Phụ huynh không ngại chi cả chục triệu đồng mua hoa 20/11 tặng giáo viên

( PHUNUTODAY ) - Trước ngày nhà giáo Việt Nam, thị trường hoa 20/11 trở nên sôi động, giá hoa cũng tăng chóng mặt.

Hoa hồng tăng giá "phi mã"

Hàng năm, nhu cầu hoa tươi vào dịp 20/11 đều tăng mạnh. Các cửa hàng hoa phải làm cả ngày lẫn đêm mới đáp ứng được số lượng hoa khách đặt. Giá hoa năm nay nhỉ hơn so với năm ngoái vì trời còn nóng, hoa hồng nở rất nhanh dẫn tới tình trạng khan hàng, giá hoa cao.

Thời điểm sáng 19/11, hoa hồng được bán từ 0.000 - 20.000 đồng/bông; hoa ly từ 150.000 - 300.000 đồng/10 bông; hoa lan có giá từ 150.000 – 300.000 đồng/bó 5 - 10 cành. Hoa bó được bán với giá từ 200.000 - 350.000 đồng, trong khi hoa lẵng có giá cao hơn từ 350.000 - 1 triệu đồng.

Giá hoa 20/11 tăng khá cao.

Giá hoa 20/11 tăng khá cao.

Bó hoc chục triệu tặng giáo viên

Ngoài những loại hoa giá trung bình như ở trên, cũng có khách chọn hoa nhập khẩu để tặng trong ngày Nhà giáo Việt Nam.

Chia sẻ với Zing, quản lý một cửa hàng hoa nhập khẩu cao cấp trên phố Hai Bà Trưng (Hà Nội), có nhiều phụ huynh sẵn lòng bỏ ra số tiền cả chục triệu đồng cho một lẵng hoa với mong muốn có một ngày 20/11 ý nghĩa nhất cho các thầy cô. Chủ cửa hàng cho biết, dịp 20/11 này, những lẵng hoa 2 tầng với giá 10 triệu đồng được khách đặt gửi đến văn phòng trường.

Hoa nhập khẩu giá cao được một số phụ huynh lựa chọn làm quà tặng trong ngày Nhà giáo Việt Nam.

Hoa nhập khẩu giá cao được một số phụ huynh lựa chọn làm quà tặng trong ngày Nhà giáo Việt Nam.

Một số khách hàng đã đặt hoa trước cả tuần để có sản phẩm ưng ý, phòng trường hợp thiếu hoa, phải đổi sang loại hoa khác.

Nhiều người cho rằng, thể hiện lòng biết ơn với thầy cô giáo bằng những bón quà đắt tiền như vậy là một lựa chọn lãng phí, không cần thiết.

Trong dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, một số trường học tại Hà Nội đã thông báo không nhận hoa, quà tặng phong bì từ cá nhân phụ huynh học sinh.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link