Người cha ác thú đạp con trai 5 tuổi tử vong rồi phi tang bên hông nhà

( PHUNUTODAY ) - Chỉ vì dỗ con không được, Tâm bực tức đạp con trai 5 tuổi ngã xuống nền nhà. Sáng hôm sau, Tâm vào gọi con dậy thì cháu bé đã tử vong, Tâm liền đào hố bên hông nhà phi tang xác con trai.

Báo Vnexpress đưa tin, ngày 7/6, TAND Cấp cao tại TP HCM bác đơn xin giảm án, giữ nguyên 16 năm tù đối với Nguyễn Minh Tâm (35 tuổi, ngụ Đồng Nai) về tội Giết người, do không có tình tiết giảm nhẹ mới.

Hồi năm ngoái, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt anh ta 16 năm tù. Bị cáo làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt vì "muốn sớm được về chăm sóc các con".

cha-giet-con-1

 Nguyễn Mình Tâm – kẻ đạp chết con trai rồi phi tang tại phiên tòa sáng 7/6 - Ảnh: Tân Châu/ Tiền Phong

Theo cáo trạng, Tâm và chị Chính (41 tuổi) không kết hôn, sống với nhau như vợ chồng và có 4 con chung. Do hoàn cảnh khó khăn, Tâm gửi con đầu về quê nhờ người thân nuôi dưỡng.
Ngày 7/9/2015, người đàn ông đưa bạn gái về nhà nên giữa Tâm và
Chính xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Bị đánh, người “vợ hờ” đưa con út bỏ ra ngoài thuê nhà trọ ở.

Thời gian này, người cha 33 tuổi vừa làm việc vừa chăm sóc cho hai con nhỏ.

Ngày 15/9/2015, trong lúc ăn cơm tối, bé Nguyễn Minh Thắng (5 tuổi) liên tục khóc đòi mẹ nên Tâm đến dỗ dành. Lúc này, con vẫn quấy khóc nên Tâm dùng chân đạp vào người làm Thắng va vào tường, ngã xuống nền nhà.

Ít phút sau, cháu Thắng ngưng khóc rồi vào phòng nằm ngủ trong khi Tâm ngồi lại uống rượu. Sáng hôm sau, người này vào đánh thức thì phát hiện con trai tử vong.

Sợ lộ hành vi giết người, Tâm đào hố ở hành lang bên trái căn nhà rồi chôn con trai phi tang. 10 ngày sau, nhận tin báo của người dân về sự mất tích của cháu Thắng, Công an TP Biên Hòa triệu tập người cha lên làm việc. Tại đây, anh ta khai nhận hành vi và chỉ nơi chôn xác nạn nhân.

Nhận được tin báo về sự mất tích của cháu Thắng, cơ quan công an mời Thắng lên làm việc. Tại đây, Thắng đã thú nhận hành vi phạm tội của mình.

Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn