Hiếp dâm bé gái 9 tuổi nhiều lần rồi cho 10 ngàn mua bánh kẹo

( PHUNUTODAY ) - Sau mỗi lần hiếp dâm, Cường cho bé tiền, bánh kẹo và dặn không được nói với ai.

Ngày 1.6, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan này đã bắt giữ Nguyễn Minh Cường (22 tuổi, trú thôn 4, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, ông N.T.T biết tin con gái của ông là cháu N.Q.N (9 tuổi) đã nhiều lần bị Nguyễn Minh Cường hiếp dâm nên trình báo với công an địa phương. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Cường đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

149629079111949-hiep-dam-be-9-tuoi

 Nguyễn Minh Cường tại cơ quan điều tra.

Theo đó, cuối tháng 4.2017, Cường thấy bé N chơi cùng bé một bé gái khác nhưng không có người lớn trông coi nên nảy sinh ý đồ xấu. Cường đưa điện thoại của mình cho cháu gái còn lại chơi, rồi kéo cháu N ra sau nhà để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, Cường cho cháu N 10.000 đồng để mua bánh kẹo và dọa không được nói với ai.

Cường khai, tính đến khi bị bắt, đối tượng đã 3 lần hiếp dâm cháu N. Sau mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, Cường đều cho tiền và không quên đe dọa cháu N.

Có rất nhiều tên yêu râu xanh đã lợi dụng sự ngây thơ của các bé gái để dở trò đồi bại. Reuwowcs đó, tại Nghệ An, một tên "yêu râu xanh" lừa cho viên kẹo rồi hiếp dâm bé gái 8 tuổi gây phẫn nộ trong dư luận.

Tháng 12/2016, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên xét xử Cụt Văn Pá (SN 1991, trú tại xã Ngọc Lâm, Thanh Chương, Nghệ An) về tội “Hiếp dâm trẻ em” và “Hủy hoại tài sản”.

Cáo trạng Viện KSND tỉnh Nghệ An nêu, chiều ngày 16/5/2016, trên đường đi làm về Cụt Văn Pá mua kẹo rồi gọi cháu Lương Thị Yên H. (SN 2008, trú cùng bản) sang nhà chơi rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Trong lúc đang thực hiện hành vi đồi bại với cháu H. thì bà Vi Thị D. (bà ngoại cháu H) đi tìm và phát hiện. Bà D. đưa cháu H. đến Trạm y tế khám, đồng thời trình báo với công an. Tối ngày 25/6, Cụt Văn Pá đi chơi về nghĩ đến chuyện vườn chè nhà mình thường bị trâu nhà bà D. sang phá nên cầm dao sang chuồng trâu của gia đình bà D. và chém vào chân con trâu. Do trâu què nên gia đình phải làm thịt bán giá rẻ vì không nuôi được nữa.

Ngày 6/7/2016, Cụt Văn Pá bị bắt giữ, tại CQĐT Pá khai nhận, trước đó, từ ngày 11 đến ngày 14/5/2016, Pá đã 4 lần thực hiện hành vi đồi bại với cháu H. HĐXX tuyên phạt Cụt Văn Pá mức án 12 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”, 1 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”, tổng hợp hình phạt của 2 tội danh, buộc bị cáo phải thi hành 13 năm tù.

Ngoài ra buộc bị cáo phải bồi thường cho cháu Lương Thị Y. H. 12 triệu đồng tiền đền bù danh dự và tổn thất tinh thần và 4 triệu đồng cho bà Vi Thị D.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn