Covid-19 bùng phát ở Hàn Quốc, tăng lên 763 ca nhiễm và 6 trường hợp tử vong

( PHUNUTODAY ) - Đến thời điểm này, Hàn Quốc đã ghi nhận có 763 ca nhiễm và 6 trường hợp tử vong vì dịch covid-19.

Giới chức Hàn Quốc sáng 24/2 thông báo nước này vừa có thêm 161 ca nhiễm virus corona mới, nâng tổng số ca nhiễm trong nước lên 763.

Trước đó, vào tối 23/2, Cơ quan Y tế Hàn Quốc xác nhận ca tử vong thứ 6 vì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19). Với tổng cộng 763 ca dương tính, Hàn Quốc đã trở thành nơi có nhiều người nhiễm virus nhất ngoài Trung Quốc. 

Ca thứ 6 tử vong vì Covid-19 là một bệnh nhân ở Bệnh viện Daenam, phía đông nam thành phố Cheongdo. Đáng chú ý, ca tử vong thứ 5 do Covid-19 là một nữ bác sỹ ở độ tuổi 50. Cô đã tử vong vào chiều 23/2 tại bệnh viện trường Đại học Quốc gia Kyungpook.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc đang tăng vọt lên đến 602 trường hợp. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc đang tăng vọt lên đến 602 trường hợp. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Trước tình trạng đại dịch đang bùng phát, Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo đối với dịch bệnh này lên “mức đỏ”, mức cao nhất trong bốn mức. Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ hoãn khai giảng năm học mới như một phần trong nỗ lực phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Đáng chú ý, phần lớn các ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc đều tập trung tại thành phố Daegu và Bệnh viện Daenam. Trong hàng trăm ca nhiễm mới được xác nhận tại Daegu, gần Cheongdo, hầu hết đều có liên quan đến "bệnh nhân số 31".

Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Park Neung-hoo nhận định, 7 đến 10 ngày tới sẽ là giai đoạn quan trọng nhất trong công tác dập dịch, đồng thời kêu gọi người dân hợp tác với các nỗ lực đẩy lùi Covid-19 của chính phủ.

Theo thống kê, tính đến 20 giờ 40 ngày 23/2, trên thế giới đã có tổng cộng 78,966 ca nhiễm và 2,468 ca tử vong do Covid-19 (theo Worldometers).

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn