Phát hiện đường dây thu mua hơn 1,6 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi để bán ra thị trường kiếm lời

12:09, Thứ ba 05/08/2025

( PHUNUTODAY ) - Các đối tượng trong đường dây mua bán lợn nhiễm dịch tả châu Phi hiện đã bị tạm giữ hình sự để điều tra.

Theo báo Thanh niên, ngày 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 nghi phạm (đều có địa chỉ cư trú tại Thanh Hóa) để điều tra về hành vi buôn bán heo bị nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi.

Cụ thể, 4 nghi phạm bị tạm giữ hình sự gồm: Lê Hữu Tuân (38 tuổi, ngụ xã Kiên Thọ, Thanh Hóa), Ngô Thị Lan (44 tuổi, ngụ xã Lam Sơn, Thanh Hóa), Lê Mạnh Đáng (35 tuổi, ngụ xã Thọ Bình, Thanh Hóa), Mai Văn Hùng (36 tuổi, ngụ xã Thọ Bình, Thanh Hóa).

Trước đó, ngày 30/3, trong quá trình kiểm tra các cơ sở kinh doanh, buôn bán thịt heo của các nghi phạm trên, lực lượng của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa và Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã phát hiện 1.609 kg thịt lợn. Số thịt lợn bị phát hiện này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, kiểm dịch. Đáng nói, lượng thịt lợn nói trên có nghi vấn bị nhiễm bệnh.

Lực lượng chức năng kiểm tra và thu giữ tang vật liên quan đến vụ việc mua bán lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)
Lực lượng chức năng kiểm tra và thu giữ tang vật liên quan đến vụ việc mua bán lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Theo báo Sức khỏe & Đời sống, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa đã lấy mẫu thịt lợn thu giữ tại nhà các đối tượng. Mẫu này được đi xét nghiệm dịch bệnh tại Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương. Kết quả cho thấy, toàn bộ số hàng này đều bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Tại cơ quan chức năng, các nghi phạm thừa nhận đã câu kết với nhau từ tháng 4/2025. Lê Mạnh Đáng đứng ra điều hành. Nhóm đối tượng đã thu mua lợn ốm yếu từ các đầu nậu trên địa bàn. Sau đó, số lợn này được đưa về giết mổ, xử lý rồi bán ra thị trường nhằm kiếm lời.

Để hạn chế thu hút sự chú ý, các đối tượng dùng thủ đoạn chia nhỏ số lợn đã thu mua về nhà riêng. Nhằm tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng, các đối tượng lựa chọn giết mổ lợn vào khoảng thời gian từ 0 giờ 30 đến 3 giờ mỗi ngày.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Theo báo Tuổi Trẻ, cả nước còn 542 xã phường của 30/34 tỉnh thành có bệnh dịch tả heo châu Phi chưa qua 21 ngày (số liệu tính đến đầu tháng 8). Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính từ đầu năm đến nay, nước ta phát hiện 972 ổ bệnh tại 718 xã phường (trên tổng số 3.321 xã phường của 33/34 tỉnh thành).

Nói về khả năng dịch tả lợn châu Phi lây sang người, một chuyên gia trong ngành an toàn thực phẩm khẳng định, về bản chất, dịch bệnh này không gây lây nhiễm ở con người. Virus gây ra dịch tả lợn châu Phi chỉ ảnh hưởng đến lợn. Loại virus này không gây ra bệnh ở con người.

Tuy nhiên, chuyên gia vẫn khuyến cáo người tiêu dùng nên thận trọng khi mua và chế biến thịt lợn. Cần phải nấu thịt chín kỹ trước khi ăn. Đặc biệt, tuyệt đối không sử dụng thịt chưa nấu chín kỹ, tiết canh. Đây là những món có nguy cơ tiềm ẩn các bệnh khác có thể lây nhiễm từ lợn sang người.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bích Loan