Hoa ở Bờ Hồ bị san phẳng sau đêm countdown, nhìn ánh mắt bất lực của những người công nhân mà xót xa

( PHUNUTODAY ) - Chỉ sau đêm countdown chào đón năm mới mà các bồn hoa ở xung quanh hồ Gươm đã bị dập nát bởi "biển người" dẫm đạp lên.

Dịp Tết Dương lịch vừa qua, tại phố đi bộ Hà Nội đã diễn ra chương trình countdown chào năm mới 2020 thu hút được rất nhiều người dân từ khắp nơi đổ về. Tuy nhiên, trong giây phút thiêng liêng chào đón năm mới thì nhiều người lại thản nhiên dẫm đạp lên những luống hoa được các công nhân trồng để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Bất chấp biển cấm, mọi người vẫn dẫm lên cỏ.

Bất chấp biển cấm, mọi người vẫn dẫm lên cỏ.

Những luống hoa bị san phẳng sau đêm countdown.

Những luống hoa bị san phẳng sau đêm countdown.

Theo đó, trong đêm countdown, dòng người tham dự sự kiện 'đông như nêm' đã chen chúc nhau rồi bất chấp giẫm đạp lên những luống hoa ở xung quanh Bờ Hồ. Thậm chí, ngay cả những thanh hàng rào cũng bị xô đổ, nhiều dây chắn đã không thể trụ được sức đông của dòng người đổ về phố đi bộ.

Những luống cây ở hồ Gươm bị dập nát sau một đêm.

Những luống cây ở hồ Gươm bị dập nát sau một đêm.

Đáng nói, ở mỗi vườn hoa đều có 2-3 người của công viên cây xanh đứng bảo vệ nhưng mọi người vẫn bất chấp bon chen, giẫm đạp lên những luống hoa để tìm được một chỗ đứng đẹp xem màn đếm ngược. Mặc dù xung quanh các vườn hoa đều có biển báo nhưng nhiều người vẫn thản nhiên giẫm đạp, thậm chí làm méo cả biển cấm.

Mặc dù những người công nhân đã ngăn cản nhưng nhiều người vẫn cố ý giẫm đạp lên những luống hoa.

Mặc dù những người công nhân đã ngăn cản nhưng nhiều người vẫn cố ý giẫm đạp lên những luống hoa.

Ánh mắt bất lực của những người công nhân khiến ai cũng xót xa thay.

Ánh mắt bất lực của những người công nhân khiến ai cũng xót xa thay.

Vậy là chỉ sau một đêm, hàng trăm luống hoa vốn đã trổ hoa rực rỡ, bỗng chốc bị san phẳng như một bãi đất trống khiến ai cũng xót xa. Những vườn hoa xung quanh khu vực hồ Gươm vốn được trang trí chủ yếu là dành cho dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, nhưng này đã trơ trụi chỉ vì những người "kém duyên". 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link