Lấy nắm gạo trộn với thứ này rồi đặt ở góc nhà, qua một đêm là quét sạch toàn bộ lũ chuột

( PHUNUTODAY ) - Để đuổi chuột ra khỏi nhà một cách hiệu quả, không độc hại, bạn có thể sử dụng cách dưới đây.

Chuột là sinh vật gây ra nhiều rắc rối cho con người. Chúng không chỉ gặm nhấm thức ăn mà còn phá hoại cả đồ đạc trong nhà. Chuột sinh sôi nhanh, hoạt động mạnh, gây ra phiền phức cho mọi người.

Để đuổi chuột ra khỏi nhà, ngoài việc sử dụng bẫy và các loại thuốc diệt chuột bán sẵn trên thị trường, bạn có thể làm theo cách dưới đây.

Cách này hiệu quả mà đảm bảo an toàn hơn so với sử dụng thuốc.

Bạn cần chuẩn bị 2 nắm gạo, 2 thìa xi măng, 2 thìa dầu mè/dầu vừng.

Cho gạo vào chảo rang thơm rồi đổ ra hộp. Thêm dầu mè vào trộn đều, cuối cùng cho thêm bột xi măng. Chia hỗn hợp này thành nhiều phần nhỏ và đặt ở những nơi chuột hay lui tới.

lay-gao-tron-voi-thu-nay-roi-de-goc-nha-chuot-chay-mat-dep-01

Xi măng không có vị nên không dễ để chuột phát hiện. Khi ngửi thấy mùi thơm của gạo và dầu mè, chuột sẽ tìm đến để ăn. Sau khi ăn xong, chúng sẽ tìm nước để uống. Khi gặp nước, xi măng sẽ nhanh chóng kết lại thành khối trong bụng và khiến chuột không thể sống được bao lâu.

Nếu trong nhà có trẻ nhỏ và vật nuôi, bạn nên chú ý để mắt để tránh ăn nhầm phải hỗn hợp này.

Một số cách đuổi chuột bằng nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong nhà

Đuổi chuột bằng bột ớt

Bạn có thể dùng bột ớt để xua đuổi chuột. Hãy rắc bột ớt ở những nơi chuột hay chạy qua. Mùi hắc của bột ớt sẽ khiến chuột sợ và bỏ đi.

Dùng tỏi để đuổi chuột

Tương tự như bột ớt, bạn có thể sử dựng bột tỏi rắc ở nơi chuột hay qua lại. Chuột cũng sợ mùi tỏi nên chúng sẽ sớm bỏ chạy.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tỏi tươi đặt ở nơi chuột hay chạy qua.

lay-gao-tron-voi-thu-nay-roi-de-goc-nha-chuot-chay-mat-dep-02

Dùng quế để đuổi chuột

Bạn có thể dùng một ít bột quế hoặc thanh quế khô đặt ở nhiều vị trí khác nhau trong nhà. Mùi quế thơm rất mạnh, không những có thể xua đuổi được chuột mà còn khiến cả gián, bọ, ruồi muỗi chạy xa.

Dùng bột mì để đuổi chuột

Bạn cần chuẩn bị một cốc bột mì, một cốc baking soda, một chút đường hoặc bột cacao.

Trộn tất cả các nguyên liệu với nhau rồi cho vào đĩa/bát và đặt ở nơi chuột hay qua lại. Đường hoặc bột cacao có tác dụng thu hút lũ chuột tới ăn hỗn hợp.

Trong khi đó, baking soda sau khi vào dạ dày sẽ phản ứng với axit dịch vị, tạo ra khí CO2.

Do chuột không có cơ chế tự thoát khi ra ngoài nên khí sẽ tích tụ trong cơ thể chúng và khiến các cơ quan bị tắc nghẽn, vỡ nát.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link