Thảm án ở Cam Ranh: Chồng cũ đổ xăng đốt nhà khiến 3 người chết cháy

( PHUNUTODAY ) - Sau cuộc cãi vã, ông D. đã khống chế 2 mẹ con vợ cũ gây ra vụ án mạng rồi đốt nhà khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin trên báo Lao Động, tối 6/6, đại tá Nguyễn Bá Đoàn, trưởng Công an TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) xác nhận, cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi liên quan đến vụ phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người tử vong vừa xảy ra tại địa bàn.

Theo đó, khoảng 18h20 cùng ngày, tại tổ dân phố Lộc An, P.Cam Lộc, TP. Cam Ranh người dân phát hiện nhà bà N.T.L. bốc cháy dữ dội liền báo cơ quan chức năng.

tu-vong-1

Cơ quan chức năng đang khàm nghiệm hiện trường - Ảnh: VTC News 

Ngay sau đó lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường, khống chế và dập tắt đám cháy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 3 thi thể 2 nam, 1 nữ bị chết cháy.

Xác minh ban đầu 3 thi thể bị chết cháy là ông T.H.D. (39 tuổi) và vợ là N.T.L. (40 tuổi), cháu D.H.Đ.(13 tuổi, học sinh lớp 7, con riêng của bà L.).

Liên quan đến vụ việc, báo Tuổi trẻ thông tin thêm, theo xác minh ban đầu của công an cho thấy trước đây, cả ông D. và bà L. đều đã ly hôn. Cách đây vài năm, hai người có tình cảm và đi đăng ký kết hôn, về sống tại tổ dân phố Lộc An.

"Gần đây hai người nảy sinh mâu thuẫn nên tiếp tục ly hôn. Chiều 6/6, ông D. về nhà và nảy sinh cãi vã với bà L.. Sau đó ông D. đã khống chế, gây ra án mạng rồi đốt nhà khiến ba người tử vong" - Tuổi Trẻ dẫn lời lãnh đạo này thông tin.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Mới đây, tại Ninh Bình cũng xuất hiện nghi án chồng sát hại vợ rồi treo cổ tự tử.

Thông tin ban đầu khoảng 17h30 ngày 30/5/2017, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình khiến 2 vợ chồng tử vong.

Chiều 31/5/2017, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phạm Văn Hội, Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Ninh Bình xác nhận thông tin trên và cho biết ông Đinh Văn Bình (SN 1963, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan) sang nhà con gái là chị Đinh Thị Thúy (SN 1985 ở cùng xã).

Khi ông Bình sang nhà con gái thì phát hiện con gái nằm chết trong tư thế nằm sấp trên sàn nhà, trên người có nhiều vết thương, bên cạnh có một con dao bầu.

Chồng chị Thúy là anh Nguyễn Văn Hợp (SN 1978) đã chết trong tư thế treo cổ trên xà nhà bếp. Ngay sau đó, ông Bình đã báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nho Quan đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ, các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Được biết, hai vợ chồng chị Thúy có mâu thuẫn và đã làm thủ tục ly hôn đang chờ giải quyết. Anh Hợp hiện là giáo viên tại Nghệ An.

Hiện, lực lượng Công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn