Không rút phích cắm 5 thiết bị điện này, hóa đơn điện tăng gấp đôi, trả tiền điện mà xót

16:18, Thứ sáu 13/09/2024

( PHUNUTODAY ) - Đây là 5 thiết bị ngốn điện bậc nhất. Tốt nhất, bạn nên rút phích cắm sau mỗi lần sử dụng.

Trong nhịp sống hiện đại đầy hối hả, các thiết bị gia dụng đã trở thành những người bạn đồng hành không thể thiếu, từ chiếc máy pha cà phê giúp bắt đầu ngày mới cho đến chiếc điều hòa mang lại giấc ngủ thoải mái vào ban đêm. Những thiết bị này âm thầm tạo nên sự tiện lợi và thoải mái cho cuộc sống của chúng ta.

Tuy nhiên, đi kèm với sự gia tăng của các thiết bị gia dụng là việc hóa đơn tiền điện hàng tháng cũng tăng lên một cách âm thầm. Dù bản thân tôi đã có lối sống tiết kiệm, nhưng hóa đơn tiền điện vẫn khiến tôi phải ngạc nhiên.

Thực tế là, để tiết kiệm điện hiệu quả, chúng ta nên nhớ rút phích cắm của những thiết bị điện khi không sử dụng, đặc biệt là năm loại thiết bị này vẫn tiêu thụ điện năng ngay cả khi ở chế độ chờ. Vậy những thiết bị đó là gì? Hãy cùng tôi khám phá chi tiết ở phần dưới nhé!

Thiết bị đầu tiên: Máy nước nóng điện

Máy nước nóng điện là một trong những thiết bị tiêu thụ năng lượng đáng kể trong gia đình, đặc biệt khi sử dụng không đúng cách. Nhiều người thường có thói quen bật máy suốt 24 giờ để tiện sử dụng, nhưng thực tế, việc này không phải lúc nào cũng là lựa chọn hợp lý. Khi không cần nước nóng thường xuyên, ví dụ vào thời điểm chỉ cần tắm vào ban đêm, việc để máy nước nóng hoạt động liên tục sẽ làm tiêu tốn năng lượng không cần thiết.

Hệ thống giữ nhiệt của máy sẽ liên tục làm nóng nước để duy trì nhiệt độ cài đặt, dẫn đến tiêu hao điện năng và làm giảm tuổi thọ của thiết bị. Tất nhiên, trong những tháng lạnh khi nhu cầu nước nóng tăng cao, có thể không cần rút phích cắm, vì việc bật tắt thường xuyên có thể gây phiền phức. Tuy nhiên, nếu không cần dùng nhiều nước nóng, rút phích cắm là một cách tiết kiệm điện hiệu quả.

Máy nước nóng điện là một trong những thiết bị tiêu thụ năng lượng đáng kể trong gia đình, đặc biệt khi sử dụng không đúng cách.

Máy nước nóng điện là một trong những thiết bị tiêu thụ năng lượng đáng kể trong gia đình, đặc biệt khi sử dụng không đúng cách.

Thiết bị thứ hai: Tivi

Tivi là thiết bị phổ biến trong mọi gia đình, nhưng không phải ai cũng biết rằng nó vẫn tiêu tốn điện năng ngay cả khi đã tắt bằng điều khiển từ xa. Khi bạn tắt tivi theo cách thông thường, nó sẽ chuyển sang chế độ chờ, và một số mạch bên trong vẫn tiếp tục tiêu thụ điện. Đặc biệt, nhiều gia đình còn sử dụng thêm hộp giải mã tín hiệu, và thiết bị này cũng tiếp tục hoạt động nếu không được tắt hoàn toàn.

Các bộ phận xử lý tín hiệu trong hộp giải mã cần nguồn điện liên tục, và mức tiêu thụ điện khi ở chế độ chờ là không hề nhỏ. Vì vậy, để giảm tiền điện, sau khi xem xong tivi, nên rút phích cắm cả tivi lẫn hộp giải mã. Về lâu dài, việc này có thể giúp tiết kiệm được một khoản đáng kể.

Thiết bị thứ ba: Máy điều hòa

Máy điều hòa không khí là một trong những thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng nhất, đặc biệt trong mùa hè. Khi sử dụng điều hòa thường xuyên, chúng ta sẽ nhận thấy hóa đơn tiền điện tăng vọt. Nhưng ngay cả khi không sử dụng, nếu không rút phích cắm, điều hòa vẫn tiếp tục tiêu thụ điện năng. Khi điều hòa không được rút phích cắm, nó vẫn duy trì chế độ chờ, đèn báo trên máy luôn sáng và điều này cũng tốn kha khá điện.

Khi mùa lạnh tới và điều hòa ít được sử dụng, đặc biệt là ở những khu vực không cần điều hòa vào mùa đông, việc rút phích cắm là cần thiết. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn bảo vệ thiết bị khỏi những nguy cơ hư hỏng do điện áp không ổn định, đồng thời kéo dài tuổi thọ của điều hòa.

Máy điều hòa không khí là một trong những thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng nhất, đặc biệt trong mùa hè.

Máy điều hòa không khí là một trong những thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng nhất, đặc biệt trong mùa hè.

Thiết bị thứ tư: Nồi cơm điện

Nồi cơm điện là một thiết bị không thể thiếu trong các gia đình, phục vụ cho nhu cầu nấu cơm hàng ngày. Khi cơm chín, nồi sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm, giúp cơm luôn nóng hổi, sẵn sàng cho bữa ăn. Tuy nhiên, nhiều người có thói quen nấu cơm sớm và để nồi giữ ấm trong thời gian dài, không nhận ra rằng chế độ này vẫn tiếp tục tiêu thụ điện năng.

Điều này không chỉ làm hóa đơn tiền điện tăng mà còn khiến nồi cơm điện nhanh chóng bị lão hóa. Để tiết kiệm điện và kéo dài tuổi thọ cho nồi, sau khi cơm chín, bạn nên rút phích cắm và nếu muốn giữ cơm ấm, có thể dùng một chiếc khăn sạch phủ lên nồi. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để giữ nhiệt mà không tiêu tốn thêm điện.

Thiết bị thứ năm: Bộ sạc điện

Nhiều người sau khi sạc đầy điện thoại, máy tính bảng hoặc các thiết bị điện tử khác thường chỉ rút thiết bị ra và để bộ sạc vẫn cắm vào ổ điện. Tuy nhiên, ngay cả khi không sạc, bộ sạc vẫn tiêu thụ điện vì các bộ phận bên trong như máy biến áp vẫn hoạt động nhẹ. Dòng điện nhỏ này chảy qua bộ sạc suốt ngày đêm, gây lãng phí điện năng không đáng có.

Hơn nữa, để bộ sạc cắm vào ổ điện quá lâu, đặc biệt trên các bề mặt dễ cháy, tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ. Nếu trong nhà có trẻ nhỏ, việc để bộ sạc cắm vào điện cũng rất nguy hiểm, bởi trẻ có thể nghịch ngợm và gặp phải rủi ro về điện. Vì vậy, sau khi sử dụng xong, chúng ta cần nhớ rút phích cắm bộ sạc để không chỉ tiết kiệm điện mà còn đảm bảo an toàn cho gia đình.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Quỳnh Trang