Hà Nội thêm 50 ca Covid-19, có 35 ca trong cộng đồng

( PHUNUTODAY ) - Sở Y tế Hà Nội trưa 25/8 thông báo, TP ghi nhận thêm 50 ca mắc Covid-19, trongg đó có 35 tại cộng đồng và 15 ca khu cách ly.

Cụ thể, 50 ca mắc mới ghi nhận tại quận Thanh Xuân có 23 ca; quận Đống Đa 10 ca; quận Hoàng Mai 7 ca; quận Hai Bà Trưng 3 ca; huyện Đông Anh 2 ca; các quận huyện Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Mê Linh, Nam Từ Liêm, Thanh Trì mỗi quận huyện 1 ca.

Trong đó, có ca phát hiện qua việc tự đi xét nghiệm sàng lọc là N.T.M.T, nữ, sinh năm 1998; ở ngõ 1194 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa. Người này nghỉ tại nhà từ ngày 20/7. Ngày 24/8 đến Bệnh viện Vinmec làm xét nghiệm trước khi đi làm lại, kết quả dương tính.

Ảnh minh hoạ Internet

Ảnh minh hoạ Internet

Liên quan đến bệnh nhân làm lái xe luồng xanh từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội cũng phát hiện thêm 8 ca dương tính mới là:

Trường hợp N.T.H, nam, sinh năm 1984.

Trường hợp H.V.H, Nam, sinh năm 1995.

Trường hợp T.H.G, nam, sinh năm 1972.

Trường hợp H.T.H, Nữ, sinh năm 1982.

Trường hợp M.V.T, Nam, sinh năm 1955.

Trường hợp N.V.H, Nam, sinh năm 1991.Trường hợp N.V.T, Nam, sinh năm 1982.

Trường hợp H.V.H, Nam, sinh năm 1995.

Các trường hợp này đều ở ngõ 24 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai; đều là F1 (làm cùng) với bệnh nhân D.V.N là lái xe luồng xanh từ TP Hồ Chí Minh đã dương tính trước đó. Ngày 24/8, các trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung, kết quả dương tính.

Còn lại 41 ca phát hiện thuộc chùm ho sốt thứ phát gồm:

4 bệnh nhân ở địa chỉ: Ngô Sỹ Liên, Văn Miếu, Đống Đa. Các bệnh nhân đều sống trong khu vực phong tỏa, là F1 (sống cùng nhà, tiếp xúc lần cuối ngày 23-8) của bệnh nhân P.T.L., N.Q.N., N.T.P.T. (xác định ngày 24-8) đã được xét nghiệm lần 1 âm tính, ngày 24-8 được xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Bệnh nhân T.N.S. (nam, 1965), địa chỉ: F5B ngõ 330 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân có đi cắt tóc và đi chợ tại ngõ 328, ngày 23-8 được lấy mẫu xét nghiệm mẫu gộp dương tính SARS-CoV-2, ngày 24-8 được lấy mẫu đơn kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Bệnh nhân L.T.H. (nam, SN 1955), địa chỉ: F5B, ngõ 330 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung. Bệnh nhân ở nhà, không đi đâu, thỉnh thoảng có cháu mua hộ thức ăn về. Hàng ngày bệnh nhân chỉ ra ngoài đi đổ rác và không tiếp xúc với ai. 21 giờ ngày 22-8 có nói chuyện với một số người, có đeo khẩu trang. Ngày 23-8 được lấy mẫu xét nghiệm mẫu gộp dương tính SARS-CoV-2, ngày 24-8 được lấy lại mẫu đơn kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Ngoài ra còn có 22 bệnh nhân đều ở Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.

2 bệnh nhân ở Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa. 2 bệnh nhân là F1 (sống cùng nhà) với F0 N.T.X. tiếp xúc lần cuối ngày 23-8, ngày 24-8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Bệnh nhân T.T.H. (nữ, SN 1992), địa chỉ: Trung Văn, Nam Từ Liêm. Bệnh nhân là dược sĩ tại nhà thuốc có cơ sở tại ngõ 328 Nguyễn Trãi. Ngày 23-8 xuất hiện triệu chứng, tự làm test nhanh dương tính SARS-CoV-2. Ngày 24-8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 2.731 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.389ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.342 ca.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link