Nghiên cứu mới: La mắng trẻ em có thể gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng như bạo hành thể chất

15:13, Thứ sáu 08/08/2025

( PHUNUTODAY ) - Một nghiên cứu quy mô lớn tại Anh cảnh báo: la mắng, chửi mắng trẻ em theo cách tiêu cực có thể để lại hậu quả lâu dài, thậm chí nghiêm trọng không kém bạo lực thể chất.

1 trong 3 trẻ em bị lạm dụng lời nói khi trưởng thành

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí y khoa BMJ Open, các nhà khoa học đã khảo sát dữ liệu từ hơn 20.000 người trưởng thành tại Anh và xứ Wales, sinh ra từ những năm 1950 trở đi. Kết quả cho thấy:

1/3 trẻ em từng trải qua lạm dụng bằng lời nói khi còn nhỏ

Con số này đã gần gấp đôi so với 50 năm trước

Lạm dụng bằng lời nói được định nghĩa là: la hét, đe dọa, xúc phạm, châm chọc hoặc làm nhục trẻ, chủ yếu từ bố mẹ hoặc người chăm sóc.

Tác động sâu sắc đến sức khỏe tâm thần

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trẻ em từng bị:

Bạo hành thể chất: có nguy cơ suy giảm sức khỏe tâm thần cao hơn 52% khi trưởng thành

Lạm dụng bằng lời nói: nguy cơ tăng tới 64%

Cả hai hình thức: nguy cơ tăng đến 115%

Dù mức độ khác nhau, các nhà khoa học khẳng định: cả hai hình thức đều để lại hậu quả nghiêm trọng về lâu dài.

GS. Mark Bellis, Giám đốc nghiên cứu tại Đại học Liverpool John Moores (Anh), người đứng đầu nhóm nghiên cứu, nhận định:

“Lạm dụng bằng lời nói có thể để lại những vết sẹo tâm lý sâu sắc không kém gì bạo lực thể chất.

Dù xã hội đã nỗ lực giảm thiểu bạo lực thể chất, nhưng lạm dụng lời nói vẫn đang bị coi nhẹ.”

Empty

Ngôn từ độc hại đang âm thầm “tàn phá” trẻ em

Jessica Bondy, nhà sáng lập tổ chức Words Matter – chuyên vận động chấm dứt lạm dụng ngôn từ đối với trẻ em – cho biết:

“Nghiên cứu này chỉ ra điều mà các chuyên gia và nạn nhân đã biết từ lâu: lời nói có thể làm tổn thương sâu sắc và để lại ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe tinh thần và sự phát triển của trẻ nhỏ.

Nhiều người lớn thường xuyên trút giận bằng những lời cay nghiệt, mà không ý thức được hậu quả nghiêm trọng đối với con trẻ.”

Tổ chức bảo vệ trẻ em NSPCC tại Anh liệt kê các hình thức lạm dụng cảm xúc bao gồm:

La mắng, chửi bới, gọi trẻ bằng biệt danh xúc phạm

Đem trẻ ra làm trò cười

Dùng giọng mỉa mai, châm biếm để làm tổn thương tinh thần trẻ

Cảnh báo từ các chuyên gia: Không thể xem nhẹ lời nói

Nhóm nghiên cứu cũng cảnh báo rằng, dù tỷ lệ bạo hành thể chất đang giảm, nhưng sự gia tăng của lạm dụng lời nói có thể làm mất đi những thành quả đó.

Jessica Bondy nhấn mạnh:

“Nếu không hành động kịp thời, mọi tiến bộ trong việc bảo vệ trẻ khỏi bạo lực thể chất sẽ bị lu mờ bởi những ngôn từ độc hại.

Trẻ em cần được nuôi dưỡng bằng sự khích lệ và yêu thương, chứ không phải những lời chỉ trích cay nghiệt.”

Thông điệp cuối cùng

Các chuyên gia kêu gọi cha mẹ và người chăm sóc cần:

Nhận thức rõ hậu quả của ngôn từ tiêu cực

Kiềm chế cảm xúc và thay thế bằng cách giao tiếp tích cực

Đặt sức khỏe tâm thần của trẻ lên hàng đầu, bởi đó là nền tảng cho sự phát triển lâu dài

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Minh Khuê