Ở đời có 4 kiểu người này dễ bị lừa nhất: Kiểu người đầu tiên nhiều như cơm bữa

( PHUNUTODAY ) - Những người này rất thích đọc, thích nghe những câu chuyện đồn thổi thay vì tìm hiểu thực hư. Họ không biết những gì đến tai mình đã là một phiên bản được chuyển thể nhiều lần.

Người dễ bị lừa ở trong xã hội: Có năng lực nhưng tham vọng cũng quá nhiều

Có nhiều người năng lực thì rất ít nhưng cứ thích ôm những tham vọng lớn. Họ lúc nào sống cũng thích mình giàu có, thành công như người khác. Họ chẳng hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Kiểu người này chắc chắn sẽ dễ bị lừa. Nếu có cơ hội thì họ chỉ thích sống cuộc đời dễ dàng, ngồi không vẫn có tiền.

Người dễ lừa trong các mối quan hệ: Thiếu tình yêu trong lòng, lúc nào kháo khát sự ấm áp

Những người thiếu tình thương thì trong lòng sẽ mải miết đi tìm tình yêu. Họ tìm kiếm sự khen ngợi, sự đánh giá của người khác. Nhưng đi khắp nơi thì họ vẫn chẳng thể nào có được sự bao bọc mà mình muốn. Họ dễ xúc động, kiểu người này dễ bị người khác làm lay động.

Những người thiếu tình thương thì trong lòng sẽ mải miết đi tìm tình yêu. (ảnh minh họa)

Những người thiếu tình thương thì trong lòng sẽ mải miết đi tìm tình yêu. (ảnh minh họa)

Những người này rất thích đọc, thích nghe những câu chuyện đồn thổi thay vì tìm hiểu thực hư. Họ không biết những gì đến tai mình đã là một phiên bản được chuyển thể nhiều lần.

Những người không có quan niệm độc lập, lúc nào làm theo những gì người khác nói sẽ bị lừa.

Những người không có quan niệm độc lập, lúc nào làm theo những gì người khác nói sẽ bị lừa. (ảnh minh họa)

Những người không có quan niệm độc lập, lúc nào làm theo những gì người khác nói sẽ bị lừa. (ảnh minh họa)

Những người này rất thích đọc, thích nghe những câu chuyện đồn thổi thay vì tìm hiểu thực hư. Họ không biết những gì đến tai mình đã là một phiên bản được chuyển thể nhiều lần.

Người dễ bị lừa ở nơi làm việc: Ít kinh nghiệm và ý thức thấp về giá trị nội tại

Sau cùng cùng họ là người đóng nhiều công sức nhất nhưng người khác lại hưởng lợi. Mỗi người đều cần biết mình là ai, vị trí ở đâu. (ảnh minh họa)

Sau cùng cùng họ là người đóng nhiều công sức nhất nhưng người khác lại hưởng lợi. Mỗi người đều cần biết mình là ai, vị trí ở đâu. (ảnh minh họa)

Một người bình thường, khi cấp trên vẽ ra chiếc bánh lớn, họ sẽ chẳng nghiêm túc mong chờ cái bánh đó. Họ tự biết làm tốt công việc của mình.

Trong khi đó những người sống thiếu kinh nghiệm thì khác, ban đầu họ có nhiều khí thế, nghĩ rằng cấp trên nói thế thì mình sẽ được tăng lương tăng chức nên cật lực làm. Sau cùng cùng họ là người đóng nhiều công sức nhất nhưng người khác lại hưởng lợi. Mỗi người đều cần biết mình là ai, vị trí ở đâu.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link