Mai Phương Thúy thừa nhận mê gái đẹp, cảm thấy bản thân mình không tốt đẹp

( PHUNUTODAY ) - "Tôi có kinh tế, nổi tiếng và cũng xinh nên được quyền chọn địa điểm làm việc" - hoa hậu Mai Phương Thúy chia sẻ.

Mới đây, hoa hậu Mai Phương Thúy đã chia sẻ về cuộc sống của bản thân. Cô nói: "Tôi thường làm việc về đêm. Tôi rất may mắn vì tôi có kinh tế, nổi tiếng và cũng xinh nên được quyền chọn địa điểm làm việc. Công ty của tôi chưa to tới mức có quá nhiều người và tôi phải mặc đồ công sở để lên công ty thể hiện hình ảnh đạo mạo trước các nhân viên.

Tôi không khoe một cái gì cả vì nếu khoe ra thì không tốt, lại đang năm tam tai của tôi. Chỉ cần mọi người nhìn vào ánh mắt tôi là hiểu".

Tiếp đó, Mai Phương Thúy tiết lộ rằng mình rất thích ngắm gái đẹp dù bản thân cũng đẹp: "Tôi rất mê gái đẹp, mỹ nhân, mê một cách công khai, không kiềm lại được. Nhiều lúc tôi thấy mình cứ đi khen người ta nhiều như thế cũng mất giá. Tôi không thể xây dựng hình ảnh sang chảnh, bí ẩn, quyến rũ, khó với tới".

mai_phuong_t

Cô cũng tiết lộ: "Cảm giác đứng trước máy quay khi làm nghệ thuật kỳ diệu lắm. Tôi cảm thấy mình thực sự được sống, được trở thành người thú vị hơn bình thường.

Khi được hoạt động nghệ thuật, đứng trước máy quay, bạn lúc nào cũng trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính bạn, hoạt động với tần số cao nhất. Bạn không ngờ rằng bạn có thể hoạt động tốt được đến thế.

Những lúc như vậy, tôi cảm thấy mình không còn là mình nữa vì máy quay tìm thấy phiên bản hoàn hảo nhất của tôi. Tôi cảm thấy ở ngoài mình không tốt đẹp đến như vậy. Đó là điều tuyệt vời nhất tôi từng trải qua khi làm nghệ thuật.

Đó không phải một khoảnh khắc cụ thể nào cả mà là một quá trình tích lũy nhiều năm. Trong từng khoảnh khắc cụ thể thì sẽ có lúc vui lúc buồn lúc mệt mỏi, cảm thấy cực quá hay bất công quá.

Hoàng Thùy cũng chia sẻ với tôi rằng, mỗi lần từ sàn diễn trở về đều rất mệt. Nhìn diễn nhẹ nhàng vậy thôi nhưng thực ra nghệ sĩ bỏ rất nhiều năng lượng vào đó. Cuộc sống bây giờ có quá nhiều chất xúc tác hút cạn năng lượng của bạn nên rất khó để nuôi dưỡng năng lượng đó".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link