Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Nhiều nơi tổ chức kỷ niệm online, học sinh sáng tạo nhiều cách chúc mừng độc đáo

( PHUNUTODAY ) - Do ảnh hưởng của dịch, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay diễn ra theo cách thức vô cùng đặc biệt, chưa từng có.

Hôm nay, ngày 20/11, cả nước tràn ngập bầu không khi mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Khác với mọi năm, năm nay, ngày lễ kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, giáo viên và học sinh ở nhiều địa phương vẫn chưa thể đến trường.

Ngày lễ tri ân các thầy cô giáp vẫn được các trường tổ chức phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

Do ảnh hưởng của dịch, các buổi lễ kỷ niệm được tổ chức theo hình thức trực tuyến vừa đảm bảo an toàn vừa mang lại không khí ấm áp, cơ hội cho các thế hệ học sinh tri ân các thầy cô giáo đã dìu dắt mình trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường.

THPT Phan Huy Chú (Hà Nội) tổ chức một buổi lễ kỷ niệm nhỏ gọn, ấm cúng và phát trực tuyến trên mạng xã hội. (Ảnh: Trí thức trẻ)

THPT Phan Huy Chú (Hà Nội) tổ chức một buổi lễ kỷ niệm nhỏ gọn, ấm cúng và phát trực tuyến trên mạng xã hội. (Ảnh: Trí thức trẻ)

Học sinh trường THPT Củ Chi (TP.HCM) với tiết mục văn nghệ trong buổi livestream của trường sáng nay. (Ảnh: Trí thức trẻ)

Học sinh trường THPT Củ Chi (TP.HCM) với tiết mục văn nghệ trong buổi livestream của trường sáng nay. (Ảnh: Trí thức trẻ)

THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái) tổ chức buổi lễ kỷ niệm trực tiếp. Hội diễn văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, hoành tráng (Ảnh: Đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành - Yên Bái)

THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (Yên Bái) tổ chức buổi lễ kỷ niệm trực tiếp. Hội diễn văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 39 năm ngày nhà giáo Việt Nam diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, hoành tráng (Ảnh: Đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành - Yên Bái)

Buổi lễ mừng ngày Nhà giáo 20/11 của trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) được tổ chức trực tiếp sáng 19/11 với quy mô hạn chế. (Ảnh: Tiền phong)

Buổi lễ mừng ngày Nhà giáo 20/11 của trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) được tổ chức trực tiếp sáng 19/11 với quy mô hạn chế. (Ảnh: Tiền phong)

Thay vì đến trường, tổ chức các hội thi ca hát, làm báo tường, nhiều học sinh vẽ tranh, làm thơ, quay video múa, hát... để gửi tặng thầy cô giáo qua Zalo, Facebook...

Một học sinh lớp 3 vẽ tặng cô giáo bức tranh gửi qua Zalo dịp 20/11 năm nay. (Ảnh: Tiền phong)

Một học sinh lớp 3 vẽ tặng cô giáo bức tranh gửi qua Zalo dịp 20/11 năm nay. (Ảnh: Tiền phong)

Một thấm thiệp do học sinh thiết kế mà cô Phạm Thị Ngọc Huệ, giáo viên dạy Toán, Trường THPT Đông Anh (Hà Nội) được gửi tặng qua mạng. (Ảnh: Tiền Phong)

Một thấm thiệp do học sinh thiết kế mà cô Phạm Thị Ngọc Huệ, giáo viên dạy Toán, Trường THPT Đông Anh (Hà Nội) được gửi tặng qua mạng. (Ảnh: Tiền Phong)

Những lời chúc mừng được gửi dưới dạng confession.

Những lời chúc mừng được gửi dưới dạng confession.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link