Ghen tuông: Chồng cũ chém chồng mới của vợ trọng thương rồi bỏ trốn

( PHUNUTODAY ) - Sau khi cầm mã tấu chém liên tục vào vào người Trí trọng thương, Giang liền lên xe máy bỏ chạy.

Ngày 1/2, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đang truy xét đối với Tô Trường Giang (32 tuổi, ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

chem-nguoi-1

Ảnh minh họa. 

Nạn nhân bị chém là Đỗ Thành Trí (37 tuổi, quê tỉnh Bình Dương).

Theo cơ quan điều tra, sáng 30/1 (mùng 3 Tết Nguyên đán), anh Trí đang ngồi uống nước với vợ là Phạm Thị Thanh Hằng (25 tuổi, ngụ TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) tại một lò bánh mì của chị Nguyễn Thị Cúc ở xã Thanh Đức.

Lúc này, Giang từ bên kia đường cầm mã tấu đi đến chém liên tục vào người Trí rồi lên xe máy bỏ chạy.

Qua điều tra ban đầu xác định, nguyên nhân do mâu thuẫn về tình cảm. Trước đây, chị Hằng và Giang từng chung sống với nhau đã có con chung nhưng sau đó cả hai ly hôn. Sau khi ly hôn, chị Hằng đã kết hôn với Trí, do ghen tức, Giang đã chém anh Trí rồi bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cùng ngày, CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Lê Văn Kiên (23 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) và Hồ Văn Chí Bảo (18 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra, khoảng 16h15 ngày 30/1 (mùng 3 Tết), hai thanh niên này nhậu với anh Nguyễn Văn Phước (41 tuổi) và Nguyễn Văn Vũ (35 tuổi, cùng ngụ huyện Cao Lãnh).

Trong lúc nhậu thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Lúc này, Kiên dùng dao đâm anh Phước tử vong tại chỗ. Anh Vũ bị thương nặng, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Công an đã tạm giữ hình sự Kiên và Bảo để điều tra.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn