Khiến cháu bé hàng xóm 13 tuổi có con, nghi phạm U60 tử tự sau khi có kết quả ADN

( PHUNUTODAY ) - Do nghi phạm đã chết, nên cơ quan chức năng đang làm thủ tục để đình chỉ vụ án theo quy định của pháp luật.

 Theo thông tin từ Công an huyện Ngọc Lặc, (Thanh Hóa) cho biết người hàng xóm bị tố khiến cháu bé P.T.V.T. (13 tuổi, trú xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc) có bầu sinh con đã treo cổ tự tử.

tre-mang-bau-phunutoday.vn

 Bố mẹ cháu T kết lại sự việc. Ảnh Internet

Trước đó, công an tỉnh Thanh Hóa đã lấy mẫu giám định ADN của em bé do cháu T sinh ra, kết quả cho biết người đàn ông hàng xóm 57 tuổi sinh là cha của cháu bé. Ngay sau đó, do quá xấu hổ nên nghi phạm đã tự tử.

Được biết, cháu T đang học lớp 7 tại một trường THCS trên địa bàn huyện, vì gia đình nghèo khó nên bố mẹ cháu phải làm lụng vất vả ít có thời gian quan tâm tới con cái. Thậm chí, khi cháu T mang bầu nhiều tháng nhưng bố mẹ vẫn không hề hay biết sự việc.

Đến khi cháu T sinh con, mọi chuyện mới vỡ lẽ. Cháu cho biết bị người hàng xóm dụ dỗ rồi hiếp dâm dẫn tới mang bầu. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng mời ông này lên làm việc thì khẳng định mình vô can.

Do nghi phạm đã chết, nên cơ quan chức năng đang làm thủ tục để đình chỉ vụ án theo quy định của pháp luật.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn