Phụ nữ thông minh không bao giờ khoe khoang điều này lên mạng xã hội: Dễ gặp bất hạnh, chuốc họa vào thân

( PHUNUTODAY ) - Dưới đây là 6 điều đại kỵ, phụ nữ càng khoe khoang trên mạng xã hội càng chuốc tai họa, bất hạnh vào thân, phụ nữ khôn ngoan không bao giờ làm.

Ngày nay, với sự bùng nổ của thời đại công nghệ, mạng xã hội phát triển tạo tiền đề cho con người có những phút giây sống ảo, đặc biệt, chị em phụ nữ rất thích điều này. Tuy nhiên, không phải điều gì cũng nên khoe ra. Dưới đây là 6 điều đại kỵ, phụ nữ càng khoe khoang trên mạng xã hội càng chuốc tai họa, bất hạnh vào thân, phụ nữ khôn ngoan không bao giờ làm.

1. Khoe thân thể

nhung-dieu-khong-nen-dang-len-mng-xa-hoi-1

Người phụ nữ khôn ngoan không bao giờ thích khoe khoang thân thể. Một là vì họ hiểu cách ăn mặc sẽ thể hiện phẩm giá của mình trong mắt người khác. Những bức ảnh quá lố lăng sẽ khiến người khác nghĩ họ không biết quý trọng bản thân. Phụ nữ khí chất thì phải biết ăn mặc kín đáo nhưng vẫn gợi cảm, quyến rũ.

Hơn nữa, phụ nữ ăn mặc tử tế sẽ hạn chế những ánh nhìn từ những người có ý đồ xấu, tránh được những tai họa tiềm tàng.

2. Địa chỉ nhà ở, trường học của con cái

Con cái luôn là niềm tự hào của các bậc cha mẹ. Có nhiều bà mẹ thích khoe con trên mạng xã hội, thậm chí có người “nghiện” con tới mức thường xuyên đăng mọi thứ thuộc về con. Dù vậy, có những điều về con đàn bà khôn tuyệt đối không chia sẻ đặc biệt là lịch trình hằng ngày, địa chỉ nơi con học, đi chơi mỗi ngày. Đây là cách để bảo vệ con khỏi những người có ý đồ xấu, đảm bảo an toàn trong cuộc sống cho con.

Ngoài ra, địa chỉ nhà ở cũng là thông tin nên giữ bí mật, không nên công khai cho nhiều người biết.

3. Chia sẻ về độ giàu có của mình

Đây là điều đại kỵ đàn bà khôn ngoan không bao giờ công khai trên mạng xã hội. Bạn khoe mình có nhiều tiền thì chỉ thu hút thị phi, thậm chí là những tai họa. Ngược lại, khi bạn nói mình ít tiền thì lại có cái cớ để người khác chê cười, đánh giá thấp.

Tài chính nên là vấn đề bí mật, thậm chí có những khoản đàn bà khôn cũng không để chồng biết. Bạn có bao nhiêu tiền không quan trọng, điểm mấu chốt là cách bạn sống để người khác nể trọng, phong thái, mức sống của bạn cũng đã thể hiện bạn có tiền nhiều hay ít.

4. Khoe chồng

khong-nen-dang-len-mang-xa-hoi-10

Khoe chồng chung thủy, yêu thương vợ là cách thể hiện niềm tự hào với nhiều người phụ nữ. Dù vậy, chỉ có đàn bà dại mới khoe chồng quá nhiều và thường xuyên trên mạng xã hội. Khi khoe quá thường xuyên sẽ gây khó chịu với nhiều người khác. Trường hợp khác, khoe chồng quá tốt thì cũng dễ mất nếu có ai đang muốn xen vào hạnh phúc gia đình của bạn. Người phụ nữ khôn ngoan vẫn khoe chồng để giữ kiêu hãnh, thể hiện niềm hạnh phúc của mình nhưng nên khen vừa đủ và không thái quá.

5. Khoe mình tài giỏi

Người tài giỏi thật sự thì không cần khoe người khác vẫn biết. Còn người thích khoe mình tài giỏi thì người khác chưa chắc nể trọng. Nếu bạn giỏi giang, hãy thể hiện bằng việc kiếm ra tiền, có thành tựu trong sự nghiệp. Khi đó chẳng cần bạn lên tiếng người khác cũng ngầm ngưỡng mộ, thậm chí là ganh tị với bạn. Còn nếu bạn khoe khoang về bản thân thì chỉ khiến người khác cho rằng bạn quá tự cao, không có tố chất của người tài thật sự.

6. Khoe những điều giả dối

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, những điều giả dối trước sau cũng bị lật tẩy. Mạng xã hội là nơi tràn đầy thị phi, vì thế muốn giữ bình yên cho mình thì hãy sống thật trước đã. Vì những gì bạn cố công tạo ra để khoe khoang không bền lâu được. Bạn có vui vẻ vì điều đó cũng chỉ chốc lát nhưng nếu bị phát hiện bạn sẽ đánh mất lòng tin từ người khác.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link