Mẹ bàng hoàng thấy con trai tử vong trong rẫy cà phê

( PHUNUTODAY ) - Nạn nhân là anh Phan Trọng Mạnh (SN 1996, ngụ thôn 8, xã Đắk Ha, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông), con trai bà Nguyễn Thị Đào.

Ngày 10/6, ông Nguyễn Đức Chiến, Chủ tịch UBND xã Đắk Ha (huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ thanh niên tử vong trong rẫy cà phê.

Thông tin ban đầu, tối muộn 9/6, không thấy anh Mạnh đi làm trở về nhà, bà Đào vào rẫy tìm thì phát hiện con đã tử vong trong tư thế dang rộng hai chân, lưng dựa vô cột nhà, đầu gục xuống đất, cổ có dây dù quấn quanh.

hien turong vu viec

 Hiện trường vụ việc.

 Bà Đào hô hoán mọi người xung quanh tới, đồng thời trình báo công an địa phương. Theo bà Đào, con trai bà sống hiền lành, không có mâu thuẫn hay nợ nần ai.

"Đơn vị khám nghiệm hiện trường không thấy có sự xáo trộn. Gia đình cho biết, gần đây nạn nhân có biểu hiện buồn chán và nhiều lần có ý định tự tử", một điều tra viên nói.
Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn