Kẻ buôn ma túy ném giấy nhờ bà cụ ngang tuổi mẹ mình nhận tội thay

( PHUNUTODAY ) - Dù bị giam trong phòng giam công an quận nhưng kẻ buôn ma túy vẫn viết thư bỏ vào vỏ bao thuốc lá, ném cho đồng bọn nhờ nhận tội thay mình.

 Ngày 9/9, TAND Hà Nội đưa bị cáo Dương Văn Khôi (45 tuổi) Hồ Thị Tuân (59 tuổi) cùng ở TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) ra xử tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo lời khai, tháng 8/2015, bà Tuân nhận lời giới thiệu khách cho Khôi nên cho anh ta số điện thoại của bà Thanh (khoảng 50 tuổi, không rõ lai lịch) để hai người thống nhất số lượng, giá bán heroin.

khoi-3413-1473417921

 Kẻ buôn ma túy ném giấy nhờ bà cụ ngang tuổi mẹ mình nhận tội thay (ảnh - Việt Dũng).

Sau vụ đầu mua bán trót lọt, Thanh tiếp tục đặt hàng với Khôi. Gom đủ số lượng theo yêu cầu, sáng 18/11/2015, người đàn ông 45 tuổi đến đón Tuân cùng xuống vườn hoa Gia Lâm (Hà Nội) bán ma túy với mình.

Tuân bị Công an quận Long Biên kiểm tra, bắt quả tang trong lúc chờ người của Thanh mang 1 ít ma túy đi kiểm tra chất lượng. Từ lời khai tại chỗ của nghi can, cơ quan công an tiến hành bắt khẩn cấp Khôi.

Tại cơ quan điều tra Công an quận Long Biên, Khôi đã viết thư nhét vào vỏ bao thuốc lá, ném vào buồng tạm giam nhờ bà Tuân nhận toàn bộ hành vi phạm tội cho mình. Thế nhưng trước vành móng ngựa, bị cáo Khôi phủ nhận nội dung bức và kêu bị bà Tuân vu khống.

Được biết, hai người quen biết nhau khoảng 4 tháng trước khi bị bắt, giữa hai người chưa xảy ra bất kỳ mâu thuẫn gì. Trước đó, bà Khôi và Tuân từng đi tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, Tuân mở quán nước ở khu vực bến xe trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, Tuân mở quán nước ở khu vực bến xe khách TP Thái Nguyên kiếm tiền nuôi con, cháu. Về phần ông Khôi, để có tiền nuôi sống bản thân, ông ta tiếp tục sa chân vào con đường mua bán ma túy sau 1 năm ra tù.

“Bị bắt quả tang với số lượng ma túy lớn nên chị ấy đổ cho bị cáo để được giảm một nửa tội”, Khôi nói. Theo giám định, chữ viết trên lá thư bà Tuân nhận được là do Khôi viết.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Khôi tù chung thân, Tuân 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn