Mẹ dùng thuốc trừ sâu diệt chấy cho con, bé gái 11 tuổi nhập viện cấp cứu

( PHUNUTODAY ) - Áp dụng mẹo dân gian, bà mẹ đã dùng thuốc trừ sâu bôi lên tóc con gái để diệt chấy. Kết quả, cô bé trúng độc nhập viện cấp cứu.

Mới đây, trang thông tin Weibo Việt Nam đưa tin về trường hợp cô bé Tiểu Ngọc (11 tuổi), sống tại Thạch Bài (Quảng Đông, Trung Quốc).

Cô bé vốn sở hữu mái tóc đen dày, nhưng gần đây xuất hiện chấy trên đầu. Mẹ em nghe theo mẹo dân gian đã dùng một gói thuốc trừ sâu, bôi đều lên tóc Tiểu Ngọc rồi lấy màng bọc thực phẩm quấn chặt tóc rồi bảo con để yên trong vòng 3 giờ đồng hồ.

Kết quả, tối hôm ấy Tiểu Ngọc bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất ổn, sau khi phát hiện con gái không khoẻ, người mẹ đã lập tức đưa con tới bệnh viện trấn Thạch Bài. Tại đây, bởi vì tình trạng nguy kịch, Tiểu Ngọc lại được chuyển lên bệnh viện Nhi đồng Đông Quản và được đưa vào phòng Chăm sóc tích cực (ICU).

diet_chay

Qua chẩn đoán, các bác sĩ xác định cô bé bị trúng độc phốt-pho hữu cơ, các bác sĩ đã nhanh chóng cạo hết tóc và tiến hành rửa sạch da đầu cho Tiểu Ngọc. Sau mấy ngày điều trị, cuối cùng Tiểu Ngọc đã qua cơn nguy kịch và xuất viện về nhà.

Được biết, loại thuốc trừ sâu mà mẹ Tiểu Ngọc dùng để “diệt chấy” cho con là một loại thuốc trừ sâu phốt-pho hữu cơ có thành phần chủ yếu gồm Phoxim (C12H15N2O3PS) và Phorate (C7H17O2PS3). Thuốc trừ sâu có thể xâm nhập vào cơ thể người thông qua tiếp xúc niêm mạc, da, qua đường hô hấp và đường tiêu hoá gây ra ngộ độc, nghiêm trọng hơn có thể nhanh chóng dẫn đến tử vong.

Bác sĩ Mã Khả Trạch - trưởng phòng Chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Nhi đồng Đông Quản cũng nhắc nhở các bậc phụ huynh không nên lạm dụng các mẹo dân gian, bởi vì mẹo dân gian chưa chắc đã khoa học.

Để diệt chấy hiệu quả mà đảm bảo an toàn, phụ huynh có thể dùng các bài thuốc từ thiên nhiên dưới đây:

Chanh tươi

chay14

Vắt nước cốt chanh, pha thêm chút muối trắng rồi dùng hỗn hợp này bôi đều lên tóc trẻ, để khoảng 15 - 20 phút rồi gội sạch đầu với nước. Bạn có thể lặp lại nhiều lần để đạt hiệu quả hơn. Chanh tươi còn góp phần giúp tóc bé sạch gàu, sạch bụi bẩn và trở nên mềm mượt hơn.

Cà chua

ca_chua

Ép  lấy nước từ quả cà chua rồi xoa lên tóc và da đầu. Tiếp tục massage hoặc ủ lên tóc trẻ từ 10 - 15 phút để nước cà chua ngấm vào da đầu, chân tóc. Sau đó, bạn gội đầu trẻ như bình thường và dùng lược chải tóc cho trẻ. Dùng nước cà chua ủ tóc sẽ loại bỏ chấy và trứng hiệu quả.

Rượu trắng

Dùng rượu trắng xoa đều lên tóc trẻ, xoa kỹ cả phần chân tóc vì chấy và trứng chấy có thể bám ở tận chân tóc. Ủ tóc khoảng 15 - 20 phút, sau đó gội sạch đầu với nước. Sau khi gội bạn có thể dùng lược dày chải cho chấy và trứng rơi khỏi đầu. Thực hiện việc này mỗi ngày 1 lần, làm liên tục 4 - 5 ngày sẽ có hiệu quả.

Hạt na (hạt mãng cầu)

Hạt na phơi khô rồi đem rang lên trước khi nghiền nát thành bột. Sau đó, bạn cho bột hạt na hòa với nước vừa đủ, đun sôi 1 lúc rồi đem nước này gội đầu cho trẻ. Hoặc bạn cũng có thể để nguyên bột hạt na, làm ướt bột rồi thoa lên tóc trẻ cho thấm đều, ủ tóc khoảng 25 - 30 phút sau đó gội lại với nước sạch. Bột hạt na có thể trị chấy chỉ trong 1 lần sử dụng.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link