Nhã Phương bị gọi là "thuốc độc phòng vé", anh chồng lập tức bênh vực

( PHUNUTODAY ) - Dưới phần bình luận, anh trai Trường Giang cũng cố chứng minh Nhã Phương không giống những gì bài viết đã nói.

Gần đây, Nhã Phương liên tục bị đạo diễn của phim 1990 là Nhất Trung tố về thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp, không chịu tham gia quảng bá phim, không hợp tác trong chiến dịch PR...

Thậm chí mới đây cô còn bị gọi là "thuốc độc phòng vé". Trước sự việc này anh trai Trường Giang đã lên tiếng: "Mấy đứa nhỏ bây giờ nghĩ mình là ông này, bà nọ, muốn nói gì nói muốn làm gì làm, mấy đứa có biết PR bẩn thật sự là gì không? Và cả seeding? Đầu tư cho chuyên môn để làm nghề thì không lo, sao cứ đi làm mấy cái vớ vẩn này".

nhaphuong1

Khi trả lời bạn bè và các đồng nghiệp, anh trai Trường Giang còn liên tục đưa ra nhiều lí lẽ để bênh em dâu. Thực tế nữ diễn viên có đến hai phim đạt mốc doanh thu hơn trăm tỉ là 49 ngày và Trạng Quỳnh. Không chỉ thế, cô đang được đánh giá cao vì màn lột xác ngoạn mục trong Cây táo nở hoa.

Trước đó, Lan Ngọc và Diễm My 9x khá nhiệt tình đăng poster, trailer... nhằm PR cho phim thì Nhã Phương lại án binh bất động và chỉ nói về phim truyền hình đang đóng. Khi lịch bị dời, hai nữ chính kia cũng buồn bã đăng thông báo, riêng Nhã Phương lại đăng ảnh chồng và con gái. Đạo diễn của phim tố cô mắc bệnh ngôi sao, vô trách nhiệm với phim.

nhaphuong2

Sau đó, phía Nhã Phương, Diễm My 9x cho biết: "Hiện tại chúng tôi đã nắm được tất cả các thông tin trên truyền thông và MXH. Chúng tôi đang tìm hiểu thêm xem sự việc đang diễn ra là gì. Tuy nhiên, vì thông tin có đề cập đến diễn viên chính mà chúng tôi lại đang quản lý 2 trong 3 diễn viên chính nên chúng tôi xin phản hồi như sau. 

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thể nói là công ty là đơn vị độc quyền quản lý và quyết định tất cả công việc, bao gồm cả lịch trình cũng như nội dung công việc của Nhã Phương và Diễm My 9x. Do đó, nếu có vấn đề gì liên quan đến công việc thì công ty sẽ là đầu mối làm việc với các đối tác và các nhà sản xuất. Công ty cũng sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm về việc đó và công ty cũng rất tiếc khi lịch công chiếu của phim 1990 bị dời lại, việc này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của công ty và các diễn viên. Chúng tôi vẫn đang làm việc với các bên để xử lý các vấn đề liên quan, các nghệ sĩ sẽ không tham gia vào quá trình này và phải tôn trọng mọi quyết định của công ty. Chúng tôi sẽ rất biết ơn và nhờ quý báo làm việc trực tiếp với công ty để tránh những thông tin có thể ảnh hưởng đến đời sống và tâm lý của diễn viên".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link