Giấu chuyện mang thai, nữ sinh vứt con mới đẻ bên bờ sông

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Thiếu nữ 17 tuổi bị phát hiện giết chết và vứt bỏ đứa con gái vừa sinh tại bờ sông.

Vụ việc nói trên xảy ra ngày 12/2. Theo đó cảnh sát quận Fukui, Nhật Bản cho biết họ đã bắt giữ một cô gái 17 tuổi bị tình nghi vứt bỏ chính con ruột của mình.

Mô tả ảnh.
Giấu chuyện mang thai, nữ sinh vứt con mới đẻ bên bờ sông. Ảnh minh họa.

Cụ thể, cảnh sát cho hay cô gái nói trên đã sinh con trong toilet tại nhà vào rạng sáng ngày 4/2 vừa qua. Cô gái bị buộc tội đã giết đứa trẻ và vứt xác xuống bờ sông Umawatari.

Vào thời điểm trên nhiều học sinh đi học đã phát hiện ra thi thể bé sơ sinh nằm trên bờ sông và báo với phụ huynh.

Cô gái bị được cho là mẹ đứa đã nhập viện cùng ngày hôm đó, và họ đã chờ đến khi cô xuất viện mới ra lệnh bắt giữ.

Được biết cô gái vẫn còn độc thân và sống với cha mẹ. Điều đáng nói là cha mẹ cô khai rằng họ không hề hay biết con gái mình có thai, vì dường như bụng cô không to lên mấy.

Xót xa bé trai sơ sinh bị mẹ bỏ vào bồn cầu
Một phụ nữ đã nhẫn tâm bỏ đứa con do mình vừa sinh ra vào bồn cầu rồi dội nước. Rất may đứa trẻ đã được cứu sống.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link