Bé trai 19 tháng tuổi bị sốc nhiệt do bố mẹ để quên trên xe ô tô 2 tiếng giữa trời nắng gắt

( PHUNUTODAY ) - Lúc được đưa vào viện, bệnh nhi trong trạng thái sốt cao, lơ mơ mặc dù ở bệnh viện tuyến dưới, em đã được dùng hạ sốt, truyền dịch.

Ngày hôm nay 9/6, thông tin từ bác sĩ Nguyễn Văn Huy- Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị đã và đang điều trị cho bệnh nhi 19 tháng tuổi, tên là Trần Văn L, bị bố mẹ bỏ quên trên xe gần 2 tiếng đồng hồ, giữa trưa nắng tại xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Qua thăm khám, các bác sĩ kết luận cháu L bị sốc nhiệt do ở trong xe ô tô dưới thời tiết nắng nóng quá lâu. Trước đó, cháu bé đã dùng hạ sốt, truyền dịch ở bệnh tuyến dưới. Kết quả thăm khám, cháu bé bị rối loạn đông máu, bạch cầu tăng, khí máu có kiềm, rối loạn điện giải, hạ canxi, hạ kali.

Hiện bé trai đang được chuyển lên Khoa Nhi của bệnh viện để tiếp tục theo dõi và điều trị (Ảnh: Trí thức trẻ)

Hiện bé trai đang được chuyển lên Khoa Nhi của bệnh viện để tiếp tục theo dõi và điều trị (Ảnh: Trí thức trẻ)

Tiếp đó, các bác sĩ chỉ định thực hiện chụp CT, nhằm xác định mức độ tổn thương não bộ và tiếp tục theo dõi để kịp thời xử lý nếu có diễn biến phức tạp. Sau khoảng 3 đến 4 tiếng điều trị tích cực, cháu L dần tỉnh táo hơn, ngưng thở oxy, giảm sốt, thi thoảng có cơn co giật do mất nước điện giải.

Tình trạng ý thức của bé bắt đầu khá hơn, các bác sĩ đã chuyển bé lên Khoa Nhi để tiếp tục làm các xét nghiệm, theo dõi và điều trị.

Trước đó, ngày 8/6, gia đình cho cháu bé chơi trên xe ô tô, sau đó đi làm việc khác nên đã để quên bé trên xe trong thời gian khoảng 2 tiếng đồng hồ dưới trời nắng. Thời điểm đó, xe không nổ máy.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn