 1 tuổi tên là Tiểu Bân, khi gặp bác sĩ Tiểu Bân có những biểu hiện như: mất kiểm soát khi đi tiểu, nôn trớ, quấy khóc nghiêm trọng.

em-be-1-tuoi-bi-suy-than-do-thoi-quen-nau-nuong-sai-lam-cua-me-1

Nguyên nhân khiến cậu bé bị suy thận đến từ chính sự "yêu thương" sai cách của mẹ ruột mỗi ngày. Là một người yêu con, mẹ Tiểu Bân luôn muốn tự tay chăm sóc con trai từ việc lớn đến nhỏ.

Khi Tiểu Bân đủ tuổi ăn dặm, thực đơn ăn hằng ngày đều do một tay mẹ cậu bé chuẩn bị. Đột nhiên một ngày Tiểu Bân có những triệu chứng bất thường như: trớ nhiều, quấy khóc khi ăn, đi tiểu lắt nhắt liên tục,... người mẹ mới sốt sắng đưa con trai đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi bác sĩ làm các xét nghiệm cần thiết đã đưa ra kết luận vô cùng sốc: Tiểu Bân bị suy thận.

Nguyên nhân gì khiến cậu bé mới 1 tuổi đã bị suy thận?

Sau khi nghe tin này, bà mẹ trẻ sửng sốt hồi lâu, đặc biệt sau khi trò truyện cùng bác sĩ về thói quen ăn uống, sinh hoạt của con trai càng giúp các bác sĩ khẳng định nguyên nhân gây bệnh đến từ chính sai lầm của cô mỗi ngày.

em-be-1-tuoi-bi-suy-than-do-thoi-quen-nau-nuong-sai-lam-cua-me-3

Bất kỳ người mẹ nào trên thế giới này đều mong muốn sẽ đem lại cho con cái điều tuyệt vời nhất, vậy lý do gì đã khiến cho tình yêu thương của mẹ Tiểu Bân trở thành “liều thuốc độc”? Câu trả lời nằm trong loại gia vị mà cô đã thêm vào trong thức ăn khi nấu nướng cho cậu bé mỗi ngày đó là: muối.

Khi nấu đồ ăn dặm cho con, mẹ Tiểu Bân thường có thói quen nêm chút muối để cho thức ăn đậm đà vừa miệng hơn.

Muối ăn nếu được sử dụng đúng cách sẽ mang lại những lợi ích nhất định cho cơ thể như cung cấp iot khiến chúng ta không bị bướu cổ hay hỗ trợ tư duy,.... Tuy nhiên nếu sử dụng quá nhiều muối và duy trì thói quen ăn mặn hằng ngày sẽ mang lại những ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể, nhất là hệ tiêu hóa, thải độc của trẻ sơ sinh lúc này còn yếu và chưa được hoàn thiện.

Các bác sĩ cho biết, do trọng lượng cơ thể của em bé 1 tuổi so với trọng lượng cơ thể của một người trưởng thành có quá nhiều khác biệt, nên việc để em bé ăn đồ ăn với độ mặn của người lớn chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng suy thận. Hiện tại, Tiểu Bân vẫn đang được theo dõi và chăm sóc đặc biệt.

Mặc dù nhiều mẹ Việt đã rất cố gắng và khéo léo trong quá trình chăm sóc con cái, tuy nhiên, mẹ hãy tham khảo những lưu ý sau để mang lại cho bé một chế độ dinh dưỡng hoàn hảo và tốt nhất:

hinh-3-1511254931891

- Thực phẩm cho bé cần đảm bảo đầy đủ 4 nhóm dinh dưỡng cần thiết: Nhóm chất bột đường, nhóm chất đạm, nhóm chất béo, nhóm vitamin và khoáng chất.

- Gạo nấu cháo cho trẻ không nên vo quá kỹ sẽ làm mất đi vitamin B1 nằm trong lớp cám gạo bên ngoài.

- Khi nấu cháo cho trẻ không nên pha thêm gạo nếp hoặc bất cứ loại ngũ cốc nào khác như đậu đỗ, lạc…

- Nêm gia vị nhạt hơn khẩu vị của người lớn, thậm chí không cần nêm gia vị trong món ăn của bé.

huong-dan-cha-me-cho-tre-an-dam-dung-cach-tu-cac-chuyen-gia-dinh-duong-1

- Rau xanh cho trẻ nên dùng phần lá mềm, không nên sử dụng phần cuống sơ cứng trẻ khó nhai nuốt và quá trình tiêu hóa.

- Mẹ đừng quên thêm một thìa café dầu ăn như dầu gấc, dầu ô lưu… vào món ăn cho trẻ khi đã chín.

- Ngoài các món ăn hàng ngày, trẻ cần được bổ sung sữa mẹ/sữa công thức/sữa tươi, sữa chua, phô mai, hoa quả… để đảm bảo dinh dưỡng và tăng sức đề kháng.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link