Mỹ tiết lộ lý do tham chiến ở Libya

08:31, Thứ hai 28/03/2011

( PHUNUTODAY ) - Libya “không phải mối đe dọa” với Mỹ trước khi Washington bắt đầu tham chiến. Thay đổi chế độ của Libya cũng chưa bao giờ là mục tiêu của Mỹ.

(Phunudoisong) - Ngày 27/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates khẳng định: “Libya không phải lợi ích sát sườn của Mỹ”. Ông nói, việc Mỹ tham chiến là do vấn đề nhân đạo, và lo ngại làn sóng di cư từ Libya có thể gây bất ổn cho các quốc gia trong khu vực như Tunisia và Ai Cập.
 
[links()]
Theo Doanh nhân Việt Nam toàn cầu dẫn nguồn Tân Hoa xã, ông Gates cho biết, Libya “không phải mối đe dọa” với Mỹ trước khi Washington bắt đầu tham chiến. Thay đổi chế độ của Libya cũng chưa bao giờ là mục tiêu của Mỹ.
 
Chính quyền của Tổng thống Barack Obama đang phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt của giới truyền thông và chính khách do không thể đưa ra các mục tiêu rõ ràng trước khi bắt đầu không kích Libya hôm 19/3 nhằm thiết lập một vùng cấm bay theo nghị quyết của Liên Hợp Quốc.
  
Trước đó, ngày 20/3 Mỹ và liên quân lại tiếp tục mở chiến dịch tấn công tên lửa vào các mục tiêu phòng không của Libya.

Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Mỹ đã nhiều lần khẳng định, chiến dịch tấn công Libya không phải là chủ kiến của Mỹ mà Mỹ chỉ đóng vai trò lực lượng tham gia vào đội hình của liên quân.

Một vài thành viên Nghị viện Mỹ đã lên tiếng chỉ trích quyết định của Tổng thống Obama khi cho phép quân đội Mỹ tham chiến ở Libya là vi phạm các tiêu chuẩn của luật pháp Mỹ vì chưa nhận được sự tán thành về mặt hình thức của Hạ viện.
 
Trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007 của mình, ông Obama đã khẳng định, Tổng thống không có quyền đơn phương yêu cầu tấn công quân nếu không nhằm ngăn chặn mối đe dọa trực tiếp đối Mỹ.

Cuối tuần trước, Tổng thống Obama đã chủ trì Hội nghị tại Nhà Trắng có sự tham gia của lãnh đạo cả hai Viện. Tuy nhiên, trong Hội nghị này vẫn chưa thông qua thể thức cho phép quân đội Mỹ tham gia tấn công Libya.
 
 
(Tổng hợp)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc