Hướng dẫn chơi với trẻ từ 1 đến 3 tháng tuổi đúng cách

( PHUNUTODAY ) - Các mẹ có biết cách chơi với trẻ sẽ quyết định đến sự phát triển cũng như giao tiếp của các bé sau này. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi với trẻ đúng cách nhé!

Hướng dẫn cách chơi với trẻ đúng cách

Làm thế nào để có thể chơi với trẻ đúng cách, làm thế nào để có thể giúp trẻ phát triển các khả năng của con trong quá trình con chơi với mẹ. Đây đều là những băn khoăn, thắc mắc của các mẹ. Vậy các mẹ hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời nào.

Hướng dẫn cách chơi với trẻ đúng cách

1. Hướng dẫn cách vui chơi với bé sơ sinh 1 tháng tuổi

+ Các mẹ hãy tạo nhiều bộ mặt khi gần bé cũng nhưu cố làm theo những tiếng động và bộ mặt của bé thể hiện để thu hút sự chú ý từ trẻ

+ Mẹ cũng có thể nâng bé lên vai bạn để bé có thể thấy xung quanh. Đỡ đầu bé khi ẵm bé.

+ Tập khả năng quan sát cho trẻ bằng cách cho bé thấy những bức tranh và những mẫu hình đơn giản có màu sáng và có trang trí, cách mặt bé khỏang 20-30 cm.

+ Các mẹ cũng đừng quên ẵm bé lên, chăm sóc, hôn và vuốt ve bé. Nói chuyện với bé, gọi tên bé nhé!

2. Hướng dẫn cách vui chơi với bé sơ sinh 2 tháng tuổi

+ Thu hút sự chú ý ở trẻ:

huong-dan-choi-voi-tre-so-sinh-dung-cach-phunutoday.vn

Hướng dẫn cách chơi với trẻ sơ sinh đúng cách 

Khi các mẹ muốn bé chú ý, hãy nói chuyện nhẹ nhàng với bé bằng giọng cao và nhìn thẳng vào bé.

Khi bạn muốn bé yên lặng, hãy nói với bé bằng giọng trầm hơn.

+ Cho bé chơi với những đồ chơi rực rỡ và nhiều màu sắc

Mẹ có thể lắc nhẹ cái lục lạc gần đầu bé. Đu đưa một đồ chơi sáng màu trước mặt bé khỏang 10 cm. Nói với bé bạn đang làm gì.

+ Hãy trò chuyện cùng trẻ

Việc kêu tên bé nhẹ nhàng bên tai và thì thầm với bé cho đến khi bé di chuyển mắt hay cố gắng quay đầu để nhìn thấy bạn.

+ Hãy cho trẻ ra ngoài (nếu có thể)

Nếu thời tiết cho phép, hãy đưa bé ra ngòai mỗi ngày. Khi đó, các mẹ hãy ôm chặt bé, nói chuyện, vuốt ve và yêu thương bé.

3. Hướng dẫn cách vui chơi với bé sơ sinh 3 tháng tuổi

+ Luyện khả năng nhìn cho trẻ:

Khi nói chuyện với bé, hãy nhìn trực tiếp vào mắt bé. Khuôn mặt bạn khi nhìn thẳng sẽ có ý nghĩa với bé rất nhiều hơn là khi nhìn nghiêng đấy nhé.

+ Thu hút sự chú ý từ trẻ:

Các mẹ có thể cho bé xem nhiều vật thể khác nhau. Để gần bé những vật có màu sáng và hấp dẫn dễ nhìn, nghe hay sờ nhưng phải lớn để bé không bỏ chúng vào miệng.

Nếu có thể, các mẹ hãy khuyến khích bé vươn tới vật thể đó hay chạm tới chúng.

+ Âm thanh cũng là một phần không thể thiếu:

Cha mẹ có thể đưa cho bé 1 cái lục lạc nhỏ và chỉ cho bé cách lắc nó như thế nào để tạo ra âm thanh.

+ Đừng quên trò chuyện và gọi tên trẻ:

Mỗi khi bạn hài lòng hay thích thú với những gì bé làm, hãy khen bé và gọi tên bé. Ngoài ra, việc đu đưa và hát cho bé nghe cũng là một ý tưởng không tồi để giúp gắn kết với con hơn nhé.

Một số gợi ý chơi với con giúp con tăng khả năng phát triển của con

Hãy trò chuyện với con nhiều hơn

Hãy thu hút trẻ bằng những đồ vật nhiều màu sắc

Hãy cho con chơi một số trò chơi đơn giản để có thể phát triển thị giác của con

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn