NÓNG: Xe 45 chỗ chở học sinh đi du lịch đâm vào vách núi

( PHUNUTODAY ) - Hiện tại, có ít nhất 1 người tử vong và 5 người khác bị thương phải nhập viện khi xe khách chở đoàn học sinh cấp 3 Hải Phòng đi du lịch ở Tam Đảo đâm vào vách núi.

Khoảng 8h30 ngày 8/6, xe chở khách du lịch loại 45 chỗ biển số Hải Phòng lưu thông trên quốc lộ 2B từ thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc) về Hà Nội. Đến km 19+500 thuộc địa phận xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, xe này đâm vào vách núi.

tai-nan-1

Hiện trường chiếc xe chở đoàn học sinh gặp nạn trên đường lên Tam Đảo. Ảnh: Lại Cường. 

Anh Cường,nhân chứng có mặt tại hiện trường, cho Zing.vn biết chiếc xe khách lao xuống dốc rất nhanh. Trước khi đâm vào vách núi, xe khách đã va quệt vào đầu một xe tải chạy hướng ngược lại. Cú va chạm khiến đầu và thân xe khách hư hỏng, kính chắn gió vỡ vụn.

“Chiếc xe khách chở đoàn học sinh cấp 3 ở Hải Phòng lên Tam Đảo du lịch. Thời điểm gặp nạn, trên xe có 38 người, rất nhiều người bị thương nặng. Tôi và nhiều người có mặt ở đó đã kéo các nạn nhân ra khỏi xe và gọi cấp cứu”, nam nhân chứng cho biết.

Ông Hoàng Văn Hoan, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Vĩnh Phúc, xác nhận tai nạn khiến 1 phụ huynh tử vong, 5 người bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu, hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe. Các trường hợp khác bị thương nhẹ.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Tam Đảo đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Sáng cùng ngày, một cụ bà cũng chết thảm dưới bánh xe khách khi đi ăn sáng

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 7h hơn sáng ngày 8/6, tại khu vực gần chợ Văn Giang (thôn 3, xã Văn Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Trong khoảng thời gian trên, cụ bà Phạm Thị Cáy (SN 1922, trú tại thôn 3, xã Văn Giang, Hải Dương) đã xe khách Tuyết Mai BKS 34B – 016.70 đã tông phải, khiến cụ Cáy tử vong.

Một số nhân chứng cho biết, trước đó, cụ Phạm Thị Cáy chống gậy đi từ nhà đến quán ăn sáng. Đến gần khu vực ngã 3 chợ Văn Giang, xe khách Tuyết Mai BKS 34B – 016.70 đang dừng ven đường đã bất ngờ chuyển bánh và tài xế có bấm còi để xin đường, nhưng do cụ Cáy nặng tai không nghe thấy nên đã bị bánh xe trước chèn qua người dẫn đến tử vong.

Liên quan đến sự việc trên, Ông Vũ Xuân Quyền, Chủ tịch UBND xã Văn Giang xác nhận thông tin vụ tai nạn trên. Theo ông Quyền, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cụ Phạm Thị Cáy đi cùng chiều và phía trước xe khách Tuyết Mai BKS 34B – 016.70 nên đã bị xe khách tông phải.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Ninh Giang phối hợp với các đơn vị liên quan đến khám nghiệm hiện trường và tiến hành một số thủ tục liên quan, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc trên.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn