F0 trong cộng đồng có xu hướng tăng nhanh, TP.HCM xin hỗ trợ

( PHUNUTODAY ) - Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhận định, F0 trong cộng đồng có xu hướng tăng, yêu cầu các quận huyện tranh thủ từng phút đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine.

Theo Vnexpress, hai ngày qua, F0 cộng đồng tại TP.HCM có xu hướng tăng so với khu phong toả. Theo dữ liệu từ Cổng thông tin Covid-19 TP HCM, ngày 17/8 ghi nhận 3.540 ca mới, riêng ca cộng đồng là 2.568.

Tỷ lệ ca nhiễm cộng đồng chiếm tới 72%, trong khi ngày 16/8 ở mức 53%. Các quận nhiều ca cộng đồng lần lượt là Bình Thạnh 310, Tân Bình 259, quận 3 là 220, Hóc Môn 194, Bình Tân 174.

Hôm 16/8, Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong đánh giá "F0 trong cộng đồng có xu hướng tăng", yêu cầu các quận huyện tranh thủ từng phút đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine.

Ảnh Internet

Ảnh Internet

Cùng ngày, tại Hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết 86 của Chính phủ, Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cho biết hiện nay tại TP trung bình trong 24 giờ có khoảng 240 người mất vì Covid-19, hàng trăm người bệnh rất nặng phải thở ôxy, hàng ngàn người bệnh nặng đang điều trị ở tầng tập trung hồi sức và có hàng trăm ngàn người rời TP về quê.

Tận dụng một tháng kéo dài Chỉ thị 16, ngành y tế sẽ lấy mẫu có trọng tâm nhằm thu hẹp vùng đỏ (có dịch), mở rộng vùng xanh (không có dịch). Tại các vùng xanh, cận xanh, hộ dân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm PCR đại diện, mẫu gộp 10. Mẫu hộp 5 áp dụng cho vùng vàng, nơi có nguy cơ.

An sinh xã hội trở thành nhu cầu bức thiết khi người dân đã trải qua giãn cách xã hội gần ba tháng và kéo dài đến giữa tháng 9. Nhiều lao động ngoại tỉnh không thể về quê trước yêu cầu "ai ở đâu yên đấy", rơi vào cảnh mất việc, không còn thu nhập. TP HCM đang triển khai ba gói hỗ trợ người khó khăn cùng lúc. Ngoài gói 26.000 tỷ đồng hỗ trợ chung cả nước, thành phố có hai gói riêng với kinh phí gần 1.800 tỷ đồng, nhưng chưa đáp ứng đủ.

Ngày 17/8, chính quyền thành phố đã kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành hỗ trợ gần 28.000 tỷ đồng và 142.000 tấn gạo để chi cho 4,7 triệu người khó khăn. Nếu được thông qua, 1,5 triệu hộ lao động nghèo sẽ nhận được tiền ăn 50.000 đồng một ngày; 1,5 triệu tiền phòng trọ một tháng và 15 kg gạo mỗi người.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link