Ninh Dương Lan Ngọc "tá hỏa" khi làn da mịn màng bỗng đầy khuyết điểm

( PHUNUTODAY ) - Phải nói rằng, trong showbiz Việt hiếm có ai mạnh mẽ để khoe cận cảnh khuyết điểm của mình với camera thường như mỹ nhân sinh năm 1990.

Ninh Dương Lan Ngọc là 1 trong những mỹ nhân trẻ  sở hữu nhan sắc xinh đẹp hút hàng triệu người theo dõi. Cô cũng là người đẹp được dân tình ưu ái đặt cho biệt danh "ngọc nữ màn ảnh". Dù được biết đến với gương mặt không khuyết điểm nhưng mới đây, cô nàng lại tự "bóc phốt" nhan sắc thực tế của mình trên story cá nhân khiến nhiều fan "tá hoả".

Empty

Nữ diễn viên mặt mếu máo không dám đối diện trực tiếp camera khi gương mặt nổi mụn đến trang điểm cũng chịu thua không thể che nổi. Lan Ngọc đành tự trấn an mình rằng: "Mụn thôi mà. Dậy thì mà, không sao đâu".

Empty

Lan Ngọc ngày thường mê mẩn người đối diện với dung nhan không tì vết, đường nét chuẩn chỉnh, do đó không cần phải trang điểm quá đậm vẫn rất xinh đẹp.

Empty

Làn da của cô đều màu với da cổ, tay và chỉ cần hỗ trợ chút ít từ make up.

Empty

Ở những góc chụp cận có thể thấy làn da của cô khá trơn tru, thậm chí còn sáng bóng. 

Thực tế là khi bị mụn che khuyết điểm chỉ có thể che được vết đỏ hay thâm lốm đốm chứ không thể cà được làn da trở nên láng mịn. Mụn có thể xảy ra với bất kì ai ở độ tuổi nào, chỉ có điều từ tuổi 25 trở đi, tình trạng mụn lên dày đặc sẽ ít hơn, nhưng 1 khi đã bị sẽ là những con mụn rất lớn. Chị em cần phải hình thành những thói quen chống lão hóa, mụn cơ bản.

Ngủ đủ và đúng giờ

Nguyên tắc ngủ đủ ít nhất 7 tiếng 1 ngày sẽ phản tác dụng khi phái nữ bắt đầu giấc ngủ quá 11 giờ đêm. Bắt đầu từ khung giờ này trở đi làn da nếu không được nghỉ sẽ trở nên khô ráp và thâm xỉn hơn. Do đó, hãy tập thói quen ngủ đủ giấc và đúng giờ để lập lại khung giờ ngủ cho làn da được nghỉ ngơi.

Tập trung chăm sóc da

Bạn nên dành thời gian hiếm hoi này bồi bổ cho skincare. Đặc biệt với da mụn bạn cần tiết chế trang điểm lại, tăng cường làm sạch sâu với double cleansing và xông mặt, tẩy da chết. Sử dụng thêm các hoạt chất retinol/tretinoin hoặc các sản phẩm chấm mụn để kháng viêm, khô cồi mụn.

Đừng quên tập thể dục và uống đủ nước

Tập thể dục không chỉ giữ cho vóc dáng đẹp mà còn giúp thúc đẩy quá trình tiêu hoá, tăng cường tuần hoàn máu và hệ bài tiết qua da, hỗ trợ làn da khỏe mạnh và ngừa mụn, chống lão hoá.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link