Nơi nam nữ thoải mái 'ân ái', nhưng không quá 3 lần 1 người, cứ 7 ngày phải đổi người khác

( PHUNUTODAY ) - Một bộ lạc ở Ấn Độ cho phép nam nữ trưởng thành được thoải mái quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Ấn Độ là vùng đất có nhiều những phong tục kỳ lạ, coi trọng vấn đề hôn nhân và tình dục, luôn cấm kỵ và tránh tình dục trước hôn nhân. Thế nhưng có một bộ lạc kỳ lạ tại Ấn Độ lại cho phép nam nữ được thoải mái yêu nhau, thậm chí là làm "chuyện ấy" dù chưa kết hôn.

Bộ lạc Muria, sống ở Devgaon, Madhya Pradesh, Ấn Độ sống bí ẩn trong rừng sâu với nhiều phong tục đầy khác biệt.

Mọi thứ tại đây đều rất nguyên sơ, gần như không có tác động của xã hội hiện đại, cuộc sống tự cung tự cấp. Ban ngày họ trồng trọt, săn bắt nhưng đêm xuống lại hoàn toàn khác, là thế giới của lễ hội, ca hát, nhảy múa và hoan lạc.

Bộ lạc Muria, sống ở Devgaon, Madhya Pradesh, Ấn Độ sống bí ẩn trong rừng sâu với nhiều phong tục đầy khác biệt.

Bộ lạc Muria, sống ở Devgaon, Madhya Pradesh, Ấn Độ sống bí ẩn trong rừng sâu với nhiều phong tục đầy khác biệt.

Tại đây, nam nữ đến tuổi trưởng thành sẽ được thoải mái yêu đương, hò hẹn mà không gặp phải sự can ngăn, chỉ trích nào. Họ tin rằng việc này làm nảy sinh lòng trắc ẩn, sự đoàn kết cũng như mang đến hạnh phúc, giúp hạn chế tỷ lệ ly hôn hoặc không hạnh phúc trong hôn nhân. Phong tục này hoàn toàn không bắt buộc, những người người nào chưa sẵn sàng thì cũng hoàn toàn có thể không tham gia.

Trai gái đến tuổi trưởng thành ở Muria được phép thoải mái quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Trai gái đến tuổi trưởng thành ở Muria được phép thoải mái quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Cứ đến 22h đêm, người Muria tụ tập lại trong một chiếc lều đơn sơ gọi là Ghotul. Ghotul có thể coi là ký túc xá của làng.

Tại đây trai gái sẽ nhảy múa, ca hát sau đó lựa chọn người mình thích để tìm hiểu về sự hoà hợp. Những người lớn tuổi trong làng sẽ dạy cách hành xử cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong "chuyện ấy" cho người trẻ.

Tuy nhiên, phong tục này không tự do và bừa bãi như mọi người vẫn nghĩ. Họ có quy tắc riêng của mình. Các chàng trai (được gọi là "chelik") và các cô gái (được gọi là "motiari") sẽ phải dùng tên khác khi đến Ghotul. Bên cạnh đó, họ được phép chọn bạn tình nhưng không được quan hệ quá 3 lần liên tiếp và tối đa sau 7 ngày phải đổi thành đối tượng khác.

Phong tục của người Muria cũng để lại nhiều hậu quả khó lường.

Phong tục của người Muria cũng để lại nhiều hậu quả khó lường.

Người Muria cũng rất coi trọng sức khoẻ như họ sử dụng các loại thảo dược để làm thuốc tránh thai cũng như điều trị các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản, tình dục khác.

Những nam nữ thanh niên ở bộ lạc Muriatừng trải qua phong tục trên đều cho rằng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời họ. Họ cảm thấy việc quan hệ tình dục trước hôn nhân giúp họ có thái độ lành mạnh và bình đẳng, tránh ghen tuông mà thay vào đó là lòng tốt và tình yêu.

Phong tục này cũng có nhiều mặt trái, nhất là một vài thanh niên trong bộ lạc bắt đầu biết tới khái niệm quan hệ trước hôn nhân là không lành mạnh. Có người cho rằng, họ rất buồn vì phong tục này khiến "bệnh tình dục lây lan và nhiều người trở thành mẹ bất đắc dĩ".

Dù có những tác động tiêu cực từ phong tục này, nhưng người Muria cho rằng đây là di sản của họ và họ có quyền tiếp tục gìn giữ nó.

Một cụ ông 70 tuổi trong làng chia sẻ: "Những người ngoài cuộc nói phong tục của chúng tôi là xấu xa nhưng chúng tôi chỉ đang bảo vệ di sản của chính mình".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link