Vụ tai nạn tàu hỏa tông xe 7 chỗ 4 người thương vong: Rùng rợn lời kể từ nhân chứng

( PHUNUTODAY ) - Theo những người dân chứng kiến vụ việc, dù đã nhắc nhở tài xế là sắp có tàu đến nhưng tài xế này vẫn cố vượt qua và gặp tai nạn thảm thương.

Chiều ngày 25/8, ông Trương Quang Thắng, Chủ tịch xã Nghĩa Phú (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp cùng với gia đình tổ chức lễ mai táng cho 2 nạn nhân trong vụ tai nạn tàu hỏa thương tâm vào sáng cùng ngày.

Theo đó, vào khoảng 6h sáng ngày 25/8,  anh Nguyễn Duy Trung (SN 1982, trú tại thôn Phú Nguyên, xã Nghĩa Phú) điều khiển chiếc xe ô tô 7 chỗ BKS: 37S-2427 chở theo 7 người trong xóm đi ăn rằm tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên.

Sau khi tổ chức làm lễ tại nhà thờ dòng họ Bùi, 4 người trên xe ở lại, còn 4 người khác gồm anh Bùi Ngọc Hùng (SN 1984), anh Bùi Đức Thành (SN 1993), cháu Bùi Đức Hoàn (SN 2002) cùng tài xế đi ra nghĩa trang để thắp hương.

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào chiều 25/8

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào chiều 25/8

Khi đi qua đường sắt dân sinh chắn ngang tại xóm 3 thì bất ngờ bị tàu SE8 đâm trúng. Cú tông trực diện khiến chiếc ô tô bị kéo lê 200m, anh Hùng và anh Thành tử vong tại chỗ, còn tài xế và cháu Hoàn bị thương được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

“Riêng nạn nhân Thành thì bố bị bệnh tim, giờ chỉ nằm một chỗ không đi lại được. Nạn nhân này mới cưới vợ và hoàn cảnh rất khó khăn. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã xuống động viên và phối hợp cùng gia đình tổ chức lễ mai táng cho các nạn nhân”, Chủ tịch xã Nghĩa Phú cho biết.

Ông Hòa, trưởng thôn Phú Nguyên, xã Nghĩa Phú cho biết, các nạn nhân đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đa phần mới lập gia đình, các con còn rất nhỏ.

“Sáng nay khoảng 6h có 7 anh em họ hàng trong xóm cùng đi trên xe anh Trung. Nhưng khi đến tại nhà thờ 4 người ở lại, 4 người khác đi lên mộ thắp hương thì bị tàu hỏa đâm trúng. Do đường xa, nên mọi người nhờ anh Trung chở đi cho thuận tiện, nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng này”, ông Hòa nói và cho biết 4 nạn nhân trên xe đều có bằng lái xe ô tô, chấp hành tốt việc tham gia giao thông.

Theo người dân có mặt tại hiện trường cho biết: Vào thời điểm trên, tàu hỏa mang số hiệu D19E-944, đang đi tới thì chiếc xe 7 chỗ vẫn cố vượt qua đường sắt. Ngay lúc này, nhiều người dân đã hô hoán báo hiệu dừng lại, nhưng người điều khiển phương tiện vẫn cố vượt lên thì bị tàu hỏa đâm trúng và kéo lê khoảng 300m. 

Người dân tìm cách đưa người bị hại ra khỏi xe để cấp cứu

Người dân tìm cách đưa người bị hại ra khỏi xe để cấp cứu

Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Như Mai - Chủ tịch UBND xã Hưng Mỹ cũng cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn người dân xung quanh đã hô hoán có tàu chạy tới nhưng tài xế không biết mà vẫn cố vượt qua.

“Lúc đó, nhiều người dân đã kêu có tàu hỏa tới nhưng tài xế không nghe thấy. Có thể tài xế nhìn qua gương, nghĩ tàu còn xa nên cố gắng vượt. Hậu quả, xe ô tô 7 chỗ bị đâm và kéo lê gần 300m”, ông Mai nói. 

Được biết, tại khu vực xảy ra tai nạn mới được quy hoạch làm đường liên xã và nơi này chưa có rào chắn, không có nhân viên gác tàu, chỉ những ngày lễ tết mới có một người về gác vài giờ đồng hồ rồi thôi nên khu vực này hường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

"Năm 2016, tại vị trí này cũng xảy ra tai nạn nghiêm trọng, xe chở gạch bị tàu hỏa tông lật xuống vệ đường, có người tử vong. Chúng tôi đã đề xuất làm gác chắn và bên quản lý đường sắt ở Nghệ An đã làm hợp đồng với một người canh gác tại đây nhưng đến giờ vẫn chưa có ai gác chắn”, ông Mai chia sẻ.

Liên quan đến tình hình sức khỏe của hai nạn nhân bị thương trong vụ tàu hỏa đâm ô tô 7 chỗ, đại diện Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết: lái xe Nguyễn Duy Trung (SN 1982) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương rất nặng, chấn thương sọ não.

Chiếc xe bị đâm nát bé khiến 2 người tử vong

Chiếc xe bị đâm nát bé khiến 2 người tử vong

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã thực hiện các thủ tục cần thiết và mổ cấp cứu chấn thương sọ não cho bệnh nhân.

“Có một số thông tin cho rằng, lái xe Nguyễn Duy Trung đã tử vong nhưng đến thời điểm này, chúng tôi khẳng định, bệnh nhân Trung vẫn chưa tử vong và đang được các bác sĩ cố gắng cứu chữa. Tuy nhiên, bệnh nhân bị đa chấn thương rất nặng, tiên lượng bệnh nhân rất nguy kịch”, đại diện Bệnh viện thông tin.

Gia đình anh Bùi Ngọc Hùng tiến hành làm thủ tục tổ chức lễ mai táng cho nạn nhân.

Gia đình anh Bùi Ngọc Hùng tiến hành làm thủ tục tổ chức lễ mai táng cho nạn nhân.

Chia sẻ về tình trạng bệnh nhân Bùi Đức Hoàng (SN 2002), đại diện Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho hay, bệnh nhân Hoàn nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương ngực, chấn thương vùng bụng, gãy xương đùi.

“Hiện tại, bệnh nhân Hoàng tiên lượng nhẹ nhàng hơn bệnh nhân Trung, chấn thương sọ não chưa tổn thương như bệnh nhân Trung. Các bác sĩ tại bệnh viện vẫn đang tích cực cứu chữa cho hai bệnh nhân này.”, vị đại diện Bệnh viện chia sẻ.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn