Nam Em tự nhận 'tổn thương đủ lớn' để làm điều này cho khán giả

( PHUNUTODAY ) - Nam Em trầm ngâm cho rằng bản thân đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống.

Mới đây trên trang cá nhân, Nam Em đã thừa nhận bản thân có "tổn thương đủ lớn" để chạm đến trái tim của nhiều người mỗi khi cô cất giọng. Cô nàng cho biết sẽ cố gắng để phục vụ cho người hâm mộ những sân khấu chỉn chu hơn. 

Cụ thể Nam Em tâm sự: "Có lẽ những tổn thương của tôi đủ lớn để khi hát những bài hát chữa lành, tôi đủ chạm đến trái tim của các bạn. Hành trình đi trong chánh niệm ngủ trong chánh niệm thật sự không đơn giản. Chính bản thân người thực hành phải trải qua nhiều biến cố thăng trầm trong cuộc sống. Để khi cất giọng hát, âm thanh ấy đủ sự rung chuyển để khiến trái tim bạn cảm thấy an nhiên sau những đau thương cuộc đời. Thôi thì hiểu và cố gắng hơn nữa để tiếp tục đi trên con đường phụ sự chính mình. Phụng sự cho gia đình cỏ bốn lá".

Nam Em là một trong những mỹ nhân có nhiều thành tích ấn tượng tại các cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước. Các đấu trường đình đám như: Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015, Hoa hậu Hoàn vũ 2015, Hoa hậu Trái đất 2016 đều có dấu ấn của người đẹp sinh năm 1996. Trong đó, danh hiệu Top 8 Miss Earth 2016 trở thành cột mốc giúp nhan sắc của cô chinh phục và gây ấn tượng trong lòng công chúng.

Những năm vừa qua, cô không chỉ tham gia vào các cuộc thi sắc đẹp mà còn mạnh dạn thử sức với diễn xuất và ca hát hay các show truyền hình như Thiên đường ẩm thực, Ơn giời cậu đây rồi, Kỳ tài thách đấu, Người bí ẩn, Nụ cười xuân...

Dạo gần đây cô còn lấn sân sang nghề đi hát. Tuy nhiên, Nam Em nhiều lần bị chỉ trích vì thái độ cợt nhả quá đà ảnh hưởng đến chất lượng buổi biểu diễn. Khán giả vô cùng phản cảm trước sự thiếu chuyên nghiệp này.

202212010605046390-132a26bc-c2c3-4e3f-ad2f-a5a00c83344a

Được công nhận thực lực nhưng Nam Em không nhận mình là ca sĩ mà chỉ muốn làm những điều bản thân yêu thích, hát theo cảm xúc và sợ bị phân tâm bởi các kỹ thuật hát cứng nhắc: “Em không muốn đi hát mà mình mang cho mình trách nhiệm rồi khi hát mình nghĩ mình là ca sĩ mình phải hát thật hay, bị lo ra bởi những việc như là tập trung làm sao để hát đúng nốt, đúng nhịp”. Sắp tới đây, Nam Em sẽ thử sức mình ở vị trí giảm khảo cho một cuộc thi Hoa hậu khiến người hâm mộ mong chờ màn thể hiện của người đẹp đa tài này. 

Theo:  xevathethao.vn copy link