Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) đã điều chỉnh tăng giá vàng miếng SJC thêm 3,1 triệu đồng mỗi lượng, đưa giá mua vào lên 167,2 triệu đồng và giá bán ra 169,2 triệu đồng. Tại ACB, giá mua – bán vàng miếng cũng được niêm yết tương ứng ở mức 167,2 – 169,2 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Công ty Phú Quý tăng giá mua vàng miếng thêm 3 triệu đồng, lên 166,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra ở mức 166,1 triệu đồng. Như vậy, chỉ trong vòng 3 ngày, giá vàng miếng đã tăng tổng cộng 6,4 triệu đồng mỗi lượng.
Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn cũng leo lên mức cao mới, tăng khoảng 2,8 – 3 triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể, Phú Quý niêm yết giá mua vào 164,3 triệu đồng và bán ra 167,3 triệu đồng/lượng; SJC mua vào 164,2 triệu đồng và bán ra 166,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới bật tăng mạnh 59 USD/ounce, lên mức 4.823 USD/ounce và có thời điểm xác lập kỷ lục mới tại 4.832 USD/ounce. Đà tăng này xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn của giới đầu tư trong bối cảnh tâm lý né tránh rủi ro gia tăng khi căng thẳng địa chính trị leo thang.
Quan hệ giữa Mỹ và châu Âu trở nên căng thẳng hơn sau những động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giành quyền kiểm soát Greenland. Dự kiến, chuyến tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos của ông Trump sẽ tạo ra nhiều tranh cãi, khi ông bị cho là làm lung lay nền tảng của liên minh EU và NATO, đồng thời tuyên bố sẽ áp đặt các mức thuế quan mới liên quan đến tham vọng đối với Greenland.
Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên mức cao nhất trong hơn bốn tháng, khi làn sóng bán tháo mạnh trên thị trường trái phiếu Nhật Bản lan rộng ra thị trường nợ toàn cầu.
Các kỳ hạn dài chịu áp lực giảm mạnh nhất, với lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng 9 điểm cơ bản lên 4,93%, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng 7 điểm cơ bản, đạt 4,287% – mức cao nhất kể từ ngày 3/9. Diễn biến này cho thấy các nhà đầu tư và giao dịch đang phản ứng mạnh trước sự sụt giảm của trái phiếu Nhật Bản cũng như căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Mỹ và châu Âu.