Khi đến tuổi trung niên có 3 cánh cửa nhất định phải đóng sớm

( PHUNUTODAY ) - Người thông minh lúc nào có thể tập trung vào bản thân, cố gắng bám rễ phía dưới và phấn đấu sinh trưởng hướng lên.

Đóng kỹ cánh cửa ghen tị, và không đố kỵ với người khác

Trong cuộc sống, luôn có một số người ghen tị với người khác sống tốt hơn mình và không thể chấp nhận được việc người khác xuất sắc hơn mình.

Người ngu xuẩn, lúc nào để cho cảm xúc này lên men, lúc đầu họ rơi vào sự giằng xé nội tâm vì ghen tị với người khác, tệ nhất là làm hại người khác và chính mình, kéo mình xuống vực sâu.

Kiểu người ghen tị mù quáng thì không nghĩ đến việc làm thế nào để đứng trên đỉnh núi và lúc nào muốn kéo người khác xuống.

Hãy nhớ mỗi người đều có điểm mạnh riêng, không cần lợi dụng thời khắc đỉnh cao của người khác để đè bẹp điểm yếu của mình, cũng không cần lợi dụng sự xuất sắc của người khác để chỉ trích mình tầm thường.

Kiểu người ghen tị mù quáng thì không nghĩ đến việc làm thế nào để đứng trên đỉnh núi và lúc nào muốn kéo người khác xuống. (ảnh minh họa)

Kiểu người ghen tị mù quáng thì không nghĩ đến việc làm thế nào để đứng trên đỉnh núi và lúc nào muốn kéo người khác xuống. (ảnh minh họa)

Thay vì ghen tị với sự xuất sắc của người khác thì tốt hơn hết là bạn nên rèn luyện nội tâm và trau dồi khả năng của chính mình.

Người thông minh lúc nào có thể tập trung vào bản thân, cố gắng bám rễ phía dưới và phấn đấu sinh trưởng hướng lên. Chỉ bằng cách đóng cánh cửa ghen tị, bạn mới có thể giải phóng thời gian và tinh lực để tập trung vào bản thân, làm phong phú trái tim và nuôi dưỡng tinh thần của mình.

Đóng cánh cửa phàn nàn

Những người gặp phiền não, động một chút sẽ phàn nàn không ngừng thì thuộc khó có thể thoát khỏi sự khốn khổ. Trong khi đó chính những người im lặng, chỉ tập trung và tìm kiếm giải pháp mới có thể vượt qua xiềng xích và xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng.

Những người gặp phiền não, động một chút sẽ phàn nàn không ngừng thì thuộc khó có thể thoát khỏi sự khốn khổ. (ảnh minh họa)

Những người gặp phiền não, động một chút sẽ phàn nàn không ngừng thì thuộc khó có thể thoát khỏi sự khốn khổ. (ảnh minh họa)

Bạn càng phàn nàn thì mọi việc càng trở nên tồi tệ, bạn càng kể khổ thì cuộc sống của bạn càng trở nên thống khổ. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, chỉ bằng cách không trốn tránh thì chúng ta mới có thể tiến về phía trước.

Đóng kỹ cánh cửa hư vinh lại và đừng đánh mất chính mình

Cổ nhân dạy tham lam hư vinh cũng chỉ là một loại hành vi trộm cắp. Những người tham hư vinh hiếm khi chú ý đến việc tu dưỡng nội tâm mà chỉ lo đem bên ngoài tô son trát phấn được tươi sáng và xinh đẹp. Những người có tính kiêu căng quá mức thường thích được người khác nịnh nọt, khen ngợi. Thậm chí họ còn không ngần ngại dùng lời nói dối để gói ghém bản thân và dùng sự lừa dối để đạt được danh tiếng.

Nếu mọi việc cứ tiếp diễn như thế thì con người sẽ đánh mất đi chính mình trong ảo tưởng này và lãng phí cuộc đời của mình. (ảnh minh họa)

Nếu mọi việc cứ tiếp diễn như thế thì con người sẽ đánh mất đi chính mình trong ảo tưởng này và lãng phí cuộc đời của mình. (ảnh minh họa)

Nếu mọi việc cứ tiếp diễn như thế thì con người sẽ đánh mất đi chính mình trong ảo tưởng này và lãng phí cuộc đời của mình. Nếu không có lớp lót chắc chắn thì dù bề ngoài có hào nhoáng đến đâu cũng vô ích.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link