Gã cuồng tình tự thiêu rồi ôm chặt người trong mộng để cùng ch.ết

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bị từ chối tình cảm, kẻ cuồng tình cay cú xông đến nhà cô gái tự thiêu, rồi lao đến ôm chặt lấy người trong mộng với mục đích để cả 2 cùng chết.

Kẻ cuồng tình đeo bám, theo đuổi thiếu nữ 17 tuổi ở Ấn Độ suốt hơn 1 năm trời nhưng liên tục bị từ chối tình cảm. Cay cú, tên này xông đến nhà cô gái tự thiêu, rồi lao đến ôm chặt lấy người trong mộng với mục đích để cả 2 cũng chết cháy.

Nói với cảnh sát trước khi qua đời vì bị bỏng nặng ngày 4.8, thiếu nữ cho biết, gã đàn ông cuồng tình đã xông vào nhà cô ở Villupuram, bang Tamil Nadu hôm thứ Hai (1.8). Người này châm lửa tự thiêu rồi ôm chầm lấy cô sau khi tuyên bố rằng, anh ta sẽ không để cho cô được sống do cô đã cự tuyệt tình cảm của anh ta.

me
Biểu tình chống cưỡng hiếp ở Ấn Độ.

"Cô ấy kể rằng, hắn ta đã theo dõi, đeo bám cô trong hơn một năm và cô đã liên tục khước từ tình cảm của hắn", Thanh tra cảnh sát địa phương Senthil Vinayakan cho biết.

Cũng theo cảnh sát, thủ phạm của vụ việc nói trên từng ngồi tù một thời gian dài vì tội danh tương tự trước đó. Tuy nhiên, không ai ngờ được rằng hắn lại gây ra tội ác này thêm một lần nữa. Hiện cả thủ phạm lẫn nạn nhân đều đã thiệt mạng.

Vụ việc kinh hoàng đang khiến dư luận nước này dậy sóng với các nhà hoạt động chỉ trích chính phủ đã thất bại trong việc ngăn chặn vấn nạn những kẻ cuồng tình, cầu hôn nhưng bị cự tuyệt liền hãm hại người trong mộng.

Trước đó một tháng, một nữ kỹ sư phần mềm cũng bị kẻ cuồng tình mai phục rồi đâm đến chết giữa ban ngày tại một nhà ga xe lửa ở thành phố cảng Chennai. Thủ phạm sau đó bị bắt và thú nhận đã rình rập nạn nhân trong nhiều tháng.

"Phụ nữ, đặc biệt là các cô gái trẻ hiện phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Thực tế, đàn ông thì có quyền cầu hôn, còn phụ nữ mà từ chối thì bị xem là xúc phạm", bà  U. Vasuki làm việc tại Liên hiệp Phụ nữ dân chủ toàn Ấn Độ cho biết.

Tại Việt Nam, thời gian vừa qua dư luận rất phẫn nộ vụ người chồng thiêu sống vợ xinh đẹp vì đòi ly hôn.

Ngày 3/8, công an huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án em Nguyễn Thùy Dung sinh năm 1994 bị thiêu sống vào ngày 29/2/2016, bắt tạm giam khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1991 chồng của Dung.

Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được từ ông Nguyễn Văn Minh - Trưởng công an xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội, Công an huyện Quốc Oai đã có tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thành vào hồi 20h tối ngày 2/8/2016. Nguyễn Văn Thành sinh năm 1991, chồng của Dung.

Trong các loạt bài trước chúng tôi đã đưa tin về vụ việc, em Nguyễn Thùy Dung sinh năm 1994, lấy chồng là Nguyễn Văn Thành sinh năm 1994 (trú thôn Bạch Thạch, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội) bị thiêu sống vào ngày 29/2/2016, đúng vào mùng 2 tết.

Hiện tại, Dung đang sống trong hoàn cảnh rất khó khăn cùng mẹ già. Việc bị thiêu sống đã khiến em phải mang những thương tật rất nặng nề. Cùng với hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, việc chữa bệnh cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đau lòng hơn, do bị biến dạng vùng mặt, các con của Dung sợ hãi, xa lánh không dám gần gũi mẹ.Cuộc đời của cô gái trẻ xinh đẹp, bỗng chốc trở nên mờ mịt.

Sau gần 6 tháng điều tra, xác minh, công an huyện Quốc Oai đã tiến hành bắt tạm giam Nguyễn Văn Thành chồng của Dung, để điều tra liên quan đến việc Dung bị thiêu sống.

Tin phụ nữ ngày 2/8: Chém chết mẹ bạn gái vì bị cấm yêu
Tin phụ nữ ngày 2/8: Chém chết mẹ bạn gái vì bị cấm yêu
(Xã hội) - (Phunutoday) - Bị gia đình bạn gái ngăn cấm chuyện tình cảm, nam thanh niên xách dao chém chết mẹ người yêu và một người hàng xóm.
Tin phụ nữ ngày 3/8: Bắt khẩn cấp người chồng thiêu sống vợ
Tin phụ nữ ngày 3/8: Bắt khẩn cấp người chồng thiêu sống vợ
(Xã hội) - (Phunutoday) - Cơ quan điều tra huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội vừa bắt tạm giam Nguyễn Văn Thành để điều tra hành vi tạt xăng đốt vợ hôm mùng 2 Tết.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link