Nỗi sợ người xưa: Nhà hướng Tây cây còn chết? Thời nay thì sao?

11:13, Thứ tư 26/06/2024

( PHUNUTODAY ) - Theo quan niệm người xưa thì nhà hướng Tây rất xấu về mặt phong thủy

Tại sao người xưa sợ nhà hướng Tây cây còn chết?

Hướng Tây là hướng mặt trời lặn. Người xưa thường thích làm nhà hướng Nam. Theo đặc điểm địa lý thì nhà hướng Nam đón được gió mát từ hướng Nam, Đông Nam, tránh được nắng ban sáng, và nắng buổi chiều, tránh gió bắc lạnh giá mà vẫn đủ ánh sáng cho ngôi nhà.

Còn hướng Tây là hướng mặt trời hắt nắng quái buổi chiều, đó là thứ nắng khiến người ta thấy nóng. Thời xưa con người sống gần gũi và phụ thuộc thiên nhiên, hòa theo thiên nhiên để sống. Theo đó người xưa nương theo tự nhiên hơn là uốn được thiên nhiên nên hướng Tây sẽ không tạo thuận lợi để làm mát cho ngôi nhà. Mà thời xưa chỉ có quạt tay không có quạt mát không có điều hòa nên ở nhà hướng Tây càng nóng. Do đó khi làm nhà hướng Tây bị nắng nóng ngột ngạt dễ sinh ốm.  Cái nắng này khiến cho cây cối khó sinh trưởng, dễ chết. Đặc biệt những loại cây ưa bóng, không chịu được sáng thì sẽ khó mà trụ được trước cái nắng trực tiếp của thiên nhiên.

Thời xưa thích nhà hướng Nam để mát mẻ đón gió lành, nhà hướng Tây là hướng mặt trời lặn

Thời xưa thích nhà hướng Nam để mát mẻ đón gió lành, nhà hướng Tây là hướng mặt trời lặn

Ngôi nhà xưa thường bằng gỗ, mái rạ, mái lá... nên nắng hướng tây chiếu vào nhà có thể khiến ngôi nhà nóng hết đêm gây ra sự khó khăn cho con người, khiến người ở nhà hướng Tây khó ngủ, mệt mỏi...

Hơn nữa hướng Tây là hướng của mặt trời lặn nên thể hiện sự đi xuống suy tàn, vì thế người xưa cho rằng nhà hướng Tây khiến cho phong thủy xấu, gia đình khó hưng thịnh. Hướng Tây là hướng trời lặn nghĩa là đi về cõi âm trong khi con người cần dương khí. Do đó nhà hướng Tây liên tưởng tới việc lụi tàn. Thế nên ý người xưa nói nhà hướng Tây cây cối còn chết thì nói gì con người.

Ngày nay nhà hướng Tây thì sao?

Xét về mong muốn tự nhiên thì dân gian vẫn thích nhà hướng Nam hoặc hướng hợp với bản mệnh gia chủ. Tuy nhiên ngày nay kinh tế đô thị phát triển nên những ngôi nhà hiện đại thường hướng về phía đường lớn đặc biệt nhà giáp mặt đường. Nhà hướng đường lớn để thuân tiện đi lại làm ăn kinh doanh buôn bán. Vì thế nhiều nhà quay hướng Tây để đón vận làm ăn, kinh doanh. 

Ngày nay nhà hướng Tây có thể được hóa giải bằng nhiều cách

Ngày nay nhà hướng Tây có thể được hóa giải bằng nhiều cách

Trong thiết kế xây dựng nhà hiện đại có nhiều kiểu chống nắng nóng nên khi xây nhà sẽ chọn theo hướng nào tốt nhất so với địa thế, cơ hội làm ăn kinh doanh mặt đường. Nếu đường lớn phía Tây thì nhà sẽ quay ra hướng Tây. Tóm lại hướng nhà hướng ra mặt đường chứ không chọn theo Đông  -Bắc - Tây - Nam như trước nữa. Hướng ra đường lớn để nhà cửa thuận lợi đi lại và làm ăn, đặc biệt những khu kinh doanh sầm uất, nhà mà quay vào trong, quay lưng ra đường sẽ mất cơ hội kinh doanh mặt phố.

Việc cây cối trồng ở ban công hướng Tây cũng là một dạng phong thủy để giảm nắng nóng cho nhà hướng Tây. Nhiều gia đình có ban công hoặc cửa hướng tây đã sử dụng những kỹ thuật chống nóng để đảm bảo sự thuận lợi cho sinh hoạt và cây trồng.

Hơn nữa nhiều người nay nay cũng quan niệm hướng tây là hướng ánh sáng mạnh mẽ, hướng trời lặn tức là trở về cội nguồn đất mẹ được nâng đỡ chở che. Do đó quan niệm nhà hướng tây đã có nhiều thay đổi so với trước đây. Thậm chí nhiều người cho rằng hướng Tây thu hút may mắn, làm ăn tốt hơn, may mắn cả tình duyên và sức khỏe. 

Nhà hướng Tây dù sao vẫn sẽ bị ảnh hưởng xấu vì nắng ban chiều nắng gắt. Tuy nhiên người thời nay đã không sợ nắng hướng Tây như xưa và dễ hóa giải bằng cây, bằng rèm hiện đại, bằng cửa che... 

Thậm chí nhiều người ngày nay cho rằng nhà hướng Tây có nhiều ưu điểm như đón nhiều ánh sáng tự nhiên tăng dương khí trong nhà. Nhà hướng Tây nắng chiều chứ không đón nắng ngay sáng sớm. 

Hướng tây buổi chiều có nắng mở cửa ra có thể giúp tiêu diệt vi khuẩn trong nhà làm cho không khí sạch hơn, giảm bớt sự sinh sôi của vi khuẩn, nấm mốc. 

Để giảm nắng nóng cho nhà hướng Tây, nhiều gia chủ có thể trồng thêm giàn cây hoa trước nhà như giàn hoa giấy, hoa hồng, tử đằng, đăng tiêu... hoặc có thể thêm rèm che chắn.

Bởi vậy ngày nay nhà hướng Tây đã không còn đáng ngại như trước nữa. Nếu gia chủ làm ăn kinh doanh, mặt đường hướng Tây thì nhà hướng Tây còn mang lại may mắn, tạo thuận lợi cho việc buôn bán, mở cửa hàng, thúc đẩy hoạt động kinh doanh sầm uất.

*Thông tin mang tính tham khảo chiêm nghiệm

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: An Nhiên