Xe chở học sinh lao vào vách núi ở Tam Đảo: 2 người thiệt mạng đều là phụ huynh học sinh

( PHUNUTODAY ) - Vụ tai nạn khiến cho 2 phụ huynh đi cùng thiệt mạng; 11 người bị thương, trong đó chủ yếu là xây xát và va đập nhẹ.

Như chúng tôi đã đưa tin, vào lúc 9 giờ ngày 8/6, một xe ô tô khách 45 chỗ mang biển kiểm soát 15B-01284 đi từ thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) khi xuống núi, đến km 19+500, Quốc lộ 2B (cách thị trấn Tam Đảo phố núi khoảng 4 km) thì bất ngờ mất kiểm soát, đâm vào vách núi.

123(33)

 Xe ô tô chở học sinh gặp nạn sau chuyến đi nghỉ mát trên Tam Đảo

Hậu quả vụ tai nạn khiến cho 2 người thiệt mạng là phụ huynh đi cùng; 11 người bị thương, trong đó chủ yếu là xây xát và va đập nhẹ.

Chiếc xe xe ô tô khách mang biển kiểm soát 15B-01284 bị hư hỏng nặng, phần đầu và phần đuôi xe bị dập, kính xe bị dập nát vỡ tung tóe, một số nơi khác ở thân xe bị biến dạng...

Ở nơi xe gặp nạn, đường hẹp, độ dốc lớn.

Xe ô tô khách 15B-01284 chở đoàn học sinh và một số phụ huynh, giáo viên với tổng số 43 người. Đoàn học sinh này của lớp 11B5, Trường Trung học phổ thông An Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã chính thức công bố danh tính 2 người chết trong vụ tai nạn giao thông này.

Cụ thể trên xe có 43 người, trong đó có 1 lái xe; 1 hướng dẫn viên của Công ty du lịch An Kết, Hải Phòng; cô giáo Nguyễn Thúy Hường, giáo viên chủ nhiệm; 3 phụ huynh học sinh và 38 em học sinh.

Vụ tai nạn đã làm bà Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 1964 ở Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng là phụ huynh của em Nguyễn Hoàng Hưng; bà Vũ Thị Đông, sinh năm 1977 ở thôn Tràng Duệ, Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng, là phụ huynh của em Đỗ Hoàng Long chết ngay tại chỗ; 11 người khác bị thương nhẹ.

Xe ô tô khách mang biển kiểm soát 15B-01284 bị nạn do Trần Văn Cường, sinh năm 1981 ở An Bài, Quỳnh Phụ, Thái Bình điều khiển. Bước đầu xác định, nguyên nhân vụ tai nạn là do xe mất phanh.

Chiều 8/6, ông Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đến thăm hỏi và động viên các nạn nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo; gửi lời chia buồn tới 2 gia đình có nạn nhân tử vong và mong muốn cô giáo cùng phụ huynh và các em học sớm ổn định tâm lý, vượt qua nỗi đau mất mát này.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng huyện Tam Đảo hỗ trợ về phương tiện đưa các nạn nhân đã tử vong, cùng người bị thương về địa phương an toàn và nhanh nhất.

Ban An toàn giao thông tỉnh hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng.

Ngoài ra, huyện Tam Đảo đã tiến hành thăm hỏi và hỗ trợ mỗi trường hợp bị thương 1 triệu đồng, mỗi nạn nhân tử vong 3 triệu đồng.

Liên quan sự việc trên, ngày 8/6, Trường THPT An Dương đã gửi báo cáo đến Sở Giáo dục & Đào tạo TP Hải Phòng về vụ tai nạn.

Báo cáo nêu rõ: “Sau khi kết thúc năm học 2016-2017, nhà trường có tổ chức họp cha mẹ học sinh cuối năm. Theo nguyện vọng của học sinh và cha mẹ học sinh các lớp được ghi trong biên bản họp lớp, đầu tháng 6 năm 2017, một số lớp có kế hoạch cho học sinh tham quan du lịch hè. Căn cứ vào đơn đề nghị xin được tổ chức tham quan du lịch cho học sinh, có chữ ký của ban đại diện cha mẹ học sinh lớp và giáo viên chủ nhiệm, Hiệu trưởng nhà trường đã đồng ý cho một số lớp thực hiện kế hoạch cho học sinh đi tham quan với yêu cầu các lớp phải ký hợp đồng với công ty du lịch và cam kết phụ huynh học sinh và giáo viên chủ nhiệm phối hợp cùng công ty du lịch tổ chức chuyến du lịch tuyệt đối an toàn”.

“Ngày 07/6/2017, lớp 11B5 do cô giáo Nguyễn Thúy Hường làm chủ nhiệm cùng 3 phụ huynh và 38 học sinh của lớp sau khi báo cáo hiệu trưởng bằng văn bản và được hiệu trưởng đồng ý, đã ký hợp đồng với công ty du lịch Hải Nam thực hiện chuyến thăm quan du lịch tại Tam Đảo. Sáng ngày 8/7/2017, trên đường trở về, tới khu vực chân núi (cách huyện Vĩnh Phúc 17km) xe mất phanh, tài xế đánh xe vào vách núi tránh nạn. Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 phụ huynh là bà Nguyễn Thị Oanh (trú tại xã Tân Tiến) và bà Vũ Thị Đông (trú tại xã Lê Lợi) bị tử vong tại chỗ, khoảng 10 học sinh xây xát nhẹ đã được cấp cứu kịp thời tại bệnh viện”, báo cáo nêu.

“Ngay khi nhận được tin báo từ giáo viên chủ nhiệm, nhà trường đã chủ động xin số điện thoại và liên hệ với giám đốc công ty du lịch Hải Nam yêu cầu phối hợp giải quyết hậu quả. Công ty du lịch Hải Nam đã cử đoàn công tác do giám đốc dẫn đầu cùng 01 xe khách 47 chỗ lên làm việc với công an và chính quyền huyện Vĩnh Phúc để hỗ trợ việc chăm sóc học sinh, làm thủ tục chuẩn bị đưa thi hài 2 phụ huynh gặp nạn về quê nhà. Hiệu trưởng nhà trường cùng ban giám hiệu, chủ tịch công đoàn và Trưởng phòng Giáo dục huyện An Dương, hiệu trưởng trường THCS An Dương (có 1 cô giáo là 1 trong 2 phụ huynh tử nạn) đến các gia đình phụ huynh gặp nạn để chia sẻ, động viên. Nhà trường cũng bố trí xe ô tô, cử phó hiệu trưởng và chủ tịch công đoàn nhà trường đại diện nhà trường đi cùng với thân nhân các gia đình phụ huynh gặp nạn lên Vĩnh Phúc phối hợp giải quyết công việc, nhanh chóng đưa các em học sinh, phụ huynh về địa phương”.

Ông Phạm Hoàng Hưng - Hiệu trưởng Trường THPT An Dương cho biết, dự kiến tối ngày 8/6, thi hài 2 phụ huynh tử nạn sẽ được đưa về tới địa phương.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link