Indonesia soạn "qui tắc hành động", TQ khó độc chiếm biển Đông

18:47, Chủ nhật 17/02/2013

( PHUNUTODAY ) - Indonesia soạn thảo "qui tắc hành động" ở Biển Đông, thiếu tướng diều hâu La Viện "lên lớp kiến thức" cho Bộ trưởng Nhật, TQ chưa đủ khả năng kiểm soát toàn bộ biển Đông... là tin tức thời sự chính ngày 17/2.

Ảnh nóng) - Indonesia soạn thảo "qui tắc hành động" ở Biển Đông, thiếu tướng diều hâu La Viện "lên lớp kiến thức" cho Bộ trưởng Nhật, TQ chưa đủ khả năng kiểm soát toàn bộ biển Đông... là tin tức thời sự chính ngày 17/2.

Ngày 17/2, trả lời phỏng vấn báo Mainichi trong thời gian ở thăm Tokyo, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cho biết nước này đã bắt tay soạn thảo “qui tắc hành động” có sức mạnh ràng buộc pháp lý để ngăn chặn đụng độ ở Biển Đông, nơi đang tồn tại vấn đề tranh chấp giữa một số nước thành viên ASEAN và Trung Quốc.
Ngày 17/2, trả lời phỏng vấn báo Mainichi trong thời gian ở thăm Tokyo, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa cho biết nước này đã bắt tay soạn thảo “qui tắc hành động” có sức mạnh ràng buộc pháp lý để ngăn chặn đụng độ ở Biển Đông, nơi đang tồn tại vấn đề tranh chấp giữa một số nước thành viên ASEAN và Trung Quốc.

 

Tháng 9/2012, Indonesia đã đề xuất với các nước ASEAN dự thảo “qui tắc hành động” của mình và thúc giục thảo luận việc soạn thảo, nhưng một số nước được cho là thân Trung Quốc trong ASEAN đã thể hiện thái độ tiêu cực. Ngoại trưởng Natalegawa đã thừa nhận hội nghị ASEAN năm ngoái là “cục diện khó khăn” và việc soạn thảo “qui tắc hành động” vẫn đang ở giai đoạn thương lượng, song nhấn mạnh nội bộ ASEAN đã nhất trí về một phần dự thảo “qui tắc hành động” và đã thấy có sự tiến triển.
Tháng 9/2012, Indonesia đã đề xuất với các nước ASEAN dự thảo “qui tắc hành động” của mình và thúc giục thảo luận việc soạn thảo, nhưng một số nước được cho là thân Trung Quốc trong ASEAN đã thể hiện thái độ tiêu cực. Ngoại trưởng Natalegawa đã thừa nhận hội nghị ASEAN năm ngoái là “cục diện khó khăn” và việc soạn thảo “qui tắc hành động” vẫn đang ở giai đoạn thương lượng, song nhấn mạnh nội bộ ASEAN đã nhất trí về một phần dự thảo “qui tắc hành động” và đã thấy có sự tiến triển.

 

Trong khi đó, tờ “Hoàn Cầu” Trung Quốc vừa dẫn lời trung tướng Trần Hưng Quốc, tướng nghỉ hưu của Lục quân Đài Loan, người từng được điều đến miền nam Việt Nam trong chiến tranh và có nghiên cứu về tình hình biển Đông, cho rằng, Hải quân Việt Nam có thể đứng thứ 10 trên thế giới, sức mạnh rất lớn. Nhưng, ông cho rằng,
Trong khi đó, tờ “Hoàn Cầu” Trung Quốc vừa dẫn lời trung tướng Trần Hưng Quốc, tướng nghỉ hưu của Lục quân Đài Loan, người từng được điều đến miền nam Việt Nam trong chiến tranh và có nghiên cứu về tình hình biển Đông, cho rằng, Hải quân Việt Nam có thể đứng thứ 10 trên thế giới, sức mạnh rất lớn. Nhưng, ông cho rằng, "Việt Nam duy trì chiến lược phòng thủ, không phát động tấn công trước khi có xung đột".

 

Trần Hưng Quốc cho rằng, khu vực biển Đông quá lớn, quá rộng, biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan cộng lại cũng không lớn bằng biển Đông, Trung Quốc sẽ ít nhiều có cảm giác “không đủ tầm tay với”, tuy có mưu đồ “đường lưỡi bò”, nhưng hỏa pháo không thể vươn tới đó, bằng sức mạnh hiện nay của Trung Quốc thì không thể bành trướng được tới đó.
Trần Hưng Quốc cho rằng, khu vực biển Đông quá lớn, quá rộng, biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan cộng lại cũng không lớn bằng biển Đông, Trung Quốc sẽ ít nhiều có cảm giác “không đủ tầm tay với”, tuy có mưu đồ “đường lưỡi bò”, nhưng hỏa pháo không thể vươn tới đó, bằng sức mạnh hiện nay của Trung Quốc thì không thể bành trướng được tới đó.

 

 Ngày 17/2, học giả
Ngày 17/2, học giả "diều hâu" Trung Quốc, tướng La Viện sau một thời gian nghiên cứu tài liệu đã chính thức lên tiếng vụ radar tàu khu trục Trung Quốc ngắm bắn tàu hộ vệ Nhật Bản hôm 30/1 vừa qua với kết luận: Giới chức Nhật Bản "hổng" kiến thức quân sự cơ bản!

 

La Viện tiết lộ, chiến đấu cơ Nhật Bản còn thường
La Viện tiết lộ, chiến đấu cơ Nhật Bản còn thường "đùa" rất nguy hiểm, có lúc F-15 Nhật Bản chỉ bay cách chiếc Y-8 có 5 mét, chỉ chút nữa là có thể đâm vào nhau.

 

 Kết luận bài
Kết luận bài "lên lớp kiến thức quân sự phổ thông" cho Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, La Viện khẳng định rằng, lần này mới bật radar tên lửa ngắm bắn tàu Nhật Bản là còn nhẹ. Lần sau mà tàu Nhật Bản còn bám theo, Trung Quốc sẽ bắn cảnh cáo, xua đuổi, nếu không chịu đi là sẽ bắn thật, La Viện dọa.

 

Trong 1 diễn biến khác, Tân Hoa Xã ngày 16/2 dẫn lời các nhà phân tích nước này cho hay, Mỹ cần phản ánh nghiêm túc về nguyên nhân dẫn tới vụ thử hạt nhân mới nhất của CHDCND Triều Tiên rằng nó đã xảy ra là do sự đối kháng lâu năm giữa hai nước.
Trong 1 diễn biến khác, Tân Hoa Xã ngày 16/2 dẫn lời các nhà phân tích nước này cho hay, Mỹ cần phản ánh nghiêm túc về nguyên nhân dẫn tới vụ thử hạt nhân mới nhất của CHDCND Triều Tiên rằng nó đã xảy ra là do sự đối kháng lâu năm giữa hai nước.

 

Tuyên bố này được đưa ra nhằm bác bỏ nhận định của một số phương tiện truyền thông phương Tây cho rằng vụ Bình Nhưỡng thử hạt nhân hôm 12/2 là một minh chứng cho thấy chính sách kiềm chế Bình Nhưỡng của Trung Quốc đã thất bại nặng nề. Tân Hoa Xã dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc nói rằng, lịch sử đã chứng minh rằng một đất nước khi bị đe dọa bằng vũ lực và các lệnh trừng phạt sẽ duy trì, tiếp tục phát triển sức mạnh quân sự của mình.
Tuyên bố này được đưa ra nhằm bác bỏ nhận định của một số phương tiện truyền thông phương Tây cho rằng vụ Bình Nhưỡng thử hạt nhân hôm 12/2 là một minh chứng cho thấy chính sách kiềm chế Bình Nhưỡng của Trung Quốc đã thất bại nặng nề. Tân Hoa Xã dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc nói rằng, lịch sử đã chứng minh rằng một đất nước khi bị đe dọa bằng vũ lực và các lệnh trừng phạt sẽ duy trì, tiếp tục phát triển sức mạnh quân sự của mình.

 

Tại bãi thử Punggye-ri ở phía Đông Bắc của Bắc Triều Tiên trong những ngày gần đây đã ghi nhận những hoạt động có thể là dấu hiệu chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm hạt nhân mới dưới lòng đất. Báo Hàn Quốc Jungang Ilbo hôm nay cho biết, gần hai đường hầm xung quanh bãi thử nghiệm của Bắc Triều Tiên được quan sát thấy hoạt động của thiết bị nặng khác nhau. Các xe tải chở tới đường hầm đất cát, quặng và đá. Những vật liệu này dùng để đổ vào các đường hầm trong cuộc thử nghiệm hạt nhân. (Tổng hợp từ Vietnam Plus, GDVN)
Tại bãi thử Punggye-ri ở phía Đông Bắc của Bắc Triều Tiên trong những ngày gần đây đã ghi nhận những hoạt động có thể là dấu hiệu chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm hạt nhân mới dưới lòng đất. Báo Hàn Quốc Jungang Ilbo hôm nay cho biết, gần hai đường hầm xung quanh bãi thử nghiệm của Bắc Triều Tiên được quan sát thấy hoạt động của thiết bị nặng khác nhau. Các xe tải chở tới đường hầm đất cát, quặng và đá. Những vật liệu này dùng để đổ vào các đường hầm trong cuộc thử nghiệm hạt nhân. (Tổng hợp từ Vietnam Plus, GDVN)

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc