Khi về già, dù yêu thương con đến đâu cũng chớ nên làm 4 điều này

( PHUNUTODAY ) - Cha mẹ suốt đời yêu thương và lo lắng cho con cái. Tuy vậy, đừng vì thương con mà cố gắng làm những điều này.

Mối quan hệ gia đình tự nhiên giữa cha mẹ và con cái thường bị ảnh hưởng bởi cách nuôi dạy con không phù hợp, nhưng đồng thời cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn nếu họ cùng nhau vượt qua khó khăn hàng ngày.

Dù chúng ta có tình yêu sâu đậm đối với con cái, nhưng có thể cách chúng ta thể hiện tình yêu đó chưa phù hợp. Khi con cái trưởng thành, cha mẹ cần học cách "khoanh tay đứng nhìn", để con cái có cơ hội phát triển và trưởng thành.

Trước tiên: Không hỗ trợ con cái với công việc nhà và chăm sóc cháu

Khi con cái đã trưởng thành và tự lập, họ phải đối mặt với áp lực của công việc và việc chăm sóc gia đình riêng của họ. Vì vậy, thường xuyên họ sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của cha mẹ để thực hiện các công việc như làm việc nhà hoặc trông nom các cháu, thay vì thuê người làm. Lúc này, cha mẹ đã vào tuổi ngũ tuần, lục tuần... lại một lần nữa trở thành "cha mẹ bỉm sữa".

Ai-cham-soc-cha-ma-luc-gia-yeu

Ông bà trở thành cha mẹ thêm một lần, phải chăm lo cho những công việc như nấu cơm, dạy dỗ và đưa đón cháu đi học... Việc để ông bà đảm nhận vai trò của cha mẹ có thể làm cho cuộc sống của người lớn trở nên dễ dàng hơn, nhưng lại gây ra sự thiệt thòi cho trẻ em. Vì cha mẹ không trực tiếp tham gia vào việc giáo dục, họ cũng không cảm nhận được những khó khăn mà ông bà đã trải qua khi chăm sóc con cái.

Khi con cái đã lập gia đình, họ đã có một gia đình riêng. Cha mẹ đến thăm con cái cũng giống như khi thăm người thân khác, không nên "xâm phạm" vào công việc của họ mà cố gắng giúp đỡ nhiều quá. Nếu con cái thật lòng quan tâm và biết ơn, họ sẽ chấp nhận cha mẹ được nghỉ ngơi, thay vì làm việc mệt mỏi.

Thứ hai: Không can thiệp vào quyết định quan trọng của con và để họ tự kiểm soát cuộc sống

Khi vượt qua tuổi 50, cha mẹ không nên lo lắng quá nhiều về việc xây dựng cuộc sống của con cái. Các quyết định quan trọng như hôn nhân, sự nghiệp, địa vị lạc nghiệp, việc học hay lựa chọn nghề nghiệp của con, đều nên để con tự quyết định.

Việc trao quyền tự quyết định cho con sẽ giúp họ trưởng thành hơn, tự lập hơn và trang bị cho họ cái nhìn xa hơn về tương lai. Đừng cố gắng kiểm soát nửa đời sau của con, việc buông tay mới thực sự là tình yêu thương đích thực.

Thứ ba: Không giúp con trả hết nợ nần, hãy bảo vệ tài chính của bạn

Các chuyên gia đều đồng ý rằng cha mẹ cần phải phân biệt rõ ràng giữa việc giúp đỡ và làm hộ cho con cái. Khi con cái phát triển sự nghiệp, cha mẹ nên thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ. Tuy nhiên, khi con gặp khó khăn về tài chính, cha mẹ không nên thay mặt giải quyết vấn đề này.

Thay vì giúp con vượt qua khó khăn bằng cách chi trả mọi thứ cho họ, cha mẹ nên dạy con cách tự giải quyết vấn đề và cung cấp hướng dẫn để họ tự mình làm được. Hỗ trợ tinh thần và động viên con vượt qua khó khăn sẽ mang lại lợi ích lâu dài hơn là thay mặt con làm mọi việc.

1-khi-bo-me-gia-di-6375-17077920

Một số phụ huynh lớn tuổi có thể tỏ lòng quan tâm quá mức bằng cách chi tiêu hết tài sản tích luỹ được từ những năm lao động để trả nợ cho con. Tài sản đó thực ra là một phần của tinh thần hỗ trợ mà cha mẹ muốn dành cho con khi họ già yếu, mất nó có thể khiến cha mẹ gặp khó khăn.

Việc chi trả hết nợ nần có thể làm cho con cảm thấy việc này là trách nhiệm của cha mẹ, từ đó tạo ra thái độ lười biếng và phụ thuộc vào cha mẹ mỗi khi gặp khó khăn.

Thứ tư: Không phủ nhận lỗi lầm của con mà hãy để con tự chịu trách nhiệm và học từ sai lầm

Trong cuộc sống, ai cũng từng gặp phải ít nhất một lần lỗi lầm. Tuy nhiên, cách cha mẹ đối phó khi con cái mắc sai lầm là điều cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển tính cách của họ.

Cha mẹ, là những người đã trải qua nhiều trải nghiệm, hiểu rõ rằng sau khi gặp thất bại, quan trọng là con cái cần phải biết tự đứng lên và vượt qua khó khăn bằng chính nỗ lực của mình. Việc che đậy sai lầm của con sẽ khiến cho họ không nhận thức được hậu quả và có thể lặp lại những sai lầm trước đó.

Tuổi trẻ sẽ không phát triển mạnh mẽ nếu thiếu những trải nghiệm, vấp ngã và học từ những sai lầm. Tuy nhiên, nếu cha mẹ, những người đã trải qua nhiều sóng gió, lấy đi "đặc quyền" đó của con bằng cách bao bọc, sự tự tin và sự độc lập của con cũng sẽ bị suy giảm.

Có một câu thành ngữ nói: "Mẹ hiền nuôi con nghèo, con hiếu thảo ra đời". Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái không thể phai mờ, nhưng cần phải cân nhắc và không để tình cảm này trở thành sự "vượt quá giới hạn".

Khi bạn già đi, con cái của bạn cũng đã trưởng thành. Bạn phải cho họ tự mình đi tiếp, không phải cứ giữ lại quyền kiểm soát. Nhớ câu nói đầy ý nghĩa: "Tôi chỉ có thể dẫn bạn đến đây, còn lại, bạn phải tự mình vượt qua. Đừng quay đầu lại." Cuộc đời là một hành trình không thể quay lại, hãy tiếp tục bước đi.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link