Không muốn "phá nát" phong thủy thì đừng dại gì để 6 loài cây hoa này xuất hiện trong nhà

( PHUNUTODAY ) - Theo phong thủy, không phải loại cây, hoa nào cũng thích hợp bày hay trồng trong nhà. Một số gợi ý dưới đây giúp bạn tham khảo những loại cây, hoa không nên trồng trong nhà để tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ, tài vận của gia đình.

Hoa đại

Hoa đại là loại hoa được trồng phổ biến ở các ngôi chùa và lăng tẩm bởi hương thơm nhẹ mà lại có công dụng làm thuốc, chế biến tinh dầu hoặc ngâm nước uống như trà. Với màu trắng nõn nà cùng với ánh vàng nhẹ, hoa đại tượng trưng cho sự tinh khiết vì thế mà nhiều người thường trồng hoa đại trong khu vườn thêm phần sinh động.

Tuy nhiên, theo dân gian thì loài hoa này có hình dáng gần với bộ phận sinh dục nữ. Ngoài ra, theo truyền thuyết của Lào, loài hoa này mang lại những điều không may mắn trong chuyện tình yêu lứa đôi.

loai-hoa-hai-phong-thuy

Hoa dâm bụt

Khoác lên mình một màu đỏ rực rỡ, hoa dâm dụt luôn nổi bật giữa một rừng hoa bởi chính màu sắc mà nó đang sở hữu. Hoa dâm bụt làm gợi lên vẻ đẹp quyến rũ của người thiếu nữ đang ở giai đọan nổi loạn nhất.

Bên cạnh đó, người xưa cũng có quan niệm rằng hoa dâm bụt tượng trưng cho những người phụ nữ không đoan trang, đứng đắn bởi màu sắc đỏ rực đầy lôi cuốn vì được trồng ngoài hàng rào, nơi dễ bị những người đi ngang dễ dàng hái ngắt. Vì thế mà loài hoa này cũng được coi là không tốt cho phong thủy.

Những loại cây lá dài nhọn, cây có tính âm

Không nên chọn các loại cây có tính âm như cây thuộc họ quyết, họ cát đằng vì nếu chúng sống tốt thì có nghĩa là trong nhà bạn có âm khí, không được sạch sẽ.

Thêm vào đó, các loại cây có lá dài nhọn cũng không nên trồng trong nhà vì ý nghĩa phong thủy không được tốt, dễ làm cho gia chủ vướng vào những chuyện tranh chấp, cãi cọ, cuộc sống không yên bình.

Xương rồng: Không nên đặt trong phòng khách

Phòng khách không thích hợp đặt cây xương rồng, lô hội, cây tùng. Bởi những loại cây này mang “sát khí”. Nếu trồng những loại cây này trong phòng khách sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, gây cãi lộn, không thể sống hòa hợp.

Phòng khách nên đặt các cây hoa chiêu tài như trúc phú quý, lan quân tử, dứa cảnh nến đỏ. Những loại cây này tượng trưng cho như ý cát tường. Không chỉ đem đến vận may mà còn tạo ra một vẻ thẩm mỹ rất đặc biệt.

Hoa tulip: Không nên đặt trong phòng làm việc

Phòng làm việc là nơi chúng ta học hỏi và sáng tạo. Cần tạo không khí yên tĩnh, thoải mái cho không gian này. Thế nhưng hoa tulip có chất kiềm độc, nếu vô tình động vào sẽ dễ khiến tóc và lông rụng. Do vậy không nên đặt hoa tulip trong phòng làm việc. Ngoài ra, hoa tulip còn phá phong thủy phòng làm việc, khiến đường công danh của gia chủ gặp bất trắc.

Góc văn phòng thích hợp đặt hoa thủy tiên. Loài hoa này có tác dụng tránh tà trừ uế, ngụ ý như ý cát tường và chiêu tài. Ngoài ra hoa lan tượng trưng cho sự thanh cao, nhã nhặn, cũng thích hợp đặt trong phòng sách.

Dạ lan hương: Không nên đặt trong phòng ngủ

Phòng ngủ không thích hợp đặt dạ lan hương cũng như các loại cây tỏa ra mùi vào buổi tối. Loài cây này sẽ tạo ra những hạt mùi kích thích xúc giác mãnh liệt, vô cùng nguy hiểm đối với những người mắc bệnh cao huyết áp và tim.

Tương tự như vậy, những cây có mùi như tùng bách cũng không nên đặt trong phòng ngủ, vì tỏa ra hương dầu, dễ khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Đặt những loài cây này lâu ngày trong phòng, không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe con người, mà còn dẫn tới vận thế không tốt.

(Bài viết chỉ mang tính tham khảo)

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link