Liên quan chùm 19 ca dương tính SARS-CoV-2, Hà Nội thông báo khẩn tìm người đã đến 2 ngõ

( PHUNUTODAY ) - Quận Thanh Xuân thông báo tìm người đã đến ngõ 328 và ngõ 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung) trong khoảng thời gian từ ngày 17/8 đến ngày 24/8.

Theo đó, những người từng đến địa điểm đã nêu trong khoảng thời gian trên tự cách ly tại nhà. Đồng thời, người dân liên hệ ngay với Trạm Y tế phường Thanh Xuân Trung (SĐT: 02438586236 - 0983471105) và Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân (SĐT: 02485823468 - 0912495783) để được hướng dẫn.

Chiều 24/8, quận Thanh Xuân ghi nhận 109 trường hợp F0 (57 trường hợp đã ra viện). Trong đó, có 19 ca bệnh tại ngõ 328 và ngõ 330 Nguyễn Trãi. Quận đã thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi từ 14h ngày 23/8 đến 14h ngày 30/8 (7 ngày) gồm khoảng 700 hộ và hơn 2.000 nhân khẩu.

unnamed (1)

Tính đến chiều 24/8, quận Thanh Xuân đã ghi nhận 109 trường hợp F0 (57 trường hợp đã ra viện). Trong đó, có 19 ca bệnh tại ngõ 328 và ngõ 330 Nguyễn Trãi. Quận đã thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi từ 14h ngày 23/8 đến 14h ngày 30/8 (7 ngày) gồm khoảng 700 hộ và hơn 2.000 nhân khẩu.

Diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội vẫn còn phức tạp, trong đó có thể kể đến ổ dịch ở khu HH Linh Đàm.

Thống kê từ Sở Y tế Hà Nội đến trưa ngày 24/8, ổ dịch tại tòa nhà HH4C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai đã ghi nhận tới 43 ca dương tính SARS-CoV-2.

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội nhận định: “Đây là 1 ổ dịch phức tạp vì số lượng bệnh nhân đông, lại rải rác nhiều tầng. Hơn nữa, mật độ cư dân tại khu vực này rất đông”.

Theo ông Tuấn, hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ tòa HH4C và yêu cầu các hộ dân ở yên tại chỗ, không ra khỏi nhà.

Trao đổi với VietNamNet, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm cho biết, quận tiến hành khử khuẩn, phong tỏa chung cư HH4C với khoảng hơn 2.000 cư dân ngay từ ngày 20/8. Toàn bộ người dân sống trong tòa nhà và người bán hàng tại các ki ốt, cửa hàng xung quanh cũng được lấy mẫu cùng ngày.

Nhóm có mẫu gộp dương tính tiếp tục được xét nghiệm mẫu đơn. Các ca bệnh xác định đã được chuyển điều trị tại bệnh viện.

Về công tác an sinh xã hội, quận giao cho UBND phường Hoàng Liệt túc trực 24/24, cùng các trưởng tầng đảm bảo hậu cần cho tất cả hộ dân. Nếu người dân có khó khăn hoặc nhu cầu cần hỗ trợ, phía phường, tòa nhà và các trưởng tầng sẽ nắm bắt, hỗ trợ ngay.

Theo Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, khu chung cư HH Linh Đàm có tất cả 12 tòa nhà với tổng số 11.000 hộ dân, 32.000 cư dân sinh sống. Ông nhấn mạnh, với việc ghi nhận rất nhiều ca dương tính, rải rác khắp các tầng tại tòa nhà HH4C, toàn bộ khu HH Linh Đàm đều có nguy cơ lây nhiễm cao.

Bên cạnh đó, kiến trúc của khu vực này khá bí, diện tích căn hộ nhỏ, điều kiện thoáng khí còn hạn chế nên virus dễ lây lan hơn.

Ca bệnh đầu tiên trong ổ dịch tại khu HH Linh Đàm được Sở Y tế Hà Nội công bố ngày 8/8. Người này tên T.V.T. (nam, sinh năm 1986, ở P630, tòa HH4C). Anh T. là F1 (làm cùng cơ quan) với 1 ca Covid-19, ngày 7/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cộng dồn từ ngày 8/8 tới 20/8, lực lượng chức năng ghi nhận thêm 28 ca dương tính khác tại tòa nhà HH4C, trong đó 15 mẫu công bố ngày 20/8 được phát hiện từ chiến dịch xét nghiệm sàng lọc khu vực nguy cơ cao.

Ngay sáng 20/8, Sở Y tế Hà Nội cùng lãnh đạo quận Hoàng Mai đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại tòa HH4C. Đồng thời, tiến hành phong tỏa tòa nhà này trong ngày.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Hà Nội đã có 2.677 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong đợt dịch thứ tư, gồm 1.352 ca cộng đồng và 1.325 người tại khu cách ly.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link