Hà Nội bắn pháo hoa tại 30 điểm trong dịp Tết Nguyên đán 2017

( PHUNUTODAY ) - Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, TP Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm tầm cao và 25 điểm tầm thấp. Tại TP.HCM sẽ bắn pháo hoa ở 7 điểm.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Theo đó, TP Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, 5 điểm tầm cao, gồm: hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), hồ Văn Quán (quận Hà Đông) và sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm).

ban-phao-hoa-1-phunutoday.vn

 Dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm.

Các điểm pháo hoa tầm thấp sẽ tương ứng với 25 quận, huyện, thị xã. Bao gồm: Đống Đa, Thanh Xuân, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Trì, Hoàng Mai, Gia Lâm, Long Biên, Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh, Sơn Tây, Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Quốc Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thường Tín, Phú Xuyên. Vị trí bắn pháo hoa do từng quận, huyện xác định.

UBND thành phố Hà Nội giao công an thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Đặc biệt tập trung đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực trung tâm trong các ngày tết từ 29 tháng Chạp (đêm Giao thừa) đến ngày mùng ba tháng giêng.

UBND thành phố cũng giao Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa- Thể thao xây dựng kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm trên địa bàn thành phố phục vụ nhân dân đón Tết vào đêm Giao thừa.

Giao Sở Tài chính tham mưu về cơ chế, mức kinh phí quà tết phục vụ lãnh đạo thành phố thăm các tập thể, cá nhân, các cuộc gặp mặt và hoạt động trước, trong và sau Tết.

Giao Sở Lao động-Thương binh- Xã hội rà soát, đề xuất thực hiện các hoạt động tặng quà cho các đối tượng chính sách, gia đình có công.

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, chào mừng Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm, tăng 3 điểm so với năm trước.

ban-phao-hoa-1

Ảnh minh họa. 

Trong đó, một điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn, phườngThủ Thiêm, quận 2 và 6 tầm thấp gồm: Công viên lịch sử - Văn hóa dân tộc (quận 9), Công viên văn hóa Đầm Sen, Khu địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi), Khu di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò (huyện Bình Chánh), Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ) và khu tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn).

Ngoài ra, trong dịp tết Dương lịch, TP.HCM cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn, phườngThủ Thiêm, quận 2 và bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Thời gian bắn pháo hoa trong dịp Tết dương lịch và nguyên đán diễn ra 15 phút kể từ thời điểm giao thừa.

Để đảm bảo việc thực hiện bắt pháo hoa an toàn trong dịp đón giao thừa Tết Dương lịch và Nguyên đán Đinh Dậu 2017, UBND Thành phố đã yêu cầu các đơn vị liên quan đảm bảo an tuyệt đối trong quá trình vận chuyển, tại các điểm bắn pháo hoa, các khu vực nhân dân tập trung xem bắn pháo hoa. UBND các quận – huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức biểu diễn văn hóa, nghệ thuật gần điểm bắn pháo hoa để nhân dân xem trước khi thực hiện bắn pháo hoa.

Dịp Tết Nguyên đán 2017, TP.HCM sẽ tổ chức lễ hội đường sách trên trục đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế từ ngày 25.1 đến ngày 31.1.2017 (tức từ 28 tháng Chạp âm lịch đến mùng 4 Tết), với 3 chủ đề và 8 chuyên đề.

Thời gian thi công đường sách là từ 7h ngày 19.1 đến 12h ngày 25.1.2017 (22 tháng Chạp âm lịch đến 28 tháng Chạp âm lịch). Trong thời gian thi công và diễn ra lễ hội đường sách, các phương tiện sẽ tạm dừng lưu thông qua trục đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế.

Năm nay, UBND Q.11 sẽ trang hoàng đường phố bằng nhiều hình ảnh quen thuộc như bông sen, búp sen, lá sen, chim ém, bông lúa,...

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn