Kể từ nay, cho 3 người này mượn xe có thể bị phạt tới 10 triệu đồng: Ai cũng cần nắm rõ

22:00, Thứ bảy 15/03/2025

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định mới, nếu như cho 3 người này mượn xe máy, chủ phương tiện có thể bị CSGT phạt lên tới 10 triệu đồng, người dân cần hết sức lưu ý.

Xử phạt vi phạm khi chủ xe cho mượn xe không đúng quy định

Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, nếu như chủ phương tiện giao xe cho những người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông thì sẽ phải đối diện với mức xử phạt như sau:

+ Cá nhân vi phạm: Phạt tiền từ 8.000.000 cho đến 10.000.000 đồng.

+ Tổ chức vi phạm: Phạt tiền từ 16.000.000 cho đến 20.000.000 đồng.

lap-bien-ban-17126531206291814354168

Căn cứ Khoản 10 thuộc Điều 32 của Nghị định 168, người chủ phương tiện cho mượn xe có trách nhiệm kiểm tra các đối tượng mượn xe để tránh vi phạm. Nếu như người mượn không đủ điều kiện để lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện và gây tai nạn thì chủ xe cũng có thể bị liên đới trách nhiệm.

Những ai không đủ điều kiện lái xe theo luật?

Theo Khoản 1 thuộc Điều 56 Luật Trật tự an toàn giao thông có hiệu lực chính thức từ ngày 1/1/2025, người lái xe cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Người lái xe tham gia giao thông đường bộ cần phải đủ tuổi, đủ sức khỏe theo quy định của pháp luật;

+ Cần có giấy phép lái xe đang còn điểm, còn hiệu lực và phù hợp với loại xe đang điều khiển do các cơ quan có thẩm quyền cấp, trừ trường hợp người lái xe gắn máy quy định tại khoản 4 thuộc Điều này.

+ Khi tham gia giao thông đường bộ, những người lái xe phải mang theo các giấy tờ sau đây:

- Chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao của Chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc giấy tờ xác nhận của các tổ chức tín dụng, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn hiệu lực trong trường hợp mà xe đang được thế chấp tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Xemay-Phat

- Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe hiện đang điều khiển;

- Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các xe cơ giới theo đúng quy định của pháp luật;

- Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của các chủ xe cơ giới.

Đối chiếu quy định trên, có 03 nhóm người tuyệt đối không nên cho mượn xe:

- Những người chưa đủ tuổi lái xe (theo luật quy định những người từ 16 tuổi được lái xe gắn máy và từ 18 tuổi sẽ được cấp bằng lái xe)

- Người đủ tuổi nhưng hiện đang không có bằng lái xe, hoặc bằng lái lại không phù hợp với loại xe cho mượn, hoặc bằng lái của họ đã bị trừ hết điểm.

- Người không đủ sức khỏe lái xe theo như quy định dễ nhận thấy nhất đó là người đang say rượu, những người đã có uống rượu bia, người bị một số các bệnh như: bị động kinh, dùng chất ma túy, người cụt hoặc bị mất chức năng 1 bàn tay hoặc 1 bàn chân và các chân tay còn lại không toàn vẹn, bệnh tật gây ra khó thở mức độ 3, người mặc bệnh song thị, thị lực tổng 2 mắt nhỏ hơn 5/10..).

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm